Thái Bình: Xây dựng các phương án bảo đảm an toàn, bảo mật cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 tại tỉnh Thái Bình sẽ bắt đầu vào ngày mai (1/6). Đây là kỳ thi rất quan trọng đối với các thí sinh cũng như đông đảo bậc phụ huynh bởi sự cạnh tranh ngay từ “đầu vào” ở các trường công lập có uy tín, thương hiệu trên địa bàn.
Khối lớp 9 ở các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Khối lớp 9 ở các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt, năm học 2025-2026 có 30 trường Trung học cơ sở (trong đó có trường Chuyên Thái Bình) tham gia tuyển sinh 16.275 học sinh, chia làm 365 lớp. Sĩ số các lớp đại trà là 45 học sinh/lớp và các lớp chuyên là 35 học sinh/lớp. Riêng trường Chuyên Thái Bình tuyển 525 học sinh, chia làm 15 lớp.

Cho đến hết ngày 30/5, đã có 19.202 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, trong đó khối chuyên có 829 thí sinh. So với kỳ thi năm trước, kỳ thi tuyển sinh năm nay giảm hơn 1.100 thí sinh đăng ký tham gia.

Thí sinh đăng ký dự thi khối đại trà thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; thí sinh đăng ký dự thi vào trường Chuyên Thái Bình dự thi 4 môn, gồm 3 môn thi như khối đại trà và 1 môn thi chuyên theo lớp chuyên đăng ký dự thi.

Được biết, kỳ thi diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1-3/6). Tỉnh Thái Bình bố trí 31 điểm thi tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Thị Thu Phương phát biểu tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi chiều 30/5 vừa qua.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Thị Thu Phương phát biểu tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi chiều 30/5 vừa qua.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Hà Thị Thu Phương thông tin nhanh: Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay, Sở rà soát lại toàn bộ các điều kiện chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị từ khâu làm đề, làm phách, các Hội đồng thi, nơi chấm thi… bảo đảm an toàn, bảo mật.

Sở nghiên cứu kỹ lưỡng Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông mới được ban hành cuối năm 2024. Từ đó, cụ thể hóa bằng Quy chế số 216 rất chi tiết, rõ ràng để các đơn vị, các đầu mối liên quan đến công tác tuyển sinh thống nhất thực hiện.

Trước kỳ thi năm nay, Sở đã tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp làm thi gồm: Cán bộ thanh tra, kiểm tra; Chủ tịch, phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng thi. Ngoài ra, họp quán triệt rất kỹ trách nhiệm của mỗi cá nhân tham dự tuyển sinh vào lớp 10, trong đó lường đón trước các tình huống, sự cố có thể xảy ra trong quá trình diễn ra kỳ thi để xử lý.

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình tổ chức lựa chọn những cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm, có trách nhiệm đảm đương ở tất cả các khâu trong quá trình tuyển sinh vào lớp 10 nhằm tránh sai sót.

Hội đồng coi thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) kiểm tra cơ sở vật chất tại phòng y tế. (Ảnh: ĐINH CHIẾN)
Hội đồng coi thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) kiểm tra cơ sở vật chất tại phòng y tế. (Ảnh: ĐINH CHIẾN)

Tại các địa điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện hoán đổi tất cả các vị trí trong lãnh đạo Hội đồng thi bảo đảm không phải là người của nhà trường để tạo sự công tâm, khách quan (chỉ giữ lại một Phó Chủ tịch Hội đồng thi phụ trách về cơ sở vật chất).

Cuối cùng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đặc biệt quan tâm, rà soát lại hệ thống phần mềm phục vụ công tác tuyển sinh và phối hợp với Công an tỉnh chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn thí sinh sử dụng công nghệ cao trong quá trình dự thi.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.