Thái Bình lấy ý kiến hơn 607 nghìn cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã

Bắt đầu từ sáng 22/4, tỉnh Thái Bình đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn và Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra hoạt động lấy ý kiến cử tri tại thôn Trung Lập (xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư) sáng 22/4/2025.
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra hoạt động lấy ý kiến cử tri tại thôn Trung Lập (xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư) sáng 22/4/2025.

Tại 8 huyện, thành phố, 1.797 Tổ công tác đã trực tiếp tỏa xuống từng hộ dân để lấy ý kiến bà con chung quanh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã hiện nay.Theo Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình, toàn tỉnh đã lập danh sách 607.759 cử tri đại diện hộ gia đình để lấy ý kiến.

Tổng hợp nhanh đến 9 giờ sáng, 100% các đơn vị đã tổ chức khai mạc theo đúng kế hoạch xây dựng; chưa phát sinh vấn đề nổi cộm; công tác an ninh trật tự được bảo đảm.

Tổ công tác thôn Trung Lập (xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư) hướng dẫn người dân lấy ý kiến sắp xếp bộ máy hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025 thông qua mẫu phiếu in sẵn.

Tổ công tác thôn Trung Lập (xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư) hướng dẫn người dân lấy ý kiến sắp xếp bộ máy hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025 thông qua mẫu phiếu in sẵn.

Tại xã Vũ Hội (huyện Vũ Thư), đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trực tiếp đến kiểm tra hoạt động lấy ý kiến cử tri tại thôn Trung Lập. Đây là thôn có 436 hộ dân sinh sống tập trung, chủ yếu làm nông nghiệp, còn lại đi làm tại các xưởng sản xuất trong khu, cụm công nghiệp, chỉ có 2 hộ làm ăn xa.

Sau khi tổ chức khai mạc vào lúc 7 giờ sáng, 3 Tổ công tác đã xuống từng nhà dân lấy ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã năm 2025.

Ông Đặng Xuân Thi (sinh năm 1952), sinh sống tại thôn Trung Lập cho biết: Nhìn chung, nhân dân trong thôn đều đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước bởi việc sáp nhập, hợp nhất sẽ tạo ra dư địa, không gian phát triển rộng hơn, lớn hơn. Còn việc tinh giảm bộ máy giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi trong giao dịch, bớt cầu cấp, tránh phiền hà, sách nhiễu.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (thứ 2 từ trái sang) nghe Trưởng thôn Trung Lập báo cáo công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (thứ 2 từ trái sang) nghe Trưởng thôn Trung Lập báo cáo công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri.

Trao đổi với nhân dân trong thôn, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận, đánh giá cao khâu chuẩn bị, tổ chức khá bài bản theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh. Đề nghị các tổ công tác bám nắm địa bàn, tranh thủ thời gian gặp gỡ từng hộ gia đình để lấy ý kiến.

Tinh thần chung là đẩy nhanh tiến độ thực hiện, càng kết thúc sớm càng tốt. Đối với những gia đình có người đi làm thì tận dụng thời gian để tiếp xúc lấy ý kiến, bảo đảm thời gian quy định là đến 21 giờ hôm nay hoàn thành công việc.

Trong quá trình tiếp xúc với nhân dân, đồng chí Nguyễn Khắc Thận đề nghị các Tổ công tác tiếp tục tuyên truyền về việc sắp xếp bộ máy hành chính cấp tỉnh, cấp xã hiện nay. Có nhận thức đúng về chủ trương và đồng thuận, ủng hộ cao để Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các công việc tiếp theo định hình, ổn định bộ máy công quyền, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Qua theo dõi của Báo Nhân Dân, các tổ công tác lấy ý kiến cử tri ở xã, phường, thị trấn khá chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Ở xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải) đa phần là các hộ dân làm nghề biển, vì vậy các Tổ công tác trực tiếp đến tận các bến cá, bến tàu tranh thủ gặp gỡ lấy ý kiến ngay.

Tổ công tác tại xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải) gặp gỡ ngư dân ngay tại bến neo đậu tàu thuyền để lấy ý kiến.

Tổ công tác tại xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải) gặp gỡ ngư dân ngay tại bến neo đậu tàu thuyền để lấy ý kiến.

Còn tại các xã Hòa Tiến, Thái Phương, Tân Tiến, Tống Xuyên, Thái Hưng (huyện Hưng Hà), các Tổ công tác tiếp cận bà con ở bất cứ đâu. Khi thì tại nhà, khi thì đến tận cơ sở sản xuất để gặp gỡ, trao đổi và đề nghị người dân cho ý kiến của mình vào các đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025.

Cụ Trần Thị Là (98 tuổi) ở thôn Lương Ngọc, xã Tân Tiến (huyện Hưng Hà) khi được Tổ công tác đến lấy ý kiến rất vui vẻ nói: “Đảng, Nhà nước quyết định như thế nào, người dân như tôi nhất trí theo như vậy, bởi chắc chắn đã được bàn bạc, nghiên cứu kỹ lưỡng rồi”.

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, thời gian kết thúc lấy ý kiến cử tri là 21 giờ ngày 22/4/2025. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện thực tế ở địa bàn để khẩn trương rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ càng sớm càng tốt, trên cơ sở phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng của công việc này.

Cụ Trần Thị Là (98 tuổi) ở xã Tân Tiến (huyện Hưng Hà) ủng hộ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã hiện nay.

Cụ Trần Thị Là (98 tuổi) ở xã Tân Tiến (huyện Hưng Hà) ủng hộ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.