Tỉnh Hưng Yên và Thái Bình họp bàn các công việc hợp nhất tỉnh

Chiều 18/4, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên đã diễn ra Hội nghị làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Thái Bình để thảo luận về Đề án hợp nhất hai tỉnh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc hai tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình chủ trì hội nghị. Tham dự, còn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ hai tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn lịch sử, hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình đã có sự gắn bó chặt chẽ với nhau, cũng như có nhiều nét tương đồng về văn hóa, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý. Trong công cuộc đổi mới, hai tỉnh đều có những tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế-xã hội để bổ trợ cho nhau.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu ý kiến.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu ý kiến.

Việc sắp xếp, hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình là chủ trương đúng đắn, là bước chuẩn bị quan trọng trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Vì vậy, buổi làm việc hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng để Ban Thường vụ hai tỉnh thảo luận, triển khai các nhiệm vụ, công việc thực hiện hợp nhất trong thời gian tới bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch, chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu ý kiến.
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình thông tin một số nét nổi bật của tỉnh Thái Bình. Trong đó nhấn mạnh, Thái Bình hiện đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt khá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí cũng nêu một số nhiệm vụ, mục tiêu, định hướng phát triển chính của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới, trong đó tiếp tục chú trọng vào 3 trụ cột kinh tế chính và tập trung phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh.

Đồng chí khẳng định, Thái Bình đã và đang tập trung triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đối với việc hợp nhất hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, tỉnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, công việc theo đúng chỉ đạo của Trung ương và bảo đảm tiến độ đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trình bày tóm tắt dự thảo đề án sắp xếp tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình gồm các nội dung chính: sự cần thiết hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình; hiện trạng, phương án sáp nhập; đánh giá tác động khi thực hiện sắp xếp tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình; phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách khi thực hiện sắp xếp; phương án và lộ trình sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình; dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.

Theo dự thảo đề án sắp xếp, phương án, lựa chọn tên gọi và trung tâm hành chính-chính trị của đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp được đề xuất tên là tỉnh Hưng Yên, trụ sở trung tâm hành chính-chính trị của tỉnh Hưng Yên mới tại tỉnh Hưng Yên hiện nay.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung thảo luận vào các nội dung dự thảo đề án sắp xếp hai tỉnh; thống nhất các nhiệm vụ, lộ trình, giải pháp triển khai phối hợp thực hiện nhiệm vụ từ nay đến trước ngày 30/6/2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Nội vụ của hai tỉnh trong việc xây dựng dự thảo đề án. Đồng thời nhấn mạnh, đây không chỉ là vấn đề thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh mà còn định hướng mở ra không gian lớn hơn để phát triển trong tương lai, với những yếu tố tương đồng làm nền tảng phát triển.

Việc hợp nhất là không thay đổi, việc cần làm lúc này là làm sao khi hợp nhất cần bảo đảm công việc thông suốt, hoạt động bình thường, không được bỏ trống địa bàn cũng như công việc.

Các tài sản, trụ sở của hai tỉnh cần rà soát, sử dụng, quản lý hiệu quả, tránh lãng phí thất thoát. Đặc biệt để phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý điều hành của chính quyền mới, đề nghị bộ phận chuyên môn, các sở, ngành cần số hóa tài liệu liên quan để sử dụng chung một cách hiệu quả, rà soát các công việc cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đại biểu hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Đại biểu hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Đề cập đến việc hợp nhất sẽ không tránh khỏi những băn khoăn, vướng mắc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị các cán bộ đảng viên và cơ quan chức năng hai tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.