Tỉnh Thái Bình có 65 xã, phường theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Sáng 19/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã nghe Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về Đề án hợp nhất tỉnh tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết, đây là Hội nghị hết sức dân chủ, lắng nghe, trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề mới, đặc biệt hệ trọng, mang tính lịch sử.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết, đây là Hội nghị hết sức dân chủ, lắng nghe, trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề mới, đặc biệt hệ trọng, mang tính lịch sử.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Ban Thường vụ tỉnh Hưng Yên và Thái Bình vừa có buổi làm việc hiệu quả, thực chất và đồng thuận cao vào chiều hôm qua (18/4) để thảo luận về Đề án hợp nhất hai tỉnh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc hai tỉnh.

Trong buổi sáng nay, hội nghị đã dành thời gian thỏa đáng để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phát biểu ý kiến tham gia hết sức dân chủ, lắng nghe, trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề mới, đặc biệt hệ trọng, mang tính lịch sử.

Các đại biểu phát biểu ý kiến thẳng thắn, xây dựng, có trọng tâm.

Các đại biểu phát biểu ý kiến thẳng thắn, xây dựng, có trọng tâm.

Qua theo dõi của phóng viên Báo Nhân Dân, các đồng chí đã bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất rất cao những nội dung quan trọng, cốt lõi của các Đề án do Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh trình hội nghị.

Tại đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị với tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình: Thống nhất hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, lấy tên là tỉnh Hưng Yên và trung tâm chính trị-hành chính đặt tại tỉnh Hưng Yên hiện nay.

Thống nhất sắp xếp 242 xã, phường, thị trấn thành 65 xã, phường (60 xã và 5 phường). Thống nhất tên gọi và trung tâm hành chính các phường, xã sau sắp xếp như Đề án của Đảng ủy Ủy ban nhân tỉnh trình.

Như vậy, số lượng các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp trong Đề án đã bảo đảm giảm 73% nằm trong phạm vi khoảng 60-70% theo Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Tên gọi và trụ sở chính của các xã, phường dễ nhận diện, ngắn gọn, khoa học, có giá lịch sử, truyền thống, văn hóa, nhân vật lịch sử.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu, làm rõ một số công việc cần triển khai ngay trong thời gian tới tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu, làm rõ một số công việc cần triển khai ngay trong thời gian tới tại địa phương.

Phát biểu ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nêu rõ: Trong một thời gian rất ngắn, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thành công rất tốt đẹp, điều quan trọng tất cả các đồng chí đều có sự nhất trí và đồng thuận rất cao với các nội dung của các đề án.

Đối với việc hợp nhất hai tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định việc xác định tên đơn vị hành chính và trung tâm chính trị-hành chính đã bám sát vào các nguyên tắc, điều kiện theo chỉ đạo của Trung ương tại Đề án của Chính phủ và Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sau đây mỗi huyện, thành phố cần nhanh chóng xác định một xã, phường trọng điểm và lấy tên huyện, thành phố làm tên gọi.

Trụ sở chính của xã, phường cần bảo đảm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất, có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, giao thông thuận lợi cho sự phát triển, kết nối liên vùng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đề án này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, các cơ quan trong binh chủng tư tưởng phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

Đối với những vấn đề mà qua tổng hợp dư luận về tên gọi và địa điểm đặt trung tâm chính trị-hành chính sau sắp xếp còn có ý kiến băn khoăn. Tuy nhiên, những vấn đề này đã được Trung ương nghiên cứu, xem xét thấu đáo trên tinh thần khoa học, đột phá, sáng tạo, bám sát thực tiễn với tầm nhìn xa, trông rộng, ít nhất là 100 năm, bảo đảm hình thành và mở rộng không gian phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa mới phù hợp cho phát triển của đất nước.

Được biết, ngày 22/4/2025 tỉnh Thái Bình sẽ lấy ý kiến nhân dân toàn tỉnh về Đề án hợp nhất tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để tạo sự đồng thuận xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.