Thái Bình bố trí nhà ở cho khoảng 15 nghìn người trong Khu kinh tế Thái Bình

Với sự tăng trưởng “nóng” từ việc thu hút nhiều dự án FDI lớn vào Khu công nghiệp Liên Hà Thái (nằm trong Khu kinh tế Thái Bình), tỉnh Thái Bình đang chủ động lộ trình xây dựng nhà ở cho công nhân lao động (chủ yếu từ tỉnh ngoài về làm việc).
Nguồn lao động ở tỉnh ngoài hoặc ở các địa phương nằm xa Khu kinh tế Thái Bình sẽ được bố trí nhà ở để yên tâm làm việc.
Nguồn lao động ở tỉnh ngoài hoặc ở các địa phương nằm xa Khu kinh tế Thái Bình sẽ được bố trí nhà ở để yên tâm làm việc.

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết, theo Kế hoạch phát triển Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 và Báo cáo Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tổng diện tích dự kiến lấp đầy các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2025 là 1.509ha, số lao động tăng thêm đến năm 2025 khoảng 50 nghìn người.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất của các Tập đoàn kinh tế lớn, đòi hỏi nguồn lao động tay nghề cao, chuyên sâu trong những lĩnh vực khắt khe như điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin… Dự báo, sẽ có khoảng 30% số lượng lao động được tuyển dụng từ các địa phương trong và ngoài tỉnh. Do đó, tỉnh Thái Bình đang chủ động tính toán, xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu bố trí nhà ở cho khoảng 15 nghìn người (không bố trí được phương tiện đưa đón trong ngày).

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đang chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái và Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân Khu công nghiệp Tiền Hải (thuộc Khu kinh tế Thái Bình) làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo trong lộ trình xây dựng nhà ở cho công nhân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 8 khu công nghiệp đã được thành lập, trong đó có 7 khu công nghiệp đi vào hoạt động, với tổng diện tích 1.930ha; tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 64,5%.

Đến tháng 9/2022, lũy kế số lao động làm việc trong các doanh nghiệp khu kinh tế, khu công nghiệp ước đạt hơn 75 nghìn người; 98% số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp hiện nay là người địa phương và đi về trong ngày.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh mới đầu tư một số dự án nhà ở xã hội tại khu vực thành phố Thái Bình. Quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp ngoài khu kinh tế chủ yếu gắn liền với quy hoạch phát triển đô thị tại địa bàn có khu công nghiệp.

Hiện tại ở các khu công nghiệp đã được lấp đầy, không có biến động lớn về lực lượng lao động trong thời gian tới. Do đó, nhu cầu về nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng dành cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp (ngoài Khu kinh tế Thái Bình) là không lớn và đã được tính toán, bố trí chung trong tổng thể quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.