Thái Bình ban hành văn bản khẩn phòng, chống đau mắt đỏ

Tại Thái Bình, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp mắc bệnh đau mắt đỏ, trong đó có nhiều người phải nhập viện. Trước tình hình này, Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã có văn bản khẩn gửi các địa phương tăng cường công tác phòng ngừa cũng như điều trị.
Trong 1 tháng qua, Trạm y tế xã Tân Phong (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) phát hiện khoảng 200 trường hợp mắc đau mắt đỏ.
Trong 1 tháng qua, Trạm y tế xã Tân Phong (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) phát hiện khoảng 200 trường hợp mắc đau mắt đỏ.

Qua theo dõi của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, chỉ tính từ ngày 11-17/9 vừa qua, Bệnh viện Mắt cho nhập viện 57 trường hợp đau mắt đỏ.

Còn tại các bệnh viện đa khoa ở 7 huyện và thành phố Thái Bình, trung bình ghi nhận khoảng 10-15 trường hợp tới khám mỗi ngày. Hầu hết là các ca mắc có triệu chứng nhẹ, chỉ cần theo dõi, điều trị tại nhà.

Hiện số trường hợp nghi mắc bệnh đang theo dõi, giám sát tại cộng đồng là hơn 3.600 người. Riêng tại thành phố Thái Bình và một số huyện như: Tiền Hải, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Vũ Thư, Đông Hưng đã ghi nhận số mắc tăng ở các trường mầm non, tiểu học với hơn 1.000 trường hợp.

Bà Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Bình cho hay, qua nắm bắt số liệu bệnh nhân đến khám và điều trị cho thấy mấy tháng gần đây, bệnh đau mắt đỏ có chiều hướng gia tăng, nhất là tháng 7, tháng 8.

Số bệnh nhân mắc bệnh đau mắt đỏ chiếm 27,74% đến 35,13% tổng số lượt bệnh nhân đến khám mắt tại bệnh viện.

Theo bà Phương, bệnh đau mắt đỏ gặp ở mọi lứa tuổi, bệnh dễ lây lan ở lứa tuổi học đường. Bệnh có biến chứng phức tạp, nếu không điều trị kịp thời, biến chứng tăng lên do người bệnh đến muộn và tự ý dùng thuốc.

Dịp cuối tuần gần đây, Bệnh viện Mắt Thái Bình khám cho 80 người thì phát hiện gần một nửa mắc đau mắt đỏ.

Dịp cuối tuần gần đây, Bệnh viện Mắt Thái Bình khám cho 80 người thì phát hiện gần một nửa mắc đau mắt đỏ.

Trước tình hình này, Sở Y tế tỉnh Thái Bình giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các Trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố tăng cường giám sát, xử lý sớm ổ dịch trên địa bàn.

Tư vấn, tuyên truyền, khuyến cáo người dân có biểu hiện như: Nhìn mờ, mắt có mủ hoặc chất nhầy, sốt kèm theo đau nhức, bệnh kéo dài hơn 1 tuần không khỏi cần tới ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để khám, điều trị kịp thời.

Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác thu dung, điều trị; thực hiện điều trị người bệnh theo phác đồ, chuyển tuyến theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Thái Bình đề nghị các cơ sở giáo dục, công ty, nhà máy thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống đau mắt đỏ. Thông báo ngay cho y tế địa phương để nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch triệt để, hiệu quả.

Riêng các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm vệ sinh trường học, giáo viên hướng dẫn và giúp trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ như: Dùng riêng khăn rửa mặt; rửa mặt, rửa tay bằng nước sạch và xà phòng; không dùng tay dụi mắt.

Đau mắt đỏ là bệnh lành tính, chỉ lây theo đường trực tiếp, tuy nhiên mọi người dân cần chủ động thăm khám khi có biểu hiện đau mắt đỏ, hạn chế những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.