Tên các anh đã được khắc trong tim nhân dân cả nước

Ngày đầu tháng 8, cũng là tháng có ngày kỷ niệm thành lập lực lượng Công an nhân dân, các anh đã ra đi trong sự bàng hoàng, xót thương của gia đình, đồng đội, bạn bè và nhân dân cả nước. Cầu mong các anh được an yên nơi vĩnh hằng!
Tổ trinh sát của Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng, Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ đã hướng dẫn, cứu nạn được 8 người trước khi hy sinh...
Tổ trinh sát của Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng, Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ đã hướng dẫn, cứu nạn được 8 người trước khi hy sinh...

Như thường lệ, khi có cháy xảy ra, những người lính phòng cháy, chữa cháy lại cấp tốc lên đường làm nhiệm vụ. Tiếng còi hú của xe cứu hỏa khi các anh triển khai đến điểm cháy không chỉ mang tính chất báo hiệu xin đường, phía sau thứ âm thanh đó là sự khẩn trương, khẩn thiết, là hiểm nguy, tính mạng nhân dân đang nguy cấp… và thẳm sâu sau âm thanh đó có hiểm nguy trực chờ chính các anh.

Chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy vắt kiệt sức mình tại hiện trường vụ cháy chiều 1/8.
Chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy vắt kiệt sức mình tại hiện trường vụ cháy chiều 1/8.

Hiểm nguy chực chờ các anh là gần như tuyệt đối, bởi mỗi khi có cháy, người trong đám cháy sẽ chạy ra, còn các anh, các anh lại thần tốc lao vào làm nhiệm vụ, để cứu những người còn mắc kẹt, những người không thể tự mình thoát thân… và trong hàng trăm, hàng nghìn lần như vậy, ngày hôm qua, sau khi các anh cứu sống 8 người, các anh lao vào ngọn lửa lần nữa và đó cũng là lần xung phong cuối cùng, các anh đã không thể trở ra! Không thể lên xe trở về đơn vị cùng đồng đội, không còn được trở về nhà với gia đình, bố mẹ, vợ con… ngọn lửa đã cướp đi tiếng gọi cha của những đứa trẻ, cướp đi sự ngóng trông của mẹ già, vợ dại mỗi chiều về…

Có rất nhiều lựa chọn cho cuộc đời, nhưng các anh đã chọn làm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đó là sự dấn thân, sẵn sàng hy sinh thân mình để mang lại sự bình yên cho xã hội.

Tới tận khuya muộn ngày 1/8, tại hiện trường vẫn còn những người lính đang túc trực.
Tới tận khuya muộn ngày 1/8, tại hiện trường vẫn còn những người lính đang túc trực.

Xin cảm ơn các anh, những người lính phòng cháy chữa cháy anh dũng, kiên cường!

Xin cảm ơn những người cha, người mẹ, người vợ… đã lo nỗi lo của các anh, sống cùng sự hiểm nguy của các anh và sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh của các anh-đó là những tình yêu cao cả và mãnh liệt, vô bờ!

Có những sự hy sinh mà chính bản thân nó đã là tượng đài và không có tượng đài nào cao quý hơn khi được nhân dân khắc ghi trong tim mình. Sự hy sinh của các anh ngày hôm qua đã là tượng đài như vậy.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện đoàn đại biểu Hành trình trao quà tặng các gia đình chính sách tại Quảng Ngãi.

Hơn 3,5 tỷ đồng tri ân người có công và hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn

Được khởi xướng từ năm 2019, "Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin" đã trở thành hoạt động an sinh xã hội thường niên, giàu bản sắc của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Sau 7 lần tổ chức, Hành trình đã đi qua nhiều vùng đất giàu truyền thống lịch sử trên cả nước, trao hàng nghìn suất quà, hàng chục nhà tình nghĩa.

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.