Các đại biểu EVNNPC kích hoạt để khai phóng tiềm năng - Tầm vóc EVNNPC trong lễ Khai mạc Triển lãm khoa học công nghệ EVNNPC. (Ảnh: AN NGUYÊN)
Các đại biểu EVNNPC kích hoạt để khai phóng tiềm năng - Tầm vóc EVNNPC trong lễ Khai mạc Triển lãm khoa học công nghệ EVNNPC. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Techshow EVNNPC 2026: Hội tụ giải pháp công nghệ từ thực tiễn lưới điện miền bắc

Sự kiện quy tụ 21 đối tác công nghệ trong và ngoài nước, mở rộng cơ hội hợp tác, chuyển giao và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến.

Ngày 12/1, tại Hải Phòng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Triển lãm Khoa học Công nghệ Techshow EVNNPC 2026. Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hình định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030: Khai phóng tiềm năng-tầm vóc EVNNPC.

Năm 2025, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao và thời tiết ngày càng cực đoan, EVNNPC vẫn hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh. Điện thương phẩm đạt 106,54 tỷ kWh, tăng 7,46% so với năm 2024 và đạt 100,18% kế hoạch EVN giao; doanh thu sản xuất kinh doanh điện đạt 224.384 tỷ đồng.

ndo_br_l1210744-2.jpg
Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm.

Trong năm, EVNNPC cũng đã khởi công 77 dự án lưới điện 110kV, đóng điện 101 dự án 220-110kV, trong đó có nhiều công trình trọng điểm như Trạm biến áp 220kV Phú Bình 2 và đường dây rẽ Thái Nguyên-Bắc Giang, từng bước nâng cao năng lực cấp điện, giải tỏa công suất và đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao của khu vực. Điều này thể hiện năng lực điều hành, quản trị hệ thống điện ngày càng hiệu quả của EVNNPC với hơn 11,5 triệu khách hàng tại địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía bắc - khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao và tập trung nhiều trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn.

l1210829.jpg
Nhân viên Điện lực EVNNPC giới thiệu về thiết bị UAV (thiết bị bay không người lái).

Những kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng nêu trên gắn liền với việc EVNNPC kiên định lựa chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trụ cột chiến lược.

Năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Bắc có 8 sáng kiến được công nhận cấp EVN, 2 đề tài khoa học công nghệ cấp EVN, cùng 90 sáng kiến cấp Tổng công ty, được ứng dụng trực tiếp vào quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và kinh doanh điện năng. Công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng tiếp tục được số hóa mạnh mẽ, minh bạch, với 99,23% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt.

l1220059.jpg
Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC và ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng giám đốc EVNNPC tham quan các gian hàng tại Triển lãm Techshow EVNNPC 2026.

Triển lãm Khoa học Công nghệ Techshow EVNNPC 2026 giới thiệu 22 sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu do chính cán bộ công nhân viên EVNNPC nghiên cứu, phát triển, tập trung vào các nhóm: thiết bị-công cụ thông minh phục vụ quản lý vận hành và xử lý sự cố; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát, cảnh báo sớm rủi ro; các nền tảng số, phần mềm điều hành dựa trên dữ liệu lớn; và các giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số.

l1210982.jpg
Các đại biểu EVNNPC tham quan các gian hàng tại Triển lãm Techshow EVNNPC 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC nhấn mạnh: “Khoa học công nghệ và chuyển đổi số là đòn bẩy quan trọng giúp EVNNPC nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh. Techshow 2026 là nơi hội tụ các giải pháp công nghệ xuất phát từ thực tiễn lưới điện miền bắc, phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển bền vững của Tổng công ty”.

b286ed7f-c8a8-4f59-bfc6-7fe1252d491d.jpg
Sản phẩm Robot lễ tân, được Đoàn thanh niên EVNNPC sử dụng trong khuôn khổ sự kiện như 1 nhân sự thực hiện một số công việc của thanh niên như đón khách, tuyên truyền về tiết kiệm điện và tương tác với khách hàng.

Song hành với triển lãm, Hội thảo Khoa học Công nghệ năm 2026 là diễn đàn chuyên sâu quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Siemens, Schneider Electric… cùng các đơn vị nòng cốt của EVNNPC. Các tham luận tập trung vào những xu hướng công nghệ then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), mô hình hóa-phân tích lưới điện, các giải pháp chuyển đổi số nhằm giảm tổn thất điện năng và tối ưu chi phí vận hành.

l1220035.jpg
Một số sản phẩm công nghệ được trưng bày, giới thiệu trong khuôn khổ triển lãm.
l1220043.jpg

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC khẳng định: “Đối với EVNNPC, ứng dụng khoa học công nghệ không chỉ nhằm hiện đại hóa lưới điện, mà còn trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế thông qua tối ưu đầu tư, nâng cao hiệu quả vận hành và phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Hội thảo hôm nay là bước quan trọng để chuyển hóa tri thức khoa học thành các giải pháp ứng dụng cụ thể".

Thông qua Techshow, EVNNPC tiếp tục khẳng định quyết tâm lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, gắn đổi mới sáng tạo với hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, hướng tới xây dựng lưới điện miền bắc an toàn-thông minh-hiện đại-bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 9/9: Đồng loạt giảm mạnh, chuyên gia khuyến nghị mức giá nên mua vào

Giá vàng thế giới hôm nay (9/9) tiếp tục giảm, giao dịch ở mức 4.379,4 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao và thị trường lo ngại khả năng tăng lãi suất. Trong nước, giá vàng “bốc hơi” hơn 1 triệu đồng, giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTTT)

Nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thị trường chứng khoán

Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các thành viên thị trường.

Trang sức bạc được trưng bày tại một cửa tiệm ở Indonesia. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 9/9, giá bạc thế giới quay đầu giảm

Sáng 9/9, giá bạc thế giới quay đầu giảm nhẹ do chịu sức ép từ giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Lễ công bố mở các đường bay kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của Hãng hàng không Vietjet tại Kazan, Liên bang Nga, tháng 6/2026. (Ảnh: Vietjet)

Vietjet thêm đường bay mới tới Moskva

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế-thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí tiền điện. (Ảnh: LÊ CHI)

Bài toán sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Nhu cầu năng lượng ngày càng lớn đang đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm đủ nguồn cung mà còn phải sử dụng hiệu quả từng đơn vị năng lượng. Trong bối cảnh đó, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra cách tiếp cận mới: Đo lường chính xác mức tiêu thụ, nhận diện điểm lãng phí, tối ưu vận hành.

Đảng bộ Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp giai đoạn 2018-2026. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn điện, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Sau gần 8 năm triển khai, hoạt động phối hợp giữa Đảng bộ Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đạt nhiều kết quả cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục và trao đổi thông tin về bảo đảm cung ứng điện tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Ngôi nhà siêu mỏng hình thành sau giải phóng mở rộng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.

Đất “siêu mỏng, siêu méo” sau mở rộng Vành đai 1: Bài toán chưa dễ giải

Sau giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, nhiều dải đất có diện tích rất nhỏ, hình dạng bất thường xuất hiện dọc tuyến La Thành. Việc xử lý những phần đất này đang đặt ra bài toán không dễ đối với công tác chỉnh trang, quản lý trật tự xây dựng và bảo đảm mỹ quan đô thị.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 8/9: Cổ phiếu họ Vin bứt phá, VN-Index đảo chiều bật tăng gần 9 điểm

Phiên giao dịch ngày 8/9, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co. VN-Index mở cửa phiên sáng trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng. Về cuối phiên chiều, lực cầu dâng cao từ nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt cổ phiếu họ Vin, kéo VN-Index bật tăng trở lại. Chốt phiên, VN-Index tăng 8,8 điểm (+0,48%), lên mức 1.830,44 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: NIA)

Ba cảng hàng không Việt Nam cải thiện mạnh kết nối hàng không khu vực

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất được ghi nhận trong nhóm các sân bay có mức cải thiện kết nối hàng không nổi bật tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông, theo Chỉ số Kết nối hàng không năm 2025 của Hội đồng Sân bay Quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông (ACI APAC & MID).