TECHFEST kết nối các nguồn lực để giải quyết các bài toán cụ thể

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (Techfest) lần thứ 9 tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, hỗ trợ tạo bứt phá cho một số lĩnh vực công nghệ mà Việt Nam có thế mạnh.
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Ngày hội cũng đồng thời đặt ra các vấn đề lớn về kinh tế, xã hội, môi trường của quốc gia có ảnh hưởng tới tình hình chung của toàn cầu để kêu gọi sự vào cuộc của các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo

Theo đó, sự tham gia có trách nhiệm của các chính quyền địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn và các chuyên gia người Việt Nam tại nước ngoài.

Chiều 23/5, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra Lễ phát động Techfest năm 2023.

Đây là Techfest lần thứ 9, được tổ chức bởi Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam (SVF), Văn phòng Đề án 844, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC).

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, các làng công nghệ đã tích cực tham gia các sự kiện của Techfest năm 2022.

Năm nay, có hơn 30 làng công nghệ tham gia, góp phần tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Hoạt động Techfest ngày càng có uy tín và được mở rộng.

Hiện nay, một số trường đại học, địa phương cần làng công nghệ giải quyết các bài toán của địa phương. Việc có nhiều làng công nghệ đã và đang hoạt động, đồng hành với các bộ, ngành, địa phương cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã phát triển.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh, các làng công nghệ cần lấy “đề bài” từ doanh nghiệp, tổng công ty và xã hội để giải quyết và kết quả của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được doanh nghiệp, tổng công ty và xã hội sử dụng.

Như vậy, nguồn lực cho hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ trông chờ vào nhà nước mà từ chính tập đoàn, doanh nghiệp, tổng công ty, xã hội. Đó là cách đi rất đúng hướng, đồng thời cần hội nhập được với quốc tế.

Gần đây, bên cạnh các bộ, ban, ngành, địa phương còn có sự đồng hành của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giúp phát triển và đưa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam ra nước ngoài.

Nhấn mạnh việc kết nối các nguồn lực cho Techfest năm nay, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho biết, đổi mới sáng tạo mở là hướng đi đúng nhưng cần sâu hơn, cụ thể hơn và hiệu quả hơn trong cách tổ chức triển khai.

Cụ thể, các làng công nghệ cần kết hợp các chuyên gia trong nước và nước ngoài để có những “đề bài” cụ thể để giải quyết. Nhiều nước đã đưa ra những vấn đề, thách thức cụ thể trong từng lĩnh vực mà người dân, xã hội, chính quyền, địa phương đang đối mặt, từ đó huy động được trí tuệ của các viện nghiên cứu, trường đại học, vườn ươm, các tổ chức trong nước và quốc tế thúc đẩy mô hình đổi mới sáng tạo mở.

Trong bối cảnh hội nhập, chúng ta cùng đưa ra những giải pháp cho những vấn đề đã đã được xác định, có khách hàng, có thị trường, có nhà đầu tư. Đó là cơ hội lớn cho các bạn trẻ.

Năm nay, có thể tổ chức lại, ghép một số làng công nghệ với nhau để mang tính liên kết, tính quốc tế nhiều hơn, đặc biệt liên quan lĩnh vực mà Chính phủ đã có cam kết như giảm thải carbon và chống biến đổi khí hậu.

Có những giải pháp công nghệ đã làm tốt ở nước ngoài, cần nội địa hóa để triển khai trong nước, hoặc có những giải pháp đã có nhưng toàn cầu chưa biết đến thì chúng ta cần có cách tổ chức để các làng công nghệ phát hiện ra vấn đề, tìm ra người có khả năng giải quyết vấn đề đó và tổ chức kết nối nguồn lực của xã hội, của quốc tế hỗ trợ giải quyết.

Tại lễ phát động, các làng công nghệ chia sẻ sẽ có những sáng kiến hoạt động trong năm nay để đạt mục tiêu của Techfest năm nay.

Bà Nguyễn Hương Quỳnh, Giám đốc điều hành nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo BambuUP, đơn vị phối hợp Techfest triển khai nền tảng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở khẳng định, sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động đồng hành cùng các tập đoàn, doanh nghiệp để thu thập được nhiều bài toán lớn cho hệ sinh thái.

Techfest sẽ là ngày hội của tất cả các thành phần kinh tế, với sự hội tụ của tất cả các tập đoàn và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, BambuUP sẽ nỗ lực nâng cao năng lực về đổi mới sáng tạo cho các tỉnh, thành phố, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo, chương trình trao đổi học tập quốc tế; tập trung vào việc giới thiệu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở của Việt Nam ra nước ngoài, cũng như đưa công ty startup, quỹ đầu tư nước ngoài về Việt Nam để hệ sinh thái có thêm cơ hội phát triển.

Ban Tổ chức Techfest năm 2023 cho biết, các hoạt động trọng tâm của Techfest như cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”, kết nối đầu tư cũng sẽ đồng hành với các địa phương để phát huy hơn nữa mối liên kết giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp, chuyên gia uy tín trong nước, quốc tế, đặc biệt là người Việt Nam tại nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.