Tàu tuần dương Prairial thăm Đà Nẵng: Dấu ấn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp

Sáng 14/11, tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp do Trung tá Wallerand Faivre d’Arcier chỉ huy đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tới Đà Nẵng. Sự kiện diễn ra khi quan hệ Việt Nam-Pháp vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện (năm 2024), là một dấu ấn trong hợp tác song phương.

Tàu tuần dương Prairial cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng.
Tàu tuần dương Prairial cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng.

Tham dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng các cơ quan quân sự, biên phòng và ngoại giao của Việt Nam.

Về phía Pháp, ngoài Chỉ huy tàu, còn có sự hiện diện của bà Marie Keller, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ đón tàu, Trung tá Wallerand Faivre d’Arcier, Chỉ huy trưởng tàu Prairial (soái hạm của hạm đội Thái Bình Dương của Pháp) xúc động trước sự đón tiếp nồng ấm của Việt Nam trong bối cảnh đất nước vừa hứng chịu bão lũ: "Đây là một dấu hiệu sâu sắc của tình hữu nghị mà quý vị đang thể hiện với chúng tôi tại đây".

Vị Chỉ huy trưởng tàu khẳng định: "Cập cảng Tiên Sa không chỉ là điểm dừng chân cho các thủy thủ mà đặc biệt đây còn là biểu tượng của sự hợp tác và hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp".

ndo_br_tau-phap-26.jpg
Trung tá Wallerand Faivre d’Arcier - chỉ huy trưởng tàu Prairial phát biểu tại lễ đón tàu.

Tiếp lời Trung tá Wallerand Faivre d’Arcier, bà Marie Keller - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhấn mạnh: "Sau khi nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, hai nước đang nỗ lực đưa quan hệ song phương bước sang một kỷ nguyên mới. Và chuyến thăm này của tàu, chuyến thứ 2 trong năm, là một minh chứng cụ thể cho điều này".

Chuyến thăm của tàu tuần dương Prairial lần này cũng được kỳ vọng sẽ trở thành một "chất xúc tác" cho sự hợp tác sâu rộng và toàn diện hơn giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương tại Pháp, đặc biệt là thành phố cảng Le Havre vùng Normandy.

Về vấn đề này, Ông Etienne Ranaivoson - Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Thỏa thuận kết nghĩa giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Le Havre trước đây được kỳ vọng sẽ sớm cụ thể hóa bằng việc triển khai các dự án, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hải. Ngoài ra, sự hợp tác sẽ còn mở rộng sang lĩnh vực đại học thông qua các thỏa thuận giữa Đại học Le Havre và các trường đại học tại Đà Nẵng. Đà Nẵng với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế cũng nhận được sự hợp tác từ Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính xanh và công nghệ tài chính (fintech)".

ndo_br_tau-phap-3.jpg
Các thuỷ thủ tàu tuần dương Prairial trên boong tàu.

Trong thời gian 5 ngày của chuyến thăm lần này, bên cạnh các hoạt động ngoại giao giữa nhóm sĩ quan chỉ huy tàu Prairial với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, sĩ quan và thủy thủ tàu cũng sẽ trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với cán bộ, sĩ quan Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam, cũng như tham quan các di tích văn hóa tại địa phương.

Những hoạt động này góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố mối quan hệ hữu nghị và tin cậy, đồng thời hiện thực hóa các cam kết trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Một thông tin khá thú vị về tàu tuần dương Prairial, khi con tàu này rất có duyên với con số 93. Tàu được hải quân Pháp vận hành từ năm 1993, dài 93m và thuỷ thủ đoàn cũng có 93 người.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.