Tập trung tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp vĩ mô, ở tầm chiến lược

Ngày 18/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì giao ban công tác quý III với các ban đảng, văn phòng, đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương.
Quang cảnh cuộc họp tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh cuộc họp tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Trung ương Đảng, trong quý III, Bộ Chính trị đã kịp thời phân công lãnh đạo chủ chốt chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khi sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có diễn biến xấu và tiếp đó đã tổ chức Lễ Quốc tang trang trọng, chu đáo, tình cảm.

Kinh tế 9 tháng đầu năm 2024 đạt tốc độ tăng trưởng 6,82%. Các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực. Các hoạt động đối ngoại thành công rực rỡ trên mọi phương diện. Việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, khơi thông nguồn lực chuyển biến tốt. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới; phong trào chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát được đẩy mạnh; quyết định đặc xá cho 3.763 phạm nhân. Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt…

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường nhấn mạnh, thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, giải quyết kịp thời những nhiệm vụ đột xuất, tạo đà phát triển và củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Hội nghị Trung ương 10 khoá XIII thành công rất tốt đẹp, có nhiều điểm mới, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khí thế bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, được dư luận rất quan tâm.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý từ nay đến hết năm 2024, công việc còn nhiều, khá nặng nề, các cơ quan cần quyết tâm, nỗ lực cao để hoàn thành ở mức cao nhất chương trình làm việc năm 2024, đồng thời khẩn trương triển khai những nhiệm vụ mới, như: Dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam; Xây dựng Đề án chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, Đề án thành lập Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, Dự án cải tạo, nâng cấp, xây mới Khu biệt thự Hồ Tây.

Tổng kết công tác năm 2024, các cơ quan cần đánh giá đúng tình hình, rút ra nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm sâu sắc; trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2025 cần cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng những đề án, nội dung cốt lõi, quan trọng, cấp thiết để trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu dự cuộc họp. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu dự cuộc họp. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng với việc đôn đốc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận đã ban hành và chương trình làm việc năm 2024, các cơ quan chú trọng chuẩn bị các đề án bảo đảm tiến độ, chất lượng và tích cực chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, nhất là việc lấy ý kiến tại đại hội cấp cơ sở và nhân dân về Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV. Các Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội tăng cường theo dõi, đôn đốc việc triển khai các công việc, định kỳ tổng hợp, báo cáo.

Đồng chí Lương Cường nhấn mạnh, các cơ quan cần tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp vĩ mô, ở tầm chiến lược, có tính đột phá nhằm tranh thủ mọi cơ hội, khơi thông mọi nguồn lực; quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn”; đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển đất nước theo mô hình chủ yếu dựa trên khoa học, công nghệ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; triển khai tích cực Đề án 06 về chuyển đổi số; thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025; khuyến khích, thu hút các nguồn lực trong nhân dân cho đầu tư phát triển; đề xuất giải pháp cụ thể đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội.

Các đại biểu dự cuộc họp. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu dự cuộc họp. (Ảnh: DUY LINH)

Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng pháp luật cần tiếp tục được thực hiện tốt; khẩn trương hoàn thiện việc bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thúc đẩy công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành trong năm 2025. Cùng với đó, các cơ quan tập trung rà soát, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan mình; tích cực phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung; quan tâm công tác nội bộ; chủ động rà soát, hoàn thiện quy chế, quy định theo hướng chuẩn hóa, quy trình hóa, cá thể hóa vai trò, trách nhiệm; chăm lo đời sống, tạo môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đối với các đề án, dự án quan trọng của Đảng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan cần xác định rõ nhiệm vụ, thống nhất nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của các đề án, dự án và có trách nhiệm triển khai thực hiện như: thành lập các tổ công tác; tham gia góp ý kiến; chuẩn bị và tham gia trực tiếp, cụ thể từng đề án, dự án theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Đây là những việc mới, việc khó, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao nên cần tập trung, quyết liệt, dồn trí, dồn tâm, dồn sức để có những công trình xứng tầm, bảo đảm tiến độ.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.