Thường trực Ban Bí thư chủ trì giao ban công tác quý I

Ngày 11/4, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì giao ban công tác quý I/2024 với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương.
Ðồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị giao ban. (Ảnh TTXVN)
Ðồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị giao ban. (Ảnh TTXVN)

Theo báo cáo Văn phòng Trung ương Ðảng, trong quý I, lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hoàn thành tốt các công việc theo chương trình, kế hoạch; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tổ chức, cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực. Các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; tăng trưởng kinh tế phục hồi khá; an sinh xã hội được quan tâm; văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh; thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp, chuyển đổi số chuyển biến tích cực; phòng chống dịch bệnh được tăng cường…

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người lao động ở một số lĩnh vực còn khó khăn. Một số dự án lớn chậm tiến độ, phát sinh kinh phí lớn; nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, giải thể, phá sản; doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn; xuất khẩu một số mặt hàng nông sản giảm mạnh; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng cầm chừng. Tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội rất nghiêm trọng; ngộ độc thực phẩm đáng báo động; dịch bệnh tăng cao; một số địa phương thiếu nước sinh hoạt. Tai nạn giao thông; an ninh, an toàn thông tin diễn biến phức tạp; khiếu kiện, đình công, lãn công vẫn tiếp tục diễn ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh một số nội dung nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II và thời gian tới. Cụ thể, các cơ quan cần tập trung cho công tác chuẩn bị nhằm tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Hội nghị học tập, quán triệt Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tổ chức an toàn, thành công lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ.

Các tiểu ban chuẩn bị Ðại hội XIV của Ðảng khẩn trương triển khai các nội dung công tác. Các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể Trung ương tăng cường trao đổi, phối hợp công tác; tích cực tham mưu, kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển đất nước, phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường bảo vệ môi trường; ứng phó hiệu quả với tình trạng xâm nhập mặn ở Ðồng bằng sông Cửu Long. Tích cực phát hiện, đề xuất nhân rộng mô hình hay, cách làm mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác; chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại...

Ðồng chí lưu ý, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được thực hiện nghiêm; tích cực đẩy nhanh tiến độ xác minh, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Ðẩy mạnh đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc; kịp thời ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá Ðảng, Nhà nước. Quan tâm giải quyết khiếu kiện, tụ tập đông người, không để lan rộng, trở thành "điểm nóng".

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình triển khai xây dựng Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp . (Ảnh: THANH GIANG)

Hợp tác địa phương có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.