Tập trung nguồn lực, xây dựng lực lượng cảnh sát biển theo hướng “tinh, gọn, mạnh”

Sáng 20/11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác của Trung ương, đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Cảnh sát biển Việt Nam).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương, tỉnh An Giang, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp mới, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết hiệp đồng, khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo vệ chủ quyền và thực thi pháp luật; phòng, chống ngày càng có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm trên biển; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường biển…

Với thành tích đã đạt được, Cảnh sát biển Việt Nam, Vùng Cảnh sát biển 4 đã khẳng định được vai trò là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Tổng Bí thư cũng ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương đã luôn tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

vna-potal-tong-bi-thu-tham-lam-viec-voi-bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-4-8420416.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển đặt ra nhiều thách thức và đòi hỏi ngày càng cao, Tổng Bí thư đề nghị Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện tốt một số nội dung để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao.

Trước hết, lực lượng phải thường xuyên quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, phương châm chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, thống nhất về hành động, khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đơn vị phải luôn xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu các đối sách chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi từ sớm, từ xa các yếu tố gây mất ổn định.

Tập trung mọi nguồn lực xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam theo hướng “Tinh, gọn, mạnh”, tiến thẳng lên hiện đại; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, trong đó coi trọng đột phá vào lĩnh vực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; xây dựng phong cách lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì trong tổ chức thực hiện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, cần quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng; chủ động xây dựng, triển khai tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ vững chắc chủ quyền; đấu tranh kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, giữ cho được lợi ích cốt lõi của quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển của đất nước. Trong đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, phải thể hiện tinh thần tiến công, không khoan nhượng, không bỏ lọt, bỏ sót tội phạm, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển kinh tế biển Việt Nam bền vững.

Đơn vị cần chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng (Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư...) trong thực hiện nhiệm vụ, mọi hoạt động phải luôn đặt lợi ích quốc gia-dân tộc, lợi ích chung của Đảng, đất nước, nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn “đồng hành” và thực sự là “điểm tựa” vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm khẳng định chủ quyền, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế của đất nước; xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng-an ninh nhân dân trên biển vững chắc.

Thực hiện hiện tốt công tác hợp tác quốc tế, nhất là các nước trong khu vực có vùng biển liền kề với Việt Nam. Bám sát sự chỉ đạo của các ban, bộ ngành liên quan, phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đặc khu, chủ động rà soát công việc, sớm triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Hội nghị APEC Việt Nam năm 2027.

Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ của các ban, bộ ngành và cấp ủy chính quyền địa phương, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.