Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông Vùng đồng bằng sông Hồng

Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nêu rõ mục tiêu: “Tổ chức không gian phát triển vùng bảo đảm cân bằng, bền vững, kết nối hiệu quả các hành lang, vành đai kinh tế, các cực tăng trưởng và hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông...”. Thực hiện mục tiêu này, các địa phương trong vùng đã và đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và của vùng.
Tuyến đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái góp phần tạo động lực cho Quảng Ninh phát triển kinh tế-xã hội.
Tuyến đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái góp phần tạo động lực cho Quảng Ninh phát triển kinh tế-xã hội.

Bài 1: Niềm vui những cung đường mới

Xác định tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đối với sự phát triển kinh tế-xã hội Vùng đồng bằng sông Hồng, thời gian qua, các địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả. Nhiều cung đường mới, nhất là các tuyến đường cao tốc, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang lại nhiều niềm vui và cơ hội cho sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong vùng.

Khi tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình được mở rộng và đưa vào sử dụng, anh Đào Minh Hiến, xã Liên Phương (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) phấn khởi cho biết: “Tuyến đường giúp tôi đi từ thành phố Hưng Yên lên Hà Nội chỉ khoảng một giờ đồng hồ; đi Hải Phòng gần hai giờ, đi lên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình chừng nửa giờ rất thuận lợi, tạo động lực cho các huyện và thành phố Hưng Yên phát triển giao thương, kinh tế”.

Còn ông Nguyễn Văn Cường ở thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) cảm thấy rất hạnh phúc khi đi trên tuyến đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái vừa đưa vào sử dụng, khoảng cách giữa các vùng miền được rút ngắn. Tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái thật sự là niềm tự hào của Quảng Ninh và ông tin rằng Quảng Ninh tiếp tục phát triển hơn nữa, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Những cung đường mới đưa vào sử dụng đã mang lại niềm vui cho biết bao người dân và cũng tạo đà cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Vùng đồng bằng sông Hồng. Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng (Sở Giao thông vận tải Hưng Yên) Lê Xuân Thủy phấn khởi báo tin vui: Tuyến đường huyết mạch của tỉnh là tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, giai đoạn II đã cơ bản xong, sẽ rút ngắn thời gian từ Hưng Yên đến các cảng biển, sân bay và nhiều đô thị lớn trong vùng.

Tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái là mảnh ghép cuối cùng được hoàn thành của tuyến cao tốc xuyên tỉnh Quảng Ninh với tổng chiều dài 176km, chiếm gần 17% tổng chiều dài đường cao tốc của cả nước, được thiết kế với vận tốc 120km/giờ, bốn làn xe, có tổng vốn đầu tư hơn 44 nghìn tỷ đồng do vốn của tỉnh và doanh nghiệp đầu tư; trong đó, của tỉnh là hơn 15 nghìn tỷ đồng và doanh nghiệp là hơn 28 nghìn tỷ đồng.

Tuyến đường cao tốc này kết nối đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể với cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn, tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam (gần 600km) và Quảng Ninh là tỉnh có số km cao tốc lớn nhất cả nước, đóng vai trò quan trọng trong khát vọng phát triển liên vùng. Đây cũng là tuyến cao tốc duy nhất ở Việt Nam kết nối đồng bộ với ba sân bay quốc tế Nội Bài - Cát Bi - Vân Đồn...

Để có được những tuyến đường đưa vào sử dụng kịp thời, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 28/6/2021, về Chương trình phát triển giao thông, vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Minh Hải cho biết: Sau hai năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương và địa phương đã tạo sự phát triển đột phá; nhiều công trình giao thông lớn mang tính kết nối vùng, khu vực đã và đang hình thành góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh…

Với vị trí quan trọng trong Vùng đồng bằng sông Hồng, thành phố Hải Phòng đã và đang nỗ lực phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, vừa là điều kiện để Hải Phòng bứt tốc mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội, vừa tạo điểm nhấn cho sự bứt phá của cả vùng.

Trong cuộc thị sát và làm việc giữa tháng 5 vừa qua tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội là một trong ba đột phá chiến lược, nhất là phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, cảng biển, khu công nghiệp, khu phi thuế quan, được Đảng, Nhà nước quan tâm và đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị và những cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển.

Giữa tháng 7/2021, cùng một ngày, hai cây cầu kết nối giữa Hải Phòng với tỉnh Hải Dương là cầu Quang Thanh kết nối huyện An Lão (Hải Phòng) với huyện Thanh Hà (Hải Dương); cầu Dinh kết nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với thị xã Kim Môn (tỉnh Hải Dương) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng chủ yếu bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng cho rằng, cây cầu được sớm hoàn thành là sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố Hải Phòng và là minh chứng kết quả hợp tác tốt đẹp của hai địa phương.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng Vũ Duy Tùng cho biết: Hiện thành phố Hải Phòng có gần tám nghìn km đường bộ, tăng hơn bốn lần và gần 150 cây cầu, tăng gần gấp hai lần so với năm 2005. Nhiều công trình giao thông có vai trò liên vùng, khu vực hoàn thành đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh…

Những năm qua, Quảng Ninh được cả nước biết đến là một trong những tỉnh phát triển năng động, dám nghĩ, dám làm, luôn đổi mới, sáng tạo, đột phá, đi đầu trong nhiều lĩnh vực, trở thành cực tăng trưởng khu vực phía bắc. Một trong những thành tựu nổi bật là Quảng Ninh đã thực hiện tốt ba đột phá chiến lược; trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể, liên kết vùng, nội vùng và liên kết khu vực, quốc tế.

Quảng Ninh đã thực hiện quy hoạch, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và hiện nay, quy hoạch “1 tâm, 2 tuyến, đa chiều” đã hình thành và chứng minh là đúng đắn. Quảng Ninh và Hải Phòng đã trở thành cực tăng trưởng mới. Từ Hà Nội đến Móng Cái gần 400km, trước đây di chuyển khoảng bảy giờ, nay quãng đường được rút ngắn chỉ còn 276km đường cao tốc, mất khoảng ba giờ di chuyển.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy khẳng định: Công trình là niềm tự hào của người dân với nhiều giá trị khác biệt, thể hiện chủ trương đúng đắn, tư duy đổi mới của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh; là con đường của niềm tin và sức mạnh đoàn kết; con đường của khát vọng, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; con đường mang tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng; con đường thân thiện chào đón bạn bè trong, ngoài nước đến với Quảng Ninh.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Quảng Ninh huy động được gần 60.000 tỷ đồng để triển khai các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP); trong đó, nhà nước tham gia chiếm 10%, chủ yếu tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng. Các dự án khi đưa vào sử dụng không chỉ có ý nghĩa chiến lược đối với việc phát triển không gian của tỉnh mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực, thúc đẩy phát triển liên kết vùng đồng bằng sông Hồng.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh Hoàng Quang Hải cho rằng: Với việc huy động tốt nguồn lực đầu tư xã hội, Quảng Ninh đã tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, tạo ra động lực, không gian phát triển mới về du lịch, dịch vụ và đô thị và tạo sự liên kết mới giữa nội vùng và liên vùng… Các dự án giao thông được thực hiện theo hình thức PPP giúp Quảng Ninh giảm áp lực chi cho đầu tư các dự án công trình lớn, có điều kiện dành nguồn lực cho các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại từng vùng, miền và đến tận từng khu dân cư.

“Với vai trò là đầu tàu kinh tế trong khu vực, Hải Phòng phát triển không chỉ cho Hải Phòng mà còn là trách nhiệm với các địa phương trong Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Một trong những nội dung quan trọng mà Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đề ra từ đầu nhiệm kỳ đã nhanh chóng được triển khai là phối hợp với các địa phương lân cận trong vùng tập trung hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, xây dựng mới các cây cầu vượt sông thay thế các bến phà nhằm tăng cường giao thương trong vùng và cả nước”.

NGUYỄN VĂN TÙNG

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản.

Bắc Ninh tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chúc mừng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thành lập và ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Mô hình thí điểm này nhằm đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh GRDP tăng hơn 11%, đứng thứ 4 cả nước

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PHẠM HÙNG)

Khởi động Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2026

Sáng 8/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ khởi động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2026 và Tọa đàm “Việc làm thời AI: Thách thức và cơ hội cho phụ nữ, thanh niên”.

Bác sĩ, nhân viên y tế đang khám sức khỏe cho người cao tuổi xã Đa Phúc (Hà Nội).

Hiện thực hóa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội từ cấp cơ sở

Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” với mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động quản trị và phát triển. Mô hình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

Những ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” tại xã Phát Diệm.

Khắc ghi lời Bác về tinh thần đại đoàn kết

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào năm 1946, cách nay đã 80 năm. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã luôn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trong chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Cán bộ phường Đông A tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đến các hộ dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ sự đồng thuận của nhân dân

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn địa phương, tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện đồng bộ với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cổng làng Nôm.

Vẻ đẹp làng Nôm

Trong quá trình phát triển và đô thị hóa, làng Nôm, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên vẫn giữ gần như nguyên vẹn cấu trúc của một làng Việt cổ.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Trước mắt, giai đoạn 2027-2030, dự án dự kiến cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực.