Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phát động Tết trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 19/2, tại mặt bằng khai trường +30, Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long và Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường-Bộ Công an tổ chức phát động Tết trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
Quang cảnh lễ phát động trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.
Quang cảnh lễ phát động trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Đặng Thanh Hải khẳng định: Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia. Trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam luôn coi công tác bảo vệ môi trường là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển bền vững của mình. Việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa chiến lược, vừa bảo đảm phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa góp phần giữ gìn môi trường sống bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Đặng Thanh Hải phát biểu tại Lễ phát động.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Đặng Thanh Hải phát biểu tại Lễ phát động.

Với chiến lược phát triển “Từ nguồn tài nguyên và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”, trong 30 năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn liền với công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt, môi trường Vùng than Quảng Ninh được Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam triển khai quyết liệt, mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển một cách hài hòa môi trường và phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Các lực lượng tham gia Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Các lực lượng tham gia Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Đến nay, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã cải tạo, phục hồi môi trường các bãi thải mỏ, trồng cây phủ xanh hơn 2.000ha, riêng địa bàn Quảng Ninh là hơn 1.800ha; xây dựng đầy đủ hệ thống thoát nước, đê đập ngăn đất đá chân bãi thải; quản lý và vận hành ổn định 45 trạm xử lý nước thải hầm lò và lộ thiên bảo đảm quy chuẩn môi trường; lắp đặt đầy đủ các hệ thống quan trắc môi trường tự động nước thải, khí thải truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường; đầu tư nhà máy xử lý chất thải nguy hại công nghiệp tại Dương Huy-Cẩm Phả với công suất 6.900 tấn/năm xử lý toàn bộ chất thải nguy hại của các đơn vị thành viên của tập đoàn.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cũng cải tạo, nạo vét hệ thống sông suối thoát nước, xây dựng các hồ lắng đầu nguồn, hạn chế đất đá bồi lấp, ngăn ngừa ngập lụt vùng hạ lưu; tăng cường các giải pháp chống bụi, cải thiện môi trường mặt bằng sản xuất, đầu tư hơn 118 máy phun sương dập bụi cao áp; 167 xe tưới đường (tại vùng Quảng Ninh là 136 xe) trong đó có 4 xe tưới đường mỏ chuyên dụng công suất lớn 50m3 để tăng hiệu quả chống bụi, hằng năm xử lý từ 140 đến 150 triệu m3 nước thải mỏ, hơn 3.700 tấn chất thải nguy hại; quy hoạch, sắp xếp, di dời cơ sở hạ tầng góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hạ Long; tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ khai thác hầm lò góp phần bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại mặt bằng khai trường +30-công ty than Núi Béo-Vinacomin.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại mặt bằng khai trường +30-công ty than Núi Béo-Vinacomin.

Thời gian tới, tập đoàn sẽ dành kinh phí hằng năm cho công tác môi trường và xử lý nước thải mỏ toàn tập đoàn vào khoảng hơn 1.300 tỷ đồng/năm, trong đó riêng vùng Quảng Ninh khoảng 1.100 tỷ đồng, góp phần thực hiện thành công chiến lược tăng trưởng xanh của tỉnh Quảng Ninh và hiện thực hóa phương châm “Xanh hóa môi trường khai thác mỏ”, từng bước đạt được mục tiêu “Đưa nhà máy vào trong công viên”.

Một số hình ảnh trồng cây tại Lễ phát động :

Lãnh đạo tập đoàn tham gia trồng cây đầu Xuân trên khai trường Công ty Than Núi Béo-Vinacomin.

Lãnh đạo tập đoàn tham gia trồng cây đầu Xuân trên khai trường Công ty Than Núi Béo-Vinacomin.

Lực lượng Công an Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về Môi trường-Bộ Công an tham gia trồng cây.

Lực lượng Công an Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về Môi trường-Bộ Công an tham gia trồng cây.

Lực lượng Đoàn viên thanh niên Công ty Than Núi Béo-Vinacomin tham gia trồng cây.

Lực lượng Đoàn viên thanh niên Công ty Than Núi Béo-Vinacomin tham gia trồng cây.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.