Phụ nữ Thủ đô phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn

Ngày 17/2, tại Khu Di tích lịch sử Khu Cháy, huyện Ứng Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức phát động Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai” Xuân Giáp Thìn 2024.
Các đại biểu và cán bộ hội viên, phụ nữ tham gia trồng cây.
Các đại biểu và cán bộ hội viên, phụ nữ tham gia trồng cây.

Sự kiện “Tết trồng cây Phụ nữ vun trồng tương lai” là hoạt động ý nghĩa của các cấp Hội phụ nữ Thủ đô nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 26/CT-TU ngày 26/12/2023 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động đón Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội Lê Kim Anh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn Thành phố cùng gia đình tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, trồng cây nào tốt cây đó, nhất là các cây cho bóng mát, cây ăn trái, cây hoa, quan tâm trồng tại các khu di tích lịch sử văn hóa, trường học, nhà văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng, đoạn đường phụ nữ tự quản….

Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”, phấn đấu các cấp Hội phụ nữ toàn thành phố trồng 7.000 cây xanh, cây ăn trái.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại lễ phát động.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại lễ phát động.

Ngay sau chương trình phát động, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đã tham gia trồng 12 cây muồng hoàng yến, hai cây lộc vừng trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Khu Cháy, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa.

Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ứng Hòa và xã Đồng Tân trồng mới cây hoa trang trí khuôn viên Khu di tích. Đây là công trình được Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội lựa chọn để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động Cuộc thi “Đoạn đường/ Tuyến phố nở hoa” do các cấp hội phụ nữ tự quản năm 2024. Toàn thành phố duy trì, nâng cao chất lượng 1.500 đoạn đường, tuyến phố, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu di tích lịch sử… xanh, sạch, đẹp.

Những đoạn đường, tuyến phố nở hoa tiếp tục được triển khai tại 30 quận, huyện, thị xã sẽ là những công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ lớn năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.