Bộ Quốc phòng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

Sáng 17/2, tại công trình xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.
Các đại biểu tham gia trồng cây tại lễ phát động.
Các đại biểu tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, từ năm 2021 đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã tích cực hưởng ứng, chủ động huy động các nguồn lực, tổ chức triển khai trồng được hơn 19 triệu cây (trong đó hơn 10,6 triệu cây trồng phân tán và 4.809ha rừng, tương đương 8,4 triệu cây trồng rừng), đạt 100% so với kế hoạch đề ra, cao từ hai đến ba lần so với năm 2020.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, dự báo trong những năm tới, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống đối với toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, vẫn luôn là mối nguy hại tiềm ẩn; tác động đến phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân. Vì vậy, việc trồng cây, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ môi trường sinh thái luôn là giải pháp hàng đầu, hữu hiệu nhất.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục giáo dục, quán triệt chỉ thị, kế hoạch của trên về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn quân về vai trò, ý nghĩa to lớn và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn quân, toàn dân, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, phong trào trồng cây, trồng rừng của toàn quân ta sẽ thắng lợi to lớn, thu được nhiều kết quả tốt đẹp, thực hiện thành công Chương trình trồng một tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" do Thủ tướng Chính phủ phát động; góp phần quan trọng vào xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Sau ba năm thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây xanh với tổng nguồn vốn huy động để thực hiện đề án trong ba năm qua là gần 9.500 tỷ đồng. Góp phần vào thành tựu chung đó, có sự chủ động, tích cực, đi đầu của Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong việc hưởng ứng tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng với nhiều cách làm hay và thiết thực.

Phát huy kết quả đã đạt được, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Bộ Quốc phòng tiếp tục giáo dục, tuyên truyền lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và có nhiều cách làm sáng tạo để khuyến khích các đơn vị, chiến sĩ toàn quân tham gia thi đua, trồng cây, thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.