Tập 1 sách "Con đường tương lai" được đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn

Ngày 19/6, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học đánh giá tập 1 và định hướng tập tiếp theo của dự án sách “Con đường tương lai”.

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Hội thảo do Hội Nhà văn Hà Nội, Viện Nhân học Văn hóa, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường kết hợp Công ty cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam-Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam, Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch tổ chức.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà văn cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học xã hội và nhiều lĩnh vực khác.

Tập 1 của cuốn sách “Con đường tương lai” đã làm rõ những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững và định hướng quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Cuốn sách đưa ra những chiến lược và giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các thách thức mà Việt Nam đang đối mặt, đồng thời đề xuất những hướng đi mới cho tương lai.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã dành thời gian đánh giá, nhận xét một cách thấu đáo về cuốn sách đồ sộ này.

z6720819967876-4c3006d0925d91eacb645fddc3769609.jpg
"Con đường tương lai" tập 1 ra mắt chưa đầy 2 tháng đã phát hành tổng cộng 6.000 cuốn.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, đánh giá cao cuốn sách vì đã tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc. Đây cũng chính là chìa khóa để giúp người trẻ chinh phục mọi thử thách.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Đại tá Trần Nam Chuân cho biết: Cuốn sách không đơn thuần là một tác phẩm mang tính chất giáo dục truyền thống mà là sự kết hợp hài hòa giữa tư duy chiến lược, tinh thần khởi nghiệp và lập trường trách nhiệm bản thân. Đặc biệt cuốn sách còn là tiếng nói tôn vinh giá trị tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần bảo tồn và phát huy những nét đẹp của văn hóa dân tộc.

Đánh giá về văn phong, cách thức thể hiện, nhà thơ Bằng Việt cho rằng: Cuốn sách cung cấp các sự kiện và hiện tượng của thực tiễn đa dạng, phong phú một cách cân bằng, không thiên vị; cùng đứng ở tư thế đón nhận của độc giả với sự phân tích trọn vẹn mọi lý lẽ của người trong cuộc nhưng không vội vàng bộc lộ chủ kiến.

tran-nam-chuan.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Đại tá Trần Nam Chuân phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo cũng nhận được nhiều tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu. Các tham luận đều đánh giá cao tập 1 của dự án về tính khoa học và tính thực tiễn.

​Tuy nhiên, các ý kiến đóng góp cũng chỉ ra rằng, tập 1 cần có những nghiên cứu điển hình và câu chuyện thực tế để làm rõ hơn các lý thuyết mà tác giả trình bày. Những điều này sẽ giúp độc giả dễ dàng tiếp cận và hiểu sâu hơn về các vấn đề mà tác giả muốn truyền tải.

3.000 cuốn sách đầu tiên đã đến tay độc giả và sau chưa đầy 2 tháng, cuốn sách được tái bản với số lượng 3.000 bản. Theo đề nghị của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cuốn sách nên dịch sang các thứ tiếng nước ngoài như: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc để gửi tư tưởng học thuật của cuốn sách cho các nhà nghiên cứu trên thế giới đọc.

Từ thành công của tập 1, trong thời gian tới, tập 2 sẽ được ra mắt độc giả. Theo chia sẻ của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, tập 2 dự kiến sẽ đi sâu vào các điển hình và câu chuyện thực tế, để làm sáng rõ tính khả thi của các khung tư duy đã đề xuất; mở rộng chiều sâu nhân văn của phát triển, với những trải nghiệm ký sự, văn hóa, con người.

Các chủ đề tập trung đến như: kinh tế bền vững ở nông thôn và thành thị, bản sắc văn hóa trong chuyển đổi số, vai trò của các mô hình kinh tế mới (hợp tác xã điện tử, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm…).

Tập 2 sẽ là trọng tâm của bộ sách nhằm đề xuất một hình thái tổ chức phù hợp với điều kiện Việt Nam trong bối cảnh đất nước chuyển mình bước vào một giai đoạn phát triển mới.

​Để khởi động dự án sách "Con đường tương lai" tập 2, nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn chọn Pháp và Thụy Điển làm hai điểm đến đầu tiên, là hai quốc gia có nhiều bài học quý về mô hình xã hội, quản trị nhà nước, cải cách thể chế và phát triển bền vững mà Việt Nam có thể tham khảo trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cũng đề xuất những định hướng quan trọng cho tập 2 của cuốn sách. Đa số các học giả cho rằng, dự án sách "Con đường tương lai" cần phải có nhiều cá nhân cống hiến và nỗ lực tập hợp tri thức từ mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Với những đánh giá sâu sắc về tập 1 và các định hướng rõ ràng cho tập tiếp theo, dự án sách "Con đường tương lai" tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của mình trong việc xây dựng những chiến lược phát triển quốc gia phù hợp với xu thế toàn cầu.

Cuốn sách không chỉ là nguồn tài liệu quý giá cho các nhà lãnh đạo, mà còn là nguồn cảm hứng cho các nhà nghiên cứu và độc giả trong việc góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.