Tạo thuận lợi cho người dân, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước

Bộ Công an vừa đưa ra đề xuất thí điểm cắt giảm hồ sơ giấy chứng nhận kết hôn trong mua bán phương tiện. Đây là một động thái nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đồng thời giảm tải công việc cho cơ quan Nhà nước.
Đề xuất thí điểm cắt giảm hồ sơ giấy chứng nhận kết hôn trong mua bán phương tiện. Ảnh: TIẾN LUẬT.
Đề xuất thí điểm cắt giảm hồ sơ giấy chứng nhận kết hôn trong mua bán phương tiện. Ảnh: TIẾN LUẬT.

Thời gian qua, khi thực hiện mua bán phương tiện, đặc biệt là trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng cần cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hay giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp. Điều này đã làm phát sinh các tình huống phức tạp và trở ngại cho người thực hiện giao dịch mua, bán phương tiện, do phải thực hiện các thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, dẫn đến nhiều trường hợp mua bán phương tiện né tránh thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, sang tên theo quy định.

Tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, ngày 18/3 mới đây, Bộ Công an đã đưa ra đề xuất sẽ lựa chọn 3 địa phương đã hoàn thành số hóa dữ liệu về hộ tịch để thí điểm cắt giảm giấy chứng nhận kết hôn trong mua bán phương tiện. Việc này nhằm tận dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cắt giảm thủ tục và nâng cao tính chính xác, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long nêu đề xuất thí điểm cắt giảm thành phần hồ sơ giấy đăng ký kết hôn trong mua bán phương tiện tại Phiên họp. Ảnh: NHẬT BẮC.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long nêu đề xuất thí điểm cắt giảm thành phần hồ sơ giấy đăng ký kết hôn trong mua bán phương tiện tại Phiên họp. Ảnh: NHẬT BẮC.

Liên quan nội dung này, luật sư Nguyễn Thanh Tùng (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng: khi công tác số hóa dữ liệu hộ tịch đã hoàn thành thì việc tinh giản giấy tờ trong bộ thủ tục hành chính không chỉ là mong mỏi của người dân mà còn là của cả các cán bộ hành chính.

Luật sư Thanh Tùng cho hay: giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong bộ thủ tục hành chính nhằm xác định tài sản đó là tài sản chung hoặc tài sản riêng của công dân. Như vậy, khi giấy tờ này đã có trong hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử thì không cần công dân phải xuất trình nữa, trừ khi công dân muốn xác định tài sản đó là tài sản riêng trong hôn nhân thì họ phải có văn bản chứng minh.

“Việc bỏ giấy đăng ký kết hôn nói riêng cũng như các giấy tờ đã có trong hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử nói chung là rất cần thiết nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cũng như tiết kiệm chi phí, thời gian cho công dân”, luật sư Tùng nói.

Luật sư Dương Thị Mai Hoa, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Việt Ấn. Ảnh: THU HẰNG.

Luật sư Dương Thị Mai Hoa, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Việt Ấn. Ảnh: THU HẰNG.

Đồng quan điểm, luật sư Dương Thị Mai Hoa, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Việt Ấn cũng đưa ra nhận định: Thực tiễn cho thấy đề xuất của Bộ Công an về thí điểm cắt giảm thành phần hồ sơ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản sao) trong việc mua bán phương tiện là đề xuất hợp lý, minh bạch và đơn giản hơn về thủ tục, đồng thời thể hiện sự thống nhất trong công tác quản lý hộ tịch trên cơ sở dữ liệu điện tử liên thông với việc quản lý của nhà nước đối với các thủ tục hành chính khác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên, theo quan điểm của luật sư Mai Hoa, cũng cần xem xét mở rộng việc cắt giảm thủ tục này, không chỉ dừng cắt giảm thành phần hồ sơ, mà cần cắt giảm cả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi thực hiện mua, bán phương tiện vì việc quản lý hộ tịch của người dân đã bao gồm việc cập nhật tình trạng hôn nhân của công dân khi họ đã thực hiện các thủ tục kết hôn/ly hôn theo quy định.

Đồng thời, khi vợ chồng ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mua, bán phương tiện theo cơ chế đại diện quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và Bộ luật Dân sự thì cũng cần giảm bớt thủ tục hồ sơ cần chữ ký của hai vợ chồng. Theo đó, việc tên vợ hoặc tên chồng được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký sở hữu phương tiện là phù hợp theo quy định pháp luật.

Theo thống kê, đến nay các bộ, ngành đã hoàn thành tích hợp 58/76 thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 98% dữ liệu hộ tịch đã được số hóa, 99% dữ liệu cán bộ công chức, viên chức được làm sạch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dữ liệu về thuế, bảo hiểm, đất đai... cũng đang được khẩn trương đẩy mạnh số hóa, làm sạch.

Ở một khía cạnh khác, ủng hộ chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, hướng tới một xã hội “không giấy tờ”, song công chứng viên Trần Thái Bình, Trưởng phòng Công chứng số 3 (thành phố Hà Nội) cũng bày tỏ băn khoăn khi hiện nay các tổ chức hành nghề công chứng vẫn chưa có cơ chế liên thông, chia sẻ dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dẫn đến khó khăn nhất định khi triển khai công việc.

Vì vậy, để thực hiện hiệu quả đề xuất trên, theo ông Thái Bình, cần bảo đảm sự liên thông, tích hợp và chia sẻ dữ liệu một cách đầy đủ, thông suốt. Đồng thời lưu ý cơ sở dữ liệu phải đáp ứng các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, cập nhật đầy đủ, chính xác để tránh sai sót khi tra cứu thông tin tình trạng hôn nhân của công dân.

Việc cắt giảm giấy đăng ký kết hôn sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục mua bán, tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân. Ảnh: THÀNH TRUNG.

Việc cắt giảm giấy đăng ký kết hôn sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục mua bán, tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân. Ảnh: THÀNH TRUNG.

Là người đã tham gia thực hiện các giao dịch mua bán xe thời gian qua, anh Lê Minh Thắng (Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội) bày tỏ ủng hộ cao trước đề xuất này của Bộ Công an. Theo anh Thắng, việc yêu cầu giấy tờ liên quan đến đăng ký kết hôn hiện nay có thể gây lãng phí thời gian cũng như sự bất tiện, khó khăn cho công dân đặc biệt trong trường hợp mất giấy đăng ký kết hôn hoặc có sự thay đổi trong quan hệ hôn nhân.

“Việc cắt giảm giấy đăng ký kết hôn sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục mua bán, tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân. Tôi mong muốn trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ mở rộng áp dụng đối với các loại giao dịch khác như: giao dịch bất động sản, mua bán chuyển nhượng tài sản...”, anh Thắng chia sẻ.

Có thể thấy, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay, đề xuất thí điểm bỏ giấy đăng ký kết hôn trong mua bán phương tiện là cần thiết, tạo một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành (92,81%). (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng phạm vi xã hội hoá một số lĩnh vực giám định tư pháp

Luật quy định theo hướng mở rộng thêm phạm vi thành lập Văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực, chuyên ngành, trong đó riêng chuyên ngành giám định ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân chỉ được thực hiện đối với tố tụng dân sự, hành chính.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Với Phiếu lý lịch tư pháp số 1, chỉ được yêu cầu cung cấp trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định.

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025, khẳng định đây là chủ trương lớn thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Hàn Quốc điều hành lừa đảo bị Interpol truy nã bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã

Tối 4/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế

Việc xây dựng Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nhằm tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, lợi ích của quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Bước chuyển quan trọng góp phần tạo thuận lợi thương mại và tăng cường hiệu lực quản lý

Ngày 4/12, Cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề nhằm giới thiệu, giải thích những điểm mới của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Các văn bản này được đánh giá là bước chuyển quan trọng nhằm chuẩn hóa, minh bạch hóa các chính sách thuế, góp phần tạo thuận lợi thương mại, tăng cường hiệu lực quản lý.

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép tại sông Vàng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý, vì hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Đại biểu Quốc hội kiến nghị, tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội bổ sung nội dung liên quan đến việc giao các ngành tố tụng tiếp tục rà soát định kỳ đối với các trường hợp vụ án đang tạm đình chỉ và có những đợt cao điểm tiến hành rà soát để khẩn trương phục hồi những vụ án sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo. (Ảnh: DUY LINH)

Gần 97% số vụ việc liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai đã được giải quyết

Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn cho thấy, các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Các cơ quan chức năng triển khai công tác cưỡng chế tại hộ bà Phạm Thị Hiền, thôn Quán Thẻ 2, xã Thuận Nam (Khánh Hòa). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná

Ngày 2/12, các cơ quan chức năng xã Thuận Nam (Khánh Hòa) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Phạm Thị Hiền ở thôn Quán Thẻ 2 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công bảo đảm tiến độ Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná.