Thanh Hóa tạo thêm động lực tăng trưởng, phát triển bền vững

Kế thừa kết quả của nhiều nhiệm kỳ trước, cùng sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, đã giúp tỉnh Thanh Hóa tăng thêm sức mạnh nội sinh, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phát triển toàn diện.
Bốc xếp hàng hóa ở Cảng quốc tế Nghi Sơn (Thanh Hóa).
Bốc xếp hàng hóa ở Cảng quốc tế Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Ðảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển; chủ động, kịp thời vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, đề ra nhiều biện pháp đúng đắn, khoa học, bảo đảm tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trước mắt và lâu dài.

Khơi thêm nguồn lực nội sinh

Tại Khu kinh tế Nghi Sơn hiện có 143 doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 35 nghìn lao động, trong đó hai dự án công nghiệp chủ lực, quy mô lớn là Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và Trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn có đóng góp quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Sáu tháng đầu năm, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp tăng mạnh như: điện sản xuất tăng 53,7%, dầu diesel tăng 26,6%, xăng các loại tăng 18,5%. Thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 8.777 tỷ đồng, bằng 65% dự toán. Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Khu kinh tế Nghi Sơn không chỉ là hạt nhân trong phát triển kinh tế, mà còn là trọng tâm của ngành công nghiệp nặng gắn với khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển, tạo động lực thúc đẩy thị xã Nghi Sơn phát triển nhanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng.

Với bờ biển trải dài cát trắng, Thanh Hóa quy hoạch, thu hút các dự án đầu tư khai thác lợi thế du lịch biển. Bên cạnh đô thị du lịch biển Sầm Sơn, đã có thêm khu du lịch Hải Tiến, Hải Hòa, hấp dẫn du khách.

Hai năm qua, thị xã đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 19,25%, cao nhất toàn tỉnh; tỷ trọng công nghiệp-xây dựng chiếm hơn 93%, dịch vụ chiếm 4,85%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 2,1% trong cơ cấu nền kinh tế. Thành tựu này có đóng góp của thế hệ tiền nhiệm, sự đồng thuận của nhân dân, đồng hành, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp. Hiện nay, thị xã đang tập trung giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, luôn phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đô thị trong lòng khu kinh tế.

Với bờ biển trải dài cát trắng, Thanh Hóa quy hoạch, thu hút các dự án đầu tư khai thác lợi thế du lịch biển. Bên cạnh đô thị du lịch biển Sầm Sơn, đã có thêm khu du lịch Hải Tiến, Hải Hòa, hấp dẫn du khách. Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa Lê Xuân Thu cho biết: Sau nhiều năm thu hút, đồng hành với các nhà đầu tư, khu du lịch Hải Tiến đã định hình, phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, phát triển kinh tế-xã hội vùng bãi ngang ven biển.

Giai đoạn 2021-2023, Hoằng Hóa dự kiến đón hơn ba triệu lượt du khách, đạt doanh thu du lịch hơn 4.000 tỷ đồng. Huyện xác định du lịch là mũi nhọn, phát triển công nghiệp là trọng tâm, đột phá về giao thông, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo hướng đô thị; tiếp tục điều chỉnh mở rộng khu du lịch, các cụm công nghiệp trên địa bàn, sắp xếp đơn vị hành chính theo tiêu chí phường, xây dựng quy hoạch vùng, huyện, đô thị phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

Thuộc vùng trọng điểm nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; ước đạt 145 triệu đồng/ha canh tác trong năm nay. Toàn huyện có 23 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, hai sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể, 12 vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng và Thọ Xuân phấn đấu được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Một trong những mục tiêu quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đặt ra để góp phần cùng huyện Thọ Xuân phát triển toàn diện là xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc, đạt tiêu chí thị xã trước năm 2030.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân Lê Văn Tiến cho rằng: Phát huy bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương; Thọ Xuân chú trọng nghiên cứu, trùng tu, tôn tạo các di tích, bảo lưu, khôi phục các di sản văn hóa phi vật thể. Ngoài trò diễn Xuân Phả, mới có thêm Lễ hội đền thờ Lê Hoàn được công nhận di sản phi vật thể quốc gia. Di tích cách mạng Yên Trường, nơi thành lập Ðảng bộ tỉnh Thanh Hóa hiện trở thành điểm đến của đông đảo đảng viên, học viên, học sinh. Thọ Xuân bảo tồn, phát huy các giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nghệ nhân gắn bó với nghề, tiếp tục truyền dạy di sản ông cha trao truyền, nhân thêm tinh thần yêu nước, cách mạng, sức mạnh mềm trong thời kỳ hội nhập, phát triển.

Phát triển toàn diện, bền vững

Nhiệm kỳ này, tỉnh Thanh Hóa ban hành các nghị quyết, trong đó có cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế-xã hội thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Thọ Xuân, đồng hành cùng huyện vùng cao biên giới Mường Lát vươn lên thoát nghèo. Tỉnh chủ động bố trí gần 500 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ di chuyển 2.846 hộ dân khỏi khu vực nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; sắp xếp, bố trí tái định cư ở nơi an toàn; chỉ đạo các địa phương rà soát, ưu tiên cấp đất ở, động viên các doanh nghiệp trợ giúp xây dựng nhà ở cho gần 300 hộ gia đình còn sinh sống trên sông lên bờ định cư.

Thanh Hóa tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới. Ðồng thời, tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp, mạng lưới giao thông kết nối sáu hành lang, bốn trung tâm kinh tế động lực.

Kết quả có thể kể đến, hai năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân đạt 10,49% và sáu tháng đầu năm nay đạt 7%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng 3,7%/năm; có 12 huyện, 359 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 339 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, một sản phẩm OCOP quốc gia. Công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các ngành dịch vụ phục hồi, phát triển, nhất là du lịch tăng trưởng nhảy vọt.

Hai năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân của tỉnh Thanh Hóa đạt 10,49% và sáu tháng đầu năm nay đạt 7%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng 3,7%/năm; có 12 huyện, 359 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 339 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, một sản phẩm OCOP quốc gia. Công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các ngành dịch vụ phục hồi, phát triển, nhất là du lịch tăng trưởng nhảy vọt.

Năm 2022, Thanh Hóa đón hơn 11 triệu lượt khách, đạt tổng thu từ du lịch hơn 20 nghìn tỷ đồng và sáu tháng đầu năm nay đón được 8,354 triệu lượt du khách, doanh thu ước đạt 15.072 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Thanh Hóa luôn ở tốp đầu trong cả nước về thành tích thể thao thành tích cao và giáo dục mũi nhọn. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023, Thanh Hóa có 61 học sinh đoạt giải, ba học sinh được chọn vào đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic châu lục, quốc tế. Ðội tuyển bóng đá Thanh Hóa vô địch Giải bóng đá U19 quốc gia năm 2023 và các vận động viên của tỉnh giành 17 Huy chương vàng, bạc, đồng tại SEA Games 32.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ðỗ Trọng Hưng cho biết: Ðể sớm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 trở thành cực tăng trưởng mới ở phía bắc của đất nước, Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 19, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành; triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội.

Mặt khác tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp nặng, năng lượng và chế biến, chế tạo; ưu tiên phát triển mạnh các ngành công nghiệp lọc hóa dầu và sau lọc hóa dầu, công nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn cùng các ngành dịch vụ, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trọng điểm về du lịch, vận tải-cảng biển của khu vực và cả nước.

Tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội; tăng cường quốc phòng-an ninh; liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, nhất là trong xúc tiến đầu tư, thương mại, huy động, phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ðồng thời Thanh Hóa tiếp tục chăm lo xây dựng Ðảng bộ tỉnh đoàn kết, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.