Tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Tỉnh Thái Bình đang trong giai đoạn phát triển nhanh cho nên nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng rất lớn. Bằng các giải pháp cụ thể, hài hòa lợi ích, nhất là tìm được sự thống nhất giữa chính quyền và người dân là yếu tố tiên quyết đem tới thành công trong công tác giải phóng mặt bằng của địa phương.
Tuyến đường ĐH 65A và ĐH 65B trên địa bàn xã Canh Tân (huyện Hưng Hà, Thái Bình) nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng.
Tuyến đường ĐH 65A và ĐH 65B trên địa bàn xã Canh Tân (huyện Hưng Hà, Thái Bình) nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thời gian qua, trên địa bàn xã Canh Tân (huyện Hưng Hà) được đầu tư hai dự án đường huyện là tuyến ĐH 65A và ĐH 65B. Tuyến ĐH 65A dài khoảng 2km, có 76 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; trong đó, đất nông nghiệp là 30 hộ, còn lại là đất ở.

Sau khi dự án phóng tuyến và cắm mốc lộ giới xong, chính quyền xã thông báo cho người dân thì chỉ sau một tháng, mặt bằng đã thông thoáng. Hiện dự án đã làm xong cống thoát nước và trải thảm toàn bộ mặt đường.

Đối với dự án ĐH 65B, hiện tại có 200 hộ dân phải bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường. Ngay từ trước vụ lúa xuân đầu năm nay, khi được Ủy ban nhân dân xã thông báo về dự án, tất cả các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp thu hồi đã tự nguyện không cấy lúa nhằm thuận lợi cho khâu giải phóng mặt bằng của chính quyền địa phương.

Ông Trần Tiến Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Canh Tân cho biết: Hai dự án đang triển khai kể trên, đến nay chưa nhận được ý kiến, đơn thư của nhân dân thắc mắc chung quanh việc đền bù, hỗ trợ. Trước đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Canh Tân cũng là điểm sáng của huyện Hưng Hà trong hiến đất làm đường với tổng trị giá hơn 52 tỷ đồng.

Còn tại huyện Tiền Hải, ông Bùi Đức Thàn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Tiền Hải cho hay: Có nhiều chính sách về giải phóng mặt bằng khá trừu tượng, khó hiểu cho nên việc đầu tiên là tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và nhận thức đầy đủ chế độ, chính sách ban hành hiện nay.

Để các hộ dân trong diện thu hồi tin tưởng và đồng thuận cao, huyện Tiền Hải chủ động công khai, minh bạch tất cả các chính sách và công khai cả số kinh phí đền bù, hỗ trợ đối với từng gia đình trên tinh thần dân chủ.

Trước khi thực hiện dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện tổ chức hội nghị mời nhà đầu tư, mời chính quyền địa phương và các hộ dân để thông tin về việc triển khai dự án, nhất là các dự án liên quan đến đời sống xã hội như xây dựng khu công nghiệp, đường giao thông.

Thực tế cho thấy, do vận động, tuyên truyền tốt, có những hộ dân tự nguyện ký giao đất ngay tại buổi họp. Những hộ chưa hiểu, hoặc chưa nghe thì cán bộ giải phóng mặt bằng đến từng nhà trao đổi, làm rõ.

Với cách làm này, chỉ trong hơn một năm qua, huyện Tiền Hải đã phê duyệt 21 phương án giải phóng mặt bằng với tổng diện tích đất thu hồi gần 200ha, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ là hơn 334 tỷ đồng. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, có những dự án giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh gọn như dự án Viglacera có diện tích hơn 15ha, nhưng thời gian thu hồi đất chỉ trong ba tháng.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Thái Bình luôn kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục, tránh gây bức xúc cho người dân có đất bị thu hồi nhưng cũng cương quyết với những hành vi sai trái, cố tình chây ỳ, không phối hợp trong giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến lợi ích chung.

Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả như các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà… Tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng là dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái thuộc Khu kinh tế Thái Bình. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, được xác định là địa bàn chiến lược tạo đột phá tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Do đó, chỉ trong hai năm đã giải phóng mặt bằng được 582/588,84ha, đạt 98% tổng diện tích đất phải thu hồi, qua đó khẳng định kỳ tích giải phóng mặt bằng một dự án công nghiệp lớn chưa từng có ở Thái Bình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết: Để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, ngày 5/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, tháng 8/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”.

Thái Bình đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đưa việc lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng vào chương trình công tác hằng năm của cấp ủy và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao.

Cùng với đó, tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, linh hoạt, tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.