Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026

Tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của đất nước

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, Chính phủ đã đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc 8 nhiệm vụ được Hiến pháp giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo thế và lực mới cho phát triển đất nước.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực

Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ.

Báo cáo khẳng định, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong nhiệm kỳ, Chính phủ đã ban hành 116 chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức thi hành hiệu quả Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, Chính phủ đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, tổ chức 45 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, trình Quốc hội thông qua 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết - nhiều nhất từ trước tới nay.

Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, tăng trưởng cao, đưa quy mô nền kinh tế từ 346 tỷ USD (năm 2020) lên 510 tỷ USD năm 2025, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Chính phủ kiểm soát tốt nợ công, lạm phát, tập trung giải ngân đầu tư công, mở rộng xuất khẩu và tăng thu ngân sách.

Công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, với chiến lược “ngoại giao vaccine” hiệu quả, tiêm chủng miễn phí cho toàn dân, nhanh chóng chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt”.

ndo_br_chi-5128.jpg
Quang cảnh phiên họp của Quốc hội chiều 20/10/2025. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho hay, an sinh xã hội được quan tâm đặc biệt, khi đã chi 1,1 triệu tỷ đồng (17% tổng chi ngân sách Nhà nước) cho các chính sách an sinh; xóa hơn 334 nghìn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng. Các chương trình mục tiêu quốc gia hoàn thành hầu hết chỉ tiêu; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% xuống còn 1,3%.

Hạ tầng chiến lược phát triển đột phá với 3.245km đường cao tốc và 1.711km đường ven biển hoàn thành vào cuối năm 2025, cùng các dự án trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành, đường dây 500kV mạch 3. Hạ tầng số phát triển mạnh, đưa tốc độ Internet di động của Việt Nam vào nhóm 20 thế giới.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả tích cực: Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 18 bậc, bảo hiểm y tế bao phủ 95,2% dân số; thực hiện miễn, giảm học phí từ năm học 2025-2026.

Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại được nâng tầm, uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam được củng cố. Chính phủ cũng đã xử lý dứt điểm nhiều dự án tồn đọng, yếu kém, giải phóng nguồn lực phát triển.

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, thúc đẩy đổi mới và phát triển

ndo_br_chi-5074-2505.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày một số nội dung chủ yếu về kiểm điểm công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ. (Ảnh: DUY LINH)

Trong công tác tổ chức, Chính phủ triển khai hiệu quả việc sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng bộ máy “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh; Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành điểm “một cửa số” tập trung, duy nhất. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đạt nhiều kết quả; xử lý kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Chính phủ tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh đàm phán, ký kết 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) và hơn 500 thỏa thuận hợp tác quốc tế, bảo hộ quyền lợi công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Kiểm điểm công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ, Chính phủ đã đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Theo đó, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức cao; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân không ngừng được cải thiện; thể chế được đổi mới mạnh mẽ; thực hiện thành công cuộc “cách mạng” về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, những thành tựu toàn diện đó đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, tạo thế, tạo đà, tạo lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

ndo_br_bnd-1308-4457.jpg
Đại diện khách mời, các thành viên Chính phủ tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Thời gian tới, để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, Chính phủ sẽ tập trung 12 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó tiếp tục hoàn thiện tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện thể chế, pháp luật; thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Khẳng định nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc 8 nhiệm vụ được Hiến pháp giao, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự phối hợp, đồng hành của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, cùng sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và kiều bào ở nước ngoài, cũng như sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của chính phủ, nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế và bạn bè trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.