Tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với UAE, Qatar và Saudi Arabia

Nhận lời mời của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani và Hoàng Thái tử kiêm Thủ tướng Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Bin Salman, hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức UAE, Nhà nước Qatar, tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 và thăm làm việc tại Vương quốc Saudi Arabia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN)

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến UAE và Qatar sau 15 năm và thăm làm việc lần đầu tới Saudi Arabia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính là khách mời chính và lãnh đạo cấp cao duy nhất của châu Á phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 do Saudi Arabia tổ chức.

UAE đang tập trung cải cách nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, đa dạng hóa nền kinh tế, nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và trở thành nền kinh tế lớn nhất Trung Đông trong lĩnh vực phi dầu mỏ. Tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, UAE có vai trò quan trọng, đề cao sự gắn kết với khối Arab và vùng Vịnh. Những năm gần đây, UAE chủ động thúc đẩy xu thế hòa dịu tại khu vực; triển khai chính sách hướng Đông, coi trọng quan hệ với các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Hợp tác giữa Việt Nam và UAE phát triển tốt đẹp, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. UAE là quốc gia đầu tiên tại khu vực Trung Đông-châu Phi mà Việt Nam thảo luận về việc nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới. Về kinh tế, UAE là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông-châu Phi, với kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 4,7 tỷ USD, tăng 6,8% so mức năm 2022. Hai nước đã khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) vào tháng 6/2023. Tính đến tháng 6/2024, UAE có tổng số 41 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn 71,6 triệu USD. Việt Nam hiện có khoảng 3.000 lao động tại UAE.

Qatar thực thi chính sách đối ngoại cân bằng, đẩy mạnh nỗ lực trung gian, hòa giải để nâng cao vai trò, vị thế tại khu vực và thế giới. Hợp tác giữa Việt Nam và Qatar phát triển tích cực. Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Với tiềm lực mạnh về năng lượng và tài chính, Qatar là đối tác kinh tế, đầu tư tiềm năng của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai nước năm 2023 đạt 497,2 triệu USD, tăng 32% so mức năm 2022.

Saudi Arabia là nền kinh tế lớn nhất tại vùng Vịnh, có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, đang nỗ lực vươn lên trở thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch hàng đầu tại khu vực. Những năm gần đây, Saudi Arabia đẩy mạnh chính sách đối ngoại theo hướng phát huy vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột lớn ở khu vực; đa dạng hóa quan hệ, tăng cường chính sách hướng Đông.

Chuyến công tác của Thủ tướng có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm quan hệ của Việt Nam với UAE, Qatar và Saudi Arabia, góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam với ba nước, đặc biệt tạo đột phá trong thu hút đầu tư của các nước vào Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam-Saudi Arabia trên đà phát triển với nhiều kết quả thực chất. Hai nước tích cực thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Saudi Arabia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, với kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 2,68 tỷ USD. Các tập đoàn kinh tế lớn của Saudi Arabia quan tâm đến Việt Nam. Hiện có khoảng 4.000 người Việt Nam làm việc tại Saudi Arabia.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới UAE và Nhà nước Qatar, dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 và thăm làm việc tại Vương quốc Saudi Arabia tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đề án phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-châu Phi giai đoạn 2016-2025; khẳng định chủ trương nhất quán Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các quốc gia bạn bè tại Trung Đông.

Chuyến công tác của Thủ tướng có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm quan hệ của Việt Nam với UAE, Qatar và Saudi Arabia, góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam với ba nước, đặc biệt tạo đột phá trong thu hút đầu tư của các nước vào Việt Nam; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, hợp tác phát triển ngành Halal Việt Nam, mở cửa cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận các thị trường vùng Vịnh.

Chúc chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức UAE và Qatar, thăm làm việc tại Saudi Arabia thành công tốt đẹp, góp phần gia tăng hiểu biết, tin cậy và tạo động lực mới, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.