Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp công nghệ số hỗ trợ thúc đẩy thanh toán số, phát triển kinh tế, xã hội số

Ngày 12/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp công nghệ số hỗ trợ thúc đẩy thanh toán số (Fintech), phát triển kinh tế số, xã hội số”.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông Nguyễn Thiện Nghĩa tham luận tại hội thảo.
Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông Nguyễn Thiện Nghĩa tham luận tại hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông Nguyễn Thiện Nghĩa cho biết, sự gia tăng của các công ty khởi nghiệp công nghệ số hỗ trợ thúc đẩy thanh toán số trong nước cho thấy sự thay đổi hướng tới một hệ sinh thái tài chính toàn diện và dễ tiếp cận hơn. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số lượng công ty khởi nghiệp công nghệ số hỗ trợ thúc đẩy thanh toán số trong nước đã tăng gấp 4 lần trong vài năm qua, từ 39 công ty vào cuối năm 2015 lên hơn 150 công ty vào năm 2021. Còn theo báo cáo gần đây của UOB (United Overseas Bank), năm 2022 có hơn 200 công ty…

Từ đó, ông Nguyễn Thiện Nghĩa khẳng định, doanh nghiệp công nghệ số có vai trò quan trọng đối với thúc đẩy phát triển thanh toán số, giúp mang dịch vụ đến cho mọi người ở bất kỳ nơi nào; công nghệ có thể giúp cho cả những khách hàng thu nhập thấp và điều này khiến cho nhiều người sử dụng hơn; dịch vụ tài chính cũng an toàn và minh bạch hơn cho cá nhân, doanh nghiệp và cả Chính phủ…

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk Ra Lan Trương Thanh Hà cho biết: Trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực, trong đó lấy người dân là trung tâm của chuyển đổi số. Đến nay, về hạ tầng kỹ thuật, các cơ quan nhà nước của tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu chuyển số; 100% cán bộ, công chức, viên chức ở các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được trang bị máy tính; 100% cơ quan cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện đã có hệ thống mạng nội bộ và có kết nối Internet băng thông rộng. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đã được đầu tư bảo đảm công việc quản lý, vận hành, cấp phát tài nguyên triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh; mở rộng, nâng cao chất lượng vùng phủ sóng 4G trên phạm vi toàn tỉnh và triển khai phát sóng thử nghiệm 5 trạm thu phát sóng di động 5G tại thành phố Buôn Ma Thuột trong tháng 3/2023…

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk Ra Lan Trương Thanh Hà tham luận tại hội thảo.
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk Ra Lan Trương Thanh Hà tham luận tại hội thảo.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai xây dựng Chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Hạ tầng số, các nền tảng số chưa hoàn thiện, việc kết nối, chia sẻ các hệ thống từ Trung ương tới địa phương chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra.

Một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyển đổi số. Sự tham gia, vào cuộc của doanh nghiệp, người dân còn hạn chế. Nguồn nhân lực số, năng lực số cho chuyển đổi số còn chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng, chất lượng; cấp phường, xã chưa có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin nên việc triển khai các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn; trình độ sử dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của người dân còn hạn chế nên việc tiếp cận, cài đặt sử dụng các nền tảng số còn gặp nhiều khó khăn…

Tham luận tại hội thảo, một số hiệp hội, tổ chức tín dụng đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thanh toán số của doanh nghiệp, tổ chức tại địa phương cũng như giải pháp để thúc đẩy thanh toán số, kinh tế số, xã hội số…

Theo đánh giá của đại diện của Hiệp hội Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk, tình hình thanh toán số tại tỉnh đang phát triển tích cực. Các doanh nghiệp tại tỉnh đã nhận thức rõ lợi ích của giải pháp thanh toán số và có nhiều lựa chọn để phục vụ khách hàng trong và ngoài tỉnh. Sự đa dạng và tính tiện lợi của các giải pháp này đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, việc tiếp tục nắm bắt và áp dụng các tiến bộ trong thanh toán số là điều cần thiết để bảo đảm sự cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Đắk Lắk trong tương lai.

Đại diện các doanh nghiệp đề nghị, trong thời gian tới, để thúc đẩy thanh toán số, phát triển kinh tế số, xã hội số, tỉnh Đắk Lắk cần đồng hành với các doanh nghiệp công nghệ số hỗ trợ thúc đẩy thanh toán số. Đồng thời, tăng cường đầu tư về hạ tầng kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Đặc biệt là tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về thanh toán không tiền mặt, nêu bật những lợi ích, thúc đẩy và khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, các phương thức thanh toán không tiền mặt một cách an toàn, hợp lý, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk Ra Lan Trương Thanh Hà cho biết: Để phát huy nhu cầu thanh toán số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số và phát triển mạnh mẽ sàn giao dịch điện tử bảo đảm kết nối cung cầu; nhất là chuỗi giá trị nông sản, du lịch…

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tập trung ưu tiên chuyển đổi số 8 lĩnh vực: Nông nghiệp, giáo dục, y tế, giao thông vận tải và logistics, công nghiệp và năng lượng, tài nguyên và môi trường, du lịch, tài chính và ngân hàng… góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Múa sư tử mèo của người Tày, Nùng trong lễ hội đầu xuân tại xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh HỒ MAI)

Sắc màu Tây Bắc giữa lòng Tây Nguyên

Giữa cao nguyên Lâm Đồng, mỗi độ xuân về, buôn làng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng từ miền núi phía bắc di cư vào lại rộn ràng điệu múa sư tử mèo. Điệu múa lưu giữ hồn cốt văn hóa, gửi gắm ước vọng bình an, no đủ của cộng đồng nơi miền đất mới.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Xã Măng Đen vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia chương trình “Một triệu cây xanh vì Măng Đen xanh”.

“Phủ xanh” Măng Đen

Thực hiện chương trình “Một triệu cây xanh vì Măng Đen xanh”, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các hoạt động trồng cây xanh tại nhiều tuyến đường chính, làng du lịch cộng đồng và khu dân cư trên địa bàn.

Các già làng dẫn đoàn lên núi làm lễ.

Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui

Khi nắng trải dài trên những cánh rừng Tây Nguyên, đồng bào Gia Rai ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cùng nhau hướng về núi Chư Tao Yang để tổ chức lễ cầu mưa. Đây là nghi lễ gắn với tín ngưỡng Yang Pơtao Apui, vị thần được coi là “Vua Lửa”, thể hiện niềm tin tâm linh lâu đời và sức sống bền bỉ của người Gia Rai.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.