Tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển

Trong cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực tư nhân chiếm đến 77%. Nếu khơi thông hiệu quả các nguồn lực, kinh tế tư nhân của thành phố càng có thêm nhiều cơ hội phát triển.

Nút giao Cát Lái trên đường Võ Nguyên Giáp.
Nút giao Cát Lái trên đường Võ Nguyên Giáp.

Thành phố Hồ Chí Minh đóng một vai trò quan trọng với mức đóng góp đến 23% GDP, 27% tổng thu ngân sách và chiếm 35% tổng số doanh nghiệp cả nước. Trong thành tựu chung đó, khu vực kinh tế tư nhân khẳng định những đóng góp cụ thể, tiên phong. Thành phố hiện có khoảng 278.000 doanh nghiệp tư nhân, 220.000 hộ kinh doanh đang thực hiện nghĩa vụ thuế và hàng trăm nghìn hộ kinh doanh nhỏ lẻ khác.

Trong số hơn 395.000 tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố năm 2024, khối tư nhân đóng góp đến 67%. Theo báo cáo của Sở Tài chính, bốn tháng đầu năm, thành phố ghi nhận tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng khoảng gần 445.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024. Trong kết quả này, khu vực doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh,… đóng góp đáng kể. Bốn tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới và bổ sung vốn đạt hơn 229 nghìn tỷ đồng.

Tuy vốn mới giảm nhưng vốn bổ sung tăng gần 74% cho thấy, xu hướng tái cấu trúc và đầu tư chiều sâu trong khu vực tư nhân đạt những kết quả thuận lợi. Cũng trong thời gian này, hơn 6.700 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024. Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai cho biết: Để đồng hành, hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, thành phố đã, đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ trong đăng ký lập doanh nghiệp mới; đề xuất giải pháp xử lý, trả kết quả, giải quyết các nhu cầu cho doanh nghiệp trên môi trường số.

Thành phố thúc đẩy các hiệp hội, các sở, ngành phối hợp chặt chẽ hơn nhằm triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất, sát với nhu cầu và bối cảnh mới. Ở góc nhìn hỗ trợ chính sách đối với hộ kinh doanh, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm thành phố cho rằng: Với hàng trăm nghìn hộkinh doanh đang hoạt động hiệu quả, thành phố cần có thêm các chính sách tạo bệ đỡ, hỗ trợ để họ chuyển đổi mô hình lên thành doanh nghiệp. Khi đó, thành phố sẽ có một lực lượng doanh nghiệp hùng hậu tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế.

Theo các chuyên gia, để kinh tế thị trường phát triển, lực lượng kinh tế tư nhân phải trở thành nền tảng, trụ cột. Đúng như tinh thần của Nghị quyết 68 ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nhà nước sẽ đóng vai trò mở đường, dẫn dắt, khơi thông các nguồn lực, tạo môi trường, điều kiện kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp “cất cánh”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh muốn tăng trưởng 10% thì GRDP sẽ phải đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, vốn đầu tư xã hội cần khoảng 660 nghìn tỷ đồng.

Con số này có sự đóng góp rất lớn của khối tư nhân. Và để huy động được nguồn vốn này, thành phố cần có các chính sách cho các doanh nghiệp lớn và chính sách riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, bài toán về nguồn lực để đầu tư công là một thách thức lớn. Với vai trò mở đường, dẫn dắt, khơi thông các nguồn lực, chính quyền thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế số, đặc biệt là phát triển được đội ngũ nhân lực dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong nền hành chính công vụ.

Về thể chế, ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố cho rằng: Thể chế cần bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, cạnh tranh bình đẳng, đồng thời tạo môi trường kinh doanh bình đẳng; cải cách hiệu quả nền hành chính công vụ, cơ chế xin cho, tư duy “không quản được thì cấm”. Riêng đối với các tình huống liên quan đến pháp lý, cần phân định rõ giữa trách nhiệm hình sự và hành chính, dân sự; giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, Giám đốc đầu tư Tập đoàn Nam Long Nguyễn Thanh Hương chia sẻ: Doanh nghiệp luôn mong muốn được hoạt động, kinh doanh trong một môi trường minh bạch; trong đó, lĩnh vực bất động sản cũng không là ngoại lệ. Các doanh nghiệp mong muốn được tiếp cận nguồn lực đất đai, quỹ đất để phát triển thị trường bất động sản một cách hiệu quả.

Đại diện doanh nghiệp này cho biết: Trong mấy năm trở lại đây, nhiều dự án bất động sản đình trệ khiến dòng vốn không thể khơi thông, trong đó có dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, khi các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ thì với nhiều dư địa hiện có, nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục quan tâm đến thị trường bất động sản.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.