Tăng trưởng kinh tế là phương tiện, hạnh phúc của nhân dân là đích đến

Nỗ lực xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân, Đảng bộ xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp) xác định chính quyền hạnh phúc là chính quyền chủ động tìm đến dân, chứ không đợi dân tìm đến, là nơi lấy sự hài lòng của nhân dân làm đích đến và niềm hạnh phúc, sự an tâm của đội ngũ cán bộ làm động lực.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp), trình bày tham luận “Xây dựng địa phương hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng”. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp), trình bày tham luận “Xây dựng địa phương hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng”. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục phiên thảo luận ở hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, chiều 21/1, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp) phát biểu tham luận với chủ đề: “Xây dựng địa phương hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng”.

Đồng chí cho biết, qua các kỳ Đại hội và đặc biệt rõ nét tại văn kiện trình Đại hội XIV, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của sự phát triển”. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Vì vậy, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng phải gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Một đất nước hùng cường không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, bằng những con số tăng trưởng GDP, mà quan trọng hơn là chỉ số hạnh phúc của người dân. Sự phồn vinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi người dân đều cảm thấy ấm no, tự do và hạnh phúc.

Đảng bộ xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp nhất trí cao với Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một văn kiện có tầm vóc chiến lược, mở ra vận hội mới đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đặc biệt, Đảng bộ xã Tân Khánh Trung tâm đắc sâu sắc với quan điểm chỉ đạo: “Phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá.” Đây không chỉ là phương châm hành động, mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ, khẳng định mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đều phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân.

Từ đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Khánh Trung nhận thức rằng: “Địa phương hạnh phúc” không phải là một khái niệm trừu tượng, mà được cấu thành bởi những yếu tố rất cụ thể: Đó là nơi đời sống nhân dân được ổn định, an toàn, văn minh. Người dân không chỉ đủ ăn, đủ mặc mà còn được thụ hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa tốt nhất; được sống trong môi trường sinh thái trong lành. Đó là nơi có chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân; một bộ máy công quyền biết “lo nỗi lo của dân, vui niềm vui của dân”. Đó là nơi có một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, nơi tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh và gìn giữ.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam, xã Tân Khánh Trung là minh chứng sống động cho nỗ lực kiến tạo hạnh phúc từ những thách thức. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị (xã Long Hưng A, Long Hưng B và xã Tân Khánh Trung cũ), sau sáp nhập địa phương đối diện với áp lực của một địa bàn rộng, dân số đông, xuất phát điểm về kinh tế-xã hội ở mức trung bình so với các địa phương lân cận. Tuy nhiên, bằng khát vọng vươn lên, Đảng bộ xã đã nỗ lực và đạt được những kết quả quan trọng:

Thứ nhất, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “nhân dân làm trung tâm”, Đảng ủy xã xác định, việc sáp nhập không chỉ là phép cộng cơ học về dân số, mà là sự hòa quyện về ý chí. Mọi nghị quyết của Đảng bộ đều hướng đến mục đích cuối cùng là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” một cách thực chất.

Ngay sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm ổn định tổ chức bộ máy, giữ vững đoàn kết và đồng thuận xã hội, đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, ổn định tư tưởng cho hơn 1.200 đảng viên sinh hoạt tại 36 chi bộ, đảng bộ.

Thứ hai, phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp, xã đã quyết liệt vận động nhân dân chuyển dịch từ lúa kém hiệu quả sang các loại hình kinh tế cao. Công tác an sinh xã hội được thực hiện với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, trọng tâm là hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, giúp các hộ khó khăn an cư lạc nghiệp.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,81%. Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 144% chỉ tiêu, mở ra cơ hội đổi đời cho nhiều gia đình trẻ. Du lịch địa phương đã có bước nhảy vọt khi đón lượng du khách ngày càng tăng. Những con số này không chỉ là thống kê, đó là nụ cười, là sự an tâm của người dân trên mảnh đất quê hương.

Đặc biệt, Đảng bộ xã luôn quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với 11/12 trường đã đạt chuẩn, từng bước hiện thực hóa mô hình “Trường học hạnh phúc”. Ở đó, nhà trường không chỉ dạy tri thức mà còn dạy cách yêu thương và trách nhiệm cho học sinh. Khi mỗi đứa trẻ đến trường với niềm vui, khi thầy cô làm việc với niềm cảm hứng, đó chính những nhân tố kiến tạo nên một thế hệ công dân hạnh phúc cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ ba, xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân. Đảng bộ xã xác định chính quyền hạnh phúc là chính quyền chủ động tìm đến dân, chứ không đợi dân tìm đến, là nơi lấy sự hài lòng của Nhân dân làm đích đến và niềm hạnh phúc, sự an tâm của đội ngũ cán bộ làm động lực. Để hiện thực hóa điều này, xã đã triển khai quyết liệt mô hình “Chính quyền phục vụ 24/7” và “Công dân không viết”. Thông qua chiến dịch “30 ngày phổ cập chữ ký số” cùng ngày “Thứ Ba không viết, không hẹn”, cán bộ đã trực tiếp hỗ trợ, xử lý hồ sơ ngay tại chỗ cho bà con. Kết quả ấn tượng trong năm 2025 với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 96,92%, giải quyết đúng hạn 2.468 hồ sơ, mức độ hài lòng đạt trên 95%.

Đồng thời, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, hầu hết những bức xúc được giải quyết ngay từ cơ sở, xóa bỏ khoảng cách giữa cán bộ xã và người dân, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, trách nhiệm với dân. Lãnh đạo xã thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, cán bộ ở ấp để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo động lực và điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, đảng viên xã an tâm công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sáng tạo.

Thứ tư, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự. Đảng bộ xã xác định sự an toàn là tiền đề của hạnh phúc. Với quyết tâm xây dựng một môi trường sống bình yên, Đảng bộ xã đã quyết liệt thực hiện mục tiêu “địa bàn không ma túy” thông qua các mô hình tự quản và hệ thống “Camera an ninh”. Sau khi 3 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2024, tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững ổn định, giúp người dân an tâm sản xuất và phát triển các phong trào văn hóa, thể thao cộng đồng sôi nổi. Chính sự hiền hòa, mến khách và môi trường sống an lành ấy không chỉ thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn trở thành “điểm tựa” để xã thu hút hơn 30 nghìn lượt khách du lịch trong năm qua, khẳng định vị thế của một vùng quê đáng sống và phát triển bền vững.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, để tiếp tục xây dựng Tân Khánh Trung trở thành địa phương hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, lấy hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm: Đưa mục tiêu xây dựng địa phương hạnh phúc vào nghị quyết, kế hoạch cụ thể hóa các chỉ số về sự hài lòng, chỉ số sức khỏe, môi trường sống... thành các chỉ tiêu pháp lệnh trong nghị quyết Đảng bộ xã hằng năm. Xác định rõ: Tăng trưởng kinh tế là phương tiện, hạnh phúc của nhân dân là đích đến.

Thứ hai, xây dựng chính quyền phục vụ: Nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Kiên quyết xử lý cán bộ nhũng nhiễu, thờ ơ với dân. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cán bộ lãnh đạo phải là tấm gương về đạo đức và tinh thần cống hiến để nhân dân noi theo.

Thứ ba, phát triển kinh tế gắn với an sinh và môi trường, nâng cao thu nhập cho người dân: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển thương mại điện tử cho nông sản, kết hợp du lịch sinh thái để gia tăng giá trị. Bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp, xây dựng cảnh quan nông thôn mới kiểu mẫu, xử lý rác thải, bảo vệ dòng sông quê hương, vì môi trường sống trong lành là yếu tố cấu thành quan trọng của hạnh phúc.

Thứ tư, xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội: Tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; chăm lo cho người yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, để mỗi ngôi nhà, mỗi con đường đều là nơi chốn bình yên.

Có thể bạn quan tâm

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin góp phần vào thành công Đại hội XIV

Với yêu cầu đặc biệt cao về an toàn, bảo mật thông tin khi triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật thông tin, tài liệu và hệ thống kỹ thuật, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội XIV.

[Infographic] Nhìn lại toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

[Infographic] Nhìn lại toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia

Chiều 26/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen, sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới

Ngày 26/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới do ông Tahir Budagov, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu đến chúc mừng Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV.

Đại hội XIV: Kỷ luật hành động và niềm tin chính trị

Đại hội XIV: Kỷ luật hành động và niềm tin chính trị

Nhìn từ tổng thể các văn kiện, thảo luận và thông điệp chính trị được phát đi, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã để lại dấu ấn rõ nét không chỉ ở tầm nhìn phát triển mà còn ở yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy mục tiêu sang tư duy hành động.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị. (Ảnh: HỒNG VÂN)

Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị thông tin nhanh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn được Đại hội thông qua đến cán bộ, đảng viên cơ quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Ảnh minh họa: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chuyên gia Nga: Việt Nam kiên định con đường phát triển đúng đắn

Nhà báo quốc tế, Tiến sĩ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Petr Tsvetov nhận định, các kỳ Đại hội gần đây cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều chỉnh chính sách một cách khoa học, nhất quán vì mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi vầng dương - Rạng ngời khát vọng” mang thông điệp sâu sắc.

Hải Phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Tối 24/1, thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi vầng dương - Rạng ngời khát vọng”, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).