Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia: Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp

Nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia, các chuyên gia cũng cho rằng phải có đánh giá tác động kỹ lưỡng để xác định mức thuế và lộ trình phù hợp, nhằm tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích lâu dài cho nền kinh tế.
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam chủ trì tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn với chủ đề “Phương án tăng thuế đạt đa mục tiêu và lợi ích bền vững”.

Tham dự hội thảo có đông đảo các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các hiệp hội, các chuyên gia kinh tế, tài chính, pháp chế, thuế, thương mại, đại diện các doanh nghiệp, chuỗi giá trị ngành hàng…

Hướng đến mục tiêu điều tiết thu nhập, định hướng tiêu dùng

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Chử Văn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, cho biết, theo kế hoạch, dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) sẽ được thảo luận và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV đang diễn ra. Đây là một trong số 13 dự án luật được chính thức cho ý kiến trong kỳ họp quốc hội lần này.

TS Chử Văn Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học kinh tế Việt Nam phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

TS Chử Văn Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học kinh tế Việt Nam phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Với cách tiếp cận lấy ý kiến rộng rãi nhằm giúp các cơ quan soạn thảo luật, cơ quan thẩm tra luật có thêm thông tin đa chiều, làm cơ sở để hoàn thiện dự thảo luật cũng như báo cáo thẩm tra luật, thời gian qua, các bên liên quan gồm các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI cùng nhiều chuyên gia đã phân tích, chia sẻ ý kiến và đề xuất các giải pháp.

Đa số các ý kiến đóng góp cho dự thảo luật đều thống nhất với quan điểm việc tăng thuế là cần thiết. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến mong muốn các nhà hoạch định chính sách cần nghiên cứu, tính toán đo lường kỹ lưỡng các yếu tố tác động cả trong ngắn hạn và trung hạn để xác định mức tăng, thời điểm tăng và khoảng cách tăng phù hợp, đạt điểm tăng tối ưu, đạt được các mục tiêu sửa đổi luật thuế đã đặt ra đối với mặt hàng bia nói riêng và đồ uống có cồn nói chung.

TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, chuyên gia kinh tế trưởng ngân hàng BIDV, cho biết, trong bối cảnh 4 năm vừa qua kinh tế toàn cầu suy giảm, phục hồi chậm sau dịch Covid-19, ngành đồ uống đối mặt khó khăn kép khi không được hưởng chính sách hỗ trợ thuế giá trị gia tăng (giảm 2%) đối với đồ uống có cồn, trong khi chi phí, giá nguyên vật liệu chính tăng từ 15-40%.

TS Cấn Văn Lực phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

TS Cấn Văn Lực phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trên nền khó khăn của ngành đồ uống, theo TS Cấn Văn Lực, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với ngành đồ uống có cồn sẽ khiến doanh nghiệp “khó chồng khó”. Ông Lực cho rằng, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với ngành đồ uống có cồn có tác động tăng thu ngân sách trong ngắn hạn, nhưng trong trung, dài hạn chưa mang lại những tác động như mong muốn.

Từ đó, theo chuyên gia Cấn Văn Lực, cần có đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện, có cơ sở khoa học và sát thực tiễn liên quan việc tăng thuế này trên cơ sở hài hòa lợi ích, trách nhiệm và tính khả thi đối với nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Cũng bày tỏ đồng tình với ý kiến của TS Lực, đại biểu Quốc hội, TS Nguyễn Văn Thân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt cần tính toán làm sao hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, bởi đây là vấn đề có tác động trên nhiều lĩnh vực của xã hội.

Đại biểu Quốc hội, TS Nguyễn Văn Thân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Quốc hội, TS Nguyễn Văn Thân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đồng quan điểm, TS Vương Quang Lượng, Trưởng phòng Nghiên cứu và dự báo thị trường, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương cũng nhìn nhận, chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm rượu, bia cần bảo đảm sự cân bằng và bền vững lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nếu để ảnh hưởng đến sản xuất sẽ dẫn đến các vấn đề xã hội khác như việc làm, nạn hàng giả, hàng nhập lậu,...

Theo ông Lượng, chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt phải hướng đến thực hiện mục tiêu điều tiết thu nhập, định hướng tiêu dùng, giảm tác động tiêu cực của đồ uống có cồn đến sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, chính sách này cần đi kèm với việc tăng cường công tác thực thi pháp luật, quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm, bảo đảm nguồn thu ngân sách và thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Do đó, việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt cần có lộ trình cụ thể, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đến các đối tượng nộp thuế.

Cần có các đánh giá tác động kỹ lưỡng

Đại biểu Quốc hội, GS, TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Quốc hội, GS, TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Khẳng định việc cần thiết phải điều chỉnh tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có cồn, đại biểu Quốc hội, GS, TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam cũng cho rằng, phải có phương án hài hòa, hợp lý để bảo đảm doanh nghiệp không "sốc" trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Đại biểu Cường cũng kiến nghị cần có các đánh giá tác động kỹ hơn của việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thu ngân sách, tình hình việc làm...

TS Nguyễn Minh Thảo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, cần đánh giá toàn diện và tính tới các yếu tố như tính chất mặt hàng và mức độ ảnh hưởng của việc tiêu thụ sản phẩm đến sức khỏe, bối cảnh kinh tế, thực trạng doanh nghiệp, yêu cầu về phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ trong nước, các công cụ điều tiết khác sẵn có và các tác động kinh tế, xã hội.

TS Nguyễn Minh Thảo khuyến nghị, với cơ quan quản lý nhà nước, cần tham vấn rộng rãi đối với các đối tượng chịu tác động bởi chính sách, đồng thời áp dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau nhằm điều tiết tiêu dùng, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm, đồ uống,...

Các hiệp hội, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật, phối hợp cung cấp thông tin, cơ sở khoa học tới cơ quan soạn thảo và các bên liên quan trong quá trình lấy ý kiến cho dự thảo luật, cũng như phản ánh các vướng mắc, khó khăn và đề xuất các kiến nghị liên quan chính sách và thực thi chính sách để bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ngành đồ uống nói chung và ngành bia nói riêng cũng cần nghiên cứu đa dạng hóa, cơ cấu lại sản phẩm, đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới có lợi cho sức khỏe, đồng thời cấu trúc lại hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh để tiết giảm chi phí, từ đó giúp giảm giá thành sản phẩm, duy trì thị trường.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, vào ngày 22/11 tới đây, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về nội dung này, trước khi tiếp tục tiến hành thảo luận ở hội trường vào ngày 27/11.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 11/5: Cổ phiếu bất động sản gây áp lực, VN-Index giảm gần 20 điểm

Phiên giao dịch ngày 11/5, thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh ngay từ khi mở cửa nhưng sau đó áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu bluechip trong phiên chiều khiến các chỉ số chính lao dốc và đóng cửa trong sắc đỏ cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index giảm 19,87 điểm (-1,04%), xuống mức 1.895,5 điểm.

Mạng lưới điểm giao dịch chính sách thưc hiện cho vay vốn ưu đãi đa dạng, nhanh chóng, tạo thuận lợi giúp nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Vốn tín dụng chính sách phủ kín vùng đất biển Hoài Nhơn

Tỉnh Gia Lai hiện tại có một vùng đồng bằng ven biển nằm ở cửa ngõ phía bắc, nổi bật với nghề đánh bắt hải sản xa bờ và trồng lúa, hoa màu, đồng thời từng là đơn vị hành chính cấp huyện mang danh Hoài Nhơn thuộc tỉnh Bình Định cũ, đang đổi thay toàn diện, mạnh mẽ, trở thành “điểm sáng” trong công cuộc giảm nghèo bền vững.

Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.803km đường cao tốc; trong đó gồm 3.345km tuyến chính.

Đưa vào thông xe, khai thác hơn 3.800km đường cao tốc

Theo thống kê mới nhất của Bộ Xây dựng, ở lĩnh vực đường bộ, đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.803km đường cao tốc (3.345km tuyến chính, 458km nút giao và đường dẫn); vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đảm nhận khoảng 70-75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và hơn 90% vận tải khách.

Công nghệ thiết bị không người lái UAV đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. (Ảnh: Liên minh Kinh tế tầm thấp cung cấp)

Khẳng định năng lực công nghệ thiết bị không người lái (UAV) của Việt Nam trên thị trường quốc tế

Từ ngày 11-14/5 (giờ địa phương), đoàn đại biểu công nghệ thiết bị không người lái (UAV) Việt Nam sẽ chính thức hiện diện tại XPONENTIAL 2026 ở Mỹ. Đây là dấu mốc quan trọng khi Việt Nam tham gia với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, khẳng định vị thế và khát vọng của hệ sinh thái Drone Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Chỉ số MXV-Index.

Thị trường hàng hóa tiếp tục phân hóa mạnh dưới tác động căng thẳng tại Trung Đông

Thị trường hàng hóa tiếp tục vận động mạnh theo diễn biến tại Trung Đông trong tuần giao dịch 4/5-8/5. Khi tin hòa hoãn xuất hiện, năng lượng hạ nhiệt và kim loại quý được hỗ trợ. Thị trường cũng nhạy cảm hơn với bất kỳ dấu hiệu leo thang căng thẳng nào. MXV-Index giằng co suốt tuần và kết thúc giảm nhẹ 0,34% xuống 2.916 điểm.

Trang trại nuôi cá trên lòng hồ sông Đà, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Động lực mới cho tăng trưởng ngành thủy sản

Với tiềm năng mặt nước lớn, định hướng chính sách rõ ràng, việc khai mở “kho báu” nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa là một hướng đi đột phá, được kỳ vọng đến năm 2030 sẽ đem lại giá trị khoảng 16.000 tỷ đồng/năm, tạo sinh kế bền vững cho hơn 80.000 lao động tại các địa phương.

Nhà máy ống thép công suất 460.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng trên diện tích 15ha chính thức đi vào hoạt động, góp phần cho Tây Ninh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

Tây Ninh kỳ vọng doanh nghiệp bứt phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10%

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10% trong năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đổi mới mô hình sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng liên kết, qua đó tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững.