Tăng lợi nhuận từ trồng xen trong vườn cà-phê

Hiện nay, hàng trăm nghìn héc-ta cà-phê đang được người dân các địa phương trồng xen cây ăn quả, cây công nghiệp giúp cân bằng hệ sinh thái, hạn chế tình trạng bốc hơi nước trong mùa khô. Đặc biệt, việc trồng xen đã tăng lợi nhuận từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/ha…
Mô hình trồng cây ăn quả xen cà-phê của người dân xã Ngọc Wang (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) cho năng suất tốt, góp phần nâng cao thu nhập. (Ảnh HOÀI TIẾN)
Mô hình trồng cây ăn quả xen cà-phê của người dân xã Ngọc Wang (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) cho năng suất tốt, góp phần nâng cao thu nhập. (Ảnh HOÀI TIẾN)

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện nay các địa phương khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh đang trồng xen cây ăn quả, cây công nghiệp trong vườn cà-phê nhằm tăng lợi nhuận, giúp sản xuất bền vững. Trồng xen vườn cà-phê còn có tác dụng cân bằng hệ sinh thái, làm cây che bóng mát, chắn gió, hạn chế bốc hơi nước trong mùa khô. Qua thống kê ở năm tỉnh Tây Nguyên và hai tỉnh Đồng Nai, Sơn La cho thấy, diện tích trồng xen có gần 178 nghìn héc-ta, chiếm 26,4% tổng diện tích cà-phê. Loại hình trồng xen chủ yếu là xen hồ tiêu với 21.804ha, bơ 19.329ha, sầu riêng 13.268ha và một số loại cây khác như: Mắc-ca, điều, hồng, chanh leo… Tại tỉnh Đắk Lắk, các mô hình trồng xen sầu riêng, bơ, hồ tiêu, điều… trong vườn cà-phê tái canh đang được nông dân áp dụng rất hiệu quả với diện tích trồng xen là 75.742ha, chiếm 36,08% tổng diện tích. Theo tính toán, việc trồng xen giúp tăng thêm thu nhập từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng/ha, mang lại nguồn thu nhập ổn định và rải đều trong năm giúp người dân có điều kiện đầu tư lại vào vườn cây và phát triển kinh tế.

Lâm Đồng là tỉnh có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển các loại cây ăn quả, như: Bơ, sầu riêng, mít, bưởi, hồng, chuối… Hiện nay, diện tích cây ăn quả toàn tỉnh có hơn 30 nghìn héc-ta, sản lượng đạt hơn 258 nghìn tấn. Trong đó, diện tích trồng xen hơn 21,5 nghìn héc-ta, gồm sầu riêng 8.130ha, bơ 8.059ha, hồng 1.714ha…, sản lượng đạt hơn 165,8 nghìn tấn. Chi Cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng Hà Ngọc Chiến cho biết: "Trồng xen cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trong vườn cà-phê có thể xem là một giải pháp nhằm tăng thu nhập trên cùng đơn vị canh tác. Đồng thời, trồng xen cũng có tác dụng làm cây che bóng mát, chắn gió và giữ ẩm cho cây cà-phê, tạo môi trường sinh thái ổn định, ứng phó biến đổi khí hậu hiện nay và tạo cơ sở phát triển nông nghiệp bền vững".

Gia đình anh Lê Văn Tri ở xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang canh tác khoảng 2,5ha cà-phê, có những vụ thu được từ 12 đến 14 tấn nhân. Tuy nhiên, theo tính toán của anh, trồng thuần cà-phê tốn nhiều chi phí chăm sóc, thu hái mà giá lại bấp bênh. Sau khi tham dự lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất cà-phê bền vững, anh Tri quyết định lựa chọn hai loại cây là bơ và sầu riêng để trồng xen trong vườn cà-phê. Hằng năm, gia đình anh thu nhập thêm từ trồng xen bơ, sầu riêng hàng trăm triệu đồng. Anh Tri cho biết: "Trồng xen các loại cây ăn quả có tán lớn như sầu riêng, bơ có tác dụng điều hòa khí hậu cho cây cà-phê, nhất là vào mùa khô ở vùng Tây Nguyên. Đồng thời, thu nhập từ các loại cây ăn quả trồng xen cũng tốt cho nên có thêm kinh phí để đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc cho vườn cà- phê". Tương tự, gia đình ông K’Siêng ở xã Phi Liêng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) có 5ha đất canh tác, đã sớm thực hiện mô hình đa canh là trồng cà-phê, xen canh các loại cây ăn quả như: Bơ, mít, chuối. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình ông K’Siêng có thu nhập hơn 700 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương. Ông K’Siêng chia sẻ: "Khi được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn, gia đình tôi đã phá thế độc canh cây cà-phê, trồng xen cây ăn quả cho nên mang lại hiệu quả tốt".

Tuy nhiên, mô hình trồng xen cây công nghiệp, cây ăn quả trong vườn cà-phê hiện nay cũng gặp khó khăn do chưa có nghiên cứu đồng bộ về quy mô, vùng phát triển, loại cây trồng xen. Quy trình kỹ thuật trồng xen canh đã được ban hành nhưng quy trình cụ thể cho từng loại cây trồng như: hồ tiêu, sầu riêng, bơ, điều... mới bước đầu được áp dụng. Do vậy, một số kỹ thuật như: Giống, mật độ trồng, bón phân, tưới nước, tạo hình cho cây trồng xen và cây cà-phê chưa được tổng kết hiệu quả cụ thể để có điều chỉnh phù hợp. Hơn nữa, trồng xen cây công nghiệp, cây ăn quả trong vườn cà-phê thiếu sự gắn kết với doanh nghiệp về đầu ra cho sản phẩm, nhất là các địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa cho nên hiệu quả chưa cao. Mặt khác, thời điểm ra hoa, đậu quả của các loại cây trồng xen khác nhau gây khó khăn trong việc chăm sóc. Bởi nếu người sản xuất chọn một cây trồng xen để ưu tiên đầu tư chăm sóc có thể ảnh hưởng sinh trưởng, phát triển, chất lượng cây cà-phê.

Nhằm khắc phục tình trạng này, thời gian tới, các địa phương cần rà soát, đánh giá các mô hình trồng xen cây ăn quả, cây công nghiệp trong vườn cà-phê để quy hoạch vùng sản xuất phù hợp, bảo đảm phát triển bền vững; cần lựa chọn các loại cây trồng phù hợp để trồng xen vừa tăng thu nhập vừa giữ ổn định diện tích cà-phê; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân liên kết với doanh nghiệp nhằm bảo đảm đầu ra cho sản phẩm cây trồng xen. Trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, các địa phương cần chú trọng nguồn nước tưới cho các vùng trồng xen, tránh tranh chấp nguồn nước tưới với cây cà-phê.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài Kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như “bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.