Tăng cường xử lý nạn khai thác cát trái phép trên sông

Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu xây dựng các công trình tăng cao cũng là lúc hoạt động kinh doanh, khai thác cát trái phép trên sông có những diễn biến phức tạp dù cho cơ quan chức năng liên tục tổ chức  tuần tra, kiểm soát, bắt giữ và xử lý các sai phạm.
Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thủy trong dịp cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thủy trong dịp cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy trên cả nước đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nhiều trường hợp hút cát trộm trên địa bàn.

Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm

Mới đây nhất, rạng sáng 16/1, tổ công tác Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện, kiểm tra 8 phương tiện.

Xử lý, bắt giữ gần 2,7 nghìn m3 cát trên sông Tiền (tỉnh Tiền Giang).

Xử lý, bắt giữ gần 2,7 nghìn m3 cát trên sông Tiền (tỉnh Tiền Giang).

Trong đó, có 6 phương tiện đang vận chuyển khoảng 2.678m3 cát biển san lấp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Bước đầu, các đối tượng khai số cát trên được thu mua từ các phương tiện khác (không rõ thông tin) trên tuyến sông Tiền thuộc địa bàn xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, gần khu vực cửa Tiểu để đưa đi san lấp tại một số dự án, công trình khu vực phía nam.

Tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc và phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, khoảng 13 giờ 38 phút ngày 24/12/2023, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) chủ trì, trinh sát, mật phục, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường, Công an huyện Mê Linh trên tuyến sông Hồng địa phận xã Văn Khê, huyện Mê Linh (Hà Nội) phát hiện 1 phương tiện thủy, số kiểm soát VR16040106, trên phương tiện có gắn công cụ, thiết bị khai thác cát đang khai thác cát từ lòng sông Hồng bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra trên phương tiện có 3 người đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, những người có mặt trên tàu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Số lượng cát trong khoang chứa hàng trên phương tiện tại thời điểm kiểm tra khoảng 50m³ cát lẫn nước. Tổ công tác đã hoàn thiện các thủ tục ban đầu và đưa phương tiện về tạm giữ tại Cảng Sơn Tây, tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2 ( Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội) phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên lòng sông Hồng.

Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2 ( Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội) phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên lòng sông Hồng.

Ngày 28/12/2023, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2 chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ; Đội Điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, Công an huyện Gia Lâm; Công an xã Vạn Phúc-Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Văn Đức, huyện Gia Lâm; xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên phát hiện 1 phương tiện thủy vỏ xi-măng lõi thép không kẻ, sơn, gắn số đăng ký.

Trên phương tiện có gắn công cụ khai thác cát đang thực hiện hành vi khai thác cát dưới lòng sông Hồng thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Văn Đức, huyện Gia Lâm; xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện thủy chở hàng kẻ số đăng ký TH-1444.

Tổ công tác đã yêu cầu những người có mặt trên phương tiện dừng hoạt động khai thác cát trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, trên 3 phương tiện có 5 người. Tổ công tác đã yêu cầu những người trên 2 phương tiện trên xuất trình các loại giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, những người có mặt trên phương tiện có gắn thiết bị khai thác cát không xuất trình được các loại giấy tờ theo yêu cầu.

Đối với phương tiện chở hàng kẻ số đăng ký TH-1444, ông Trịnh Quang Thế xuất trình được Chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa; Sổ danh bạ thuyền viên; Sổ nhật ký máy; Sổ nhật ký hành trình...

Quá trình làm việc, tổ công tác đã mời Công ty TNHH TĐ&KS Đại Việt phối hợp, tiến hành đo đạc xác định vị trí phương tiện thủy vỏ xi-măng không kẻ, gắn số đăng ký, số đăng kiểm và đo đạc xác định vị trí, khối lượng, lấy mẫu giám định khoáng sản trong khoang chứa hàng của phương tiện tầu chở hàng kẻ số đăng ký TH-1444. Kết quả trên tàu chứa 283.5m3 cát đen.

Lập biên bản vi phạm tại chỗ.

Lập biên bản vi phạm tại chỗ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản làm việc, vẽ sơ đồ hiện trường, ghi lời khai của những người có liên quan và đưa phương tiện về neo đậu tại cảng Hồng Vân theo quy định của pháp luật. Hiện, vụ việc đang được Cảnh sát đường thủy số 2 tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

"Cánh tay nối dài" của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy

Thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), từ đầu tháng 10/2023 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát hiện gần 10 vụ "cát tặc" trên sông Hồng và sông Đà đoạn chảy qua địa phận Hà Nội và các tỉnh giáp ranh Phú Thọ, Vĩnh Phúc…

Đại diện cơ quan chức năng cũng cho biết, dù mức xử lý phương tiện vi phạm có thể lên tới hàng trăm triệu thậm chí cả tỷ đồng tuy nhiên vì lợi nhuận từ việc khai thác cát trái phép đem lại quá lớn nên các đối tượng tìm đủ mọi chiêu trò để đối phó, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý vi phạm.

Các nhóm đầu tư tàu hút và phân công nhau liên hệ với các tàu có nhu cầu mua cát, sau đó lợi dụng đêm tối, khai thác cát trái phép trên các khúc sông vắng. Sau đó đó bán cho các tàu chở hàng ở các tỉnh Hải Dương và Nam Định.

Trao đổi với phóng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cho biết, để bắt "cát tặc" không đơn giản, các đối tượng thường tổ chức hút cát về đêm nhằm gây khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm soát. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng sẽ nhổ neo chạy sang các địa phận giáp ranh.

Đáng chú ý, các phương tiện hút cát ngày càng được trang bị hệ thống vòi hút khá hiện đại, điều khiển từ xa. Do đó, dễ dàng trong thực hiện việc thao tác việc hút trộm cát cũng như gây khó khăn cho lực lượng trong công tác kiểm tra, bắt giữ.

Hậu quả của việc khai thác cát bừa bãi gây ra là các điểm sạt lở bờ bãi làm mất đất canh tác của người dân. Nguy hiểm hơn nữa sẽ dẫn đến hệ lụy nguy hiểm về an toàn giao thông đường thủy, gây sạt lở đất ven sông ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Đại úy Trần Khánh Thiện, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội.

Đại úy Trần Khánh Thiện, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội.

Lý giải cho việc thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục bắt giữ các phương tiện khai thác cát trái phép, Đại úy Trần Khánh Thiện, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, do thời điểm cuối năm nhu cầu xây dựng các công trình tăng cao, thời tiết chuyển sang mùa hanh khô, lòng sông Hồng, sông Đà cạn nước, cũng là thời điểm thuận lợi để các đối tượng khai thác cát trái phép gia tăng hoạt động.

Bên cạnh đó, nhiều ngày qua do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường trên sông nền nhiệt độ xuống dưới 10 độ C kèm theo sương lạnh che khuất tầm nhìn; lợi dụng điều này, "cát tặc" ngang nhiên hoạt động.

Đại úy Trần Khánh Thiện thông tin thêm: "Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, chúng tôi tiến hành tăng cường việc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thủy nhằm bảo đảm để người dân Thủ đô an tâm đón tết. Đến nay, trên 2 tuyến sông, tình trạng hút cát trái phép cơ bản đã được kiểm soát".

Từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, thay đổi linh hoạt biện pháp nghiệp vụ để kịp thời đấu tranh, chặn bắt triệt để các vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên sông, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên những tuyến sông.

Bên cạnh đó, để đấu tranh hiệu quả với các đối tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn, rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền, nhất là tinh thần cảnh giác, dũng cảm tố cáo các hoạt động khai thác cát trái phép của cát tặc từ người dân sinh sống ven sông, chung tay phối hợp, trở thành "tai mắt", "cánh tay nối dài" của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản, giảm nỗi lo sạt lở đất ven sông.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Hà Nội

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.