Tăng cường nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Khối các cơ quan Trung ương

Sáng 29/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức khai giảng Lớp thứ 2, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo lớp học.
Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể định hướng nội dung cần trao đổi.
Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể định hướng nội dung cần trao đổi.

Tham dự lớp học có gần 200 cán bộ làm công tác kiểm tra đảng, đến từ 17 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối. Các học viên tiếp thu, trao đổi và thảo luận 4 chuyên đề: "Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đảng ủy cơ sở và Chi bộ"; "Việc thi hành kỷ luật của Đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng"; "Giải quyết tố cáo trong Đảng"; "Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên".

Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, qua nắm bắt tình hình, căn cứ đề xuất của nhiều đảng ủy và kết quả khảo sát ở các đảng bộ trực thuộc cho thấy, số lượng cán bộ cấp ủy, ủy viên Ủy ban kiểm tra có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Do đó, Đảng ủy Khối tiếp tục mở lớp thứ 2 năm 2024, nhằm cung cấp những vấn đề mấu chốt, mang tính nghiệp vụ chuyên sâu mà các cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Chi bộ phải triển khai và thực hiện thường xuyên với nhiều tình huống phát sinh từ thực tiễn.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Thể cho biết, quán triệt nội dung căn cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thể hiện tinh thần hướng về cơ sở, hỗ trợ cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghiệp vụ công tác đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng, góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các học viên chủ động nghiên cứu; tăng cường trao đổi, đối thoại, vừa hiểu sâu, nắm rõ quy định, vừa tận dụng cơ hội chia sẻ nội dung còn băn khoăn, kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp trong công tác kiểm tra, giám sát.

Các báo cáo viên là lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tập trung củng cố, khái quát nội dung mang tính lý luận hoặc quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; làm rõ, hướng dẫn cụ thể, chi tiết nội dung mang tính nghiệp vụ; đưa ra một số tình huống thường gặp trong công tác kiểm tra, giám sát, giúp học viên dễ hình dung và vận dụng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ tại các cấp bộ Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.