Tăng cường mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

Tại Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Trường Đại học City St George’s - Đại học London, với sự hợp tác cùng Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ (CEFALT) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra chương mới trong hợp tác đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục quốc tế tại Việt Nam.
Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Trường Đại học City St George’s - Đại học London, hợp tác cùng Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ (CEFALT) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Trường Đại học City St George’s - Đại học London, hợp tác cùng Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ (CEFALT) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Các nội dung hợp tác tăng cường trong thời gian tới sẽ củng cố liên kết quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đại học, từ đó mở ra cơ hội cho học viên và giảng viên của cả ba tổ chức được tiếp cận với môi trường học tập và nghiên cứu đa dạng, chất lượng, cũng như góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Dưới sự chứng kiến của ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Alexandra Smith - Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Sionade Robinson - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hợp tác doanh nghiệp và cơ hội nghề nghiệp, Trường Đại học City St George’s - Đại học London, Lễ ký kết được tiến hành bởi Giáo sư Michael Mainelli - Thị trưởng Khu Tài chính London kiêm Hiệu trưởng trường Đại học City - Đại học London; Giáo sư Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch, BUV, và ông Mai Anh Thái - Giám đốc CEFALT.

Hợp tác sâu rộng trong nhiều nội dung trọng tâm

Ba đơn vị sẽ hợp tác sâu rộng trong nhiều nội dung trọng tâm trong giai đoạn 2024-2029, trong đó sẽ thiết lập và cung cấp cơ hội đào tạo liên kết quốc tế cho tất cả các chương trình đào tạo, tạo cầu nối đưa học viên tiếp cận các nền giáo dục quốc tế chất lượng cao và đa dạng hóa lựa chọn học tập.

CEFALT (Center for Foreign Affairs and Languages Training)hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đối ngoại và kỹ năng ngoại ngữ - là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, chương trình nâng cao góc độ hợp tác để thu hút tài trợ trong các lĩnh vực nghiên cứu, giúp tăng cường năng lực, đổi mới khoa học, phát triển các sáng kiến mới, đóng góp vào sự phát triển của các ngành khoa học, giáo dục và kinh tế. Củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa BUV và Trường Đại học City St George’s - Đại học London, mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng, tăng cường thêm cầu nối giáo dục chất lượng giữa hai nước; nâng cao khả năng học tập từ xa và tiếp cận với nội dung giáo dục quốc tế đối với đa dạng các nhóm học viên; triển khai các chương trình trao đổi sinh viên giúp học viên phát triển kỹ năng, mở rộng tầm nhìn và giao lưu văn hóa.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Nhận thức rằng giáo dục là trụ cột then chốt trong hợp tác song phương, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các thỏa thuận được ký kết là nền tảng vững chắc cho việc trao đổi chuyên môn, kiến thức giữa các trường học và trung tâm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu giữa sinh viên và giảng viên, cùng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.

"Tôi tin tưởng rằng chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục dựa trên nền tảng này. Chúng ta có thể thành lập thêm một trường đại học Anh Quốc, tập trung vào các chương trình như Công nghệ và Tài chính, cùng với các trường đại học quốc tế khác tại Thành phố Hồ Chí Minh đến từ Australia, Pháp, Đức..., nhằm nâng cao tính quốc tế cho sinh viên Việt Nam," ông Võ Văn Hoan chia sẻ.

Giáo sư Michael Mainelli - Thị trưởng Khu Tài chính London đánh giá cao mối quan hệ hợp tác đa phương.

Giáo sư Michael Mainelli - Thị trưởng Khu Tài chính London đánh giá cao mối quan hệ hợp tác đa phương.

Giáo sư Michael Mainelli - Thị trưởng Khu Tài chính London đánh giá: “Quan hệ đối tác này không chỉ phản ánh sức mạnh của mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, mà còn thể hiện tham vọng mở rộng hợp tác của chúng tôi trong các lĩnh vực nghiên cứu, học thuật, tài chính và kinh doanh. Định hướng trong nhiệm kỳ Thị trưởng của tôi là Kết nối để Thịnh vượng, tôn vinh giá trị của kiến thức chuyên môn như một trọng điểm trên hành trình kéo dài hàng thế kỷ”.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về tầm nhìn chung.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về tầm nhìn chung.

Ủng hộ quan điểm trên, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Tôi tin rằng việc ký kết bản ghi nhớ ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu cho những cuộc trao đổi sâu sắc hơn giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh, BUV và Tổng Lãnh sự quán Anh”.

Mối quan hệ hợp tác chiến lược đa phương

Chia sẻ về nội dung hợp tác, Giáo sư Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV - phát biểu: “Mối quan hệ hợp tác chiến lược này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác đa phương. Thông qua củng cố liên kết với các đối tác chung tầm nhìn Đại học City St George’s - Đại học London và CEFALT, chương trình khẳng định cam kết cho học viên những trải nghiệm học tập và đào tạo chất lượng quốc tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền giáo dục Việt Nam”.

Giáo sư Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV khẳng định cam kết phát triển giáo dục bền vững tại Việt Nam.

Giáo sư Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV khẳng định cam kết phát triển giáo dục bền vững tại Việt Nam.

Ông Mai Anh Thái - Giám đốc CEFALT phát biểu: “Buổi lễ ký kết hợp tác hôm nay rất ý nghĩa đối với hoạt động giáo dục đào tạo của các bên, mở ra nhiều hoạt động chung trong thời gian tới, mang giáo dục Anh quốc đến gần hơn với người dân Thành phố và các địa phương phía Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục và hiểu biết lẫn nhau giữa Vương quốc Anh và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cũng như giữa Vương quốc Anh và Việt Nam nói chung.”

Ông Mai Anh Thái - Giám đốc CEFALT nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác.

Ông Mai Anh Thái - Giám đốc CEFALT nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác.

Tiến sĩ Sionade Robinson - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hợp tác doanh nghiệp và Cơ hội nghề nghiệp, Trường Đại học City St George’s, Đại học London chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng được ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác với BUV, trường đại học Anh Quốc hàng đầu tại Việt Nam, được công nhận bởi tổ chức kiểm định uy tín trên thế giới QAA và đạt tiêu chuẩn quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận”.

Trước đó, CEFALT và BUV đã thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương, hướng tới mục tiêu chung nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ và khuyến khích tinh thần học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Đối với Đại học London, đây là đối tác hợp tác đào tạo và cấp bằng lâu năm của BUV trong các chương trình đào tạo bậc đại học, bao gồm Tài chính, Kế toán và Tài chính, Kinh doanh và Quản lý, và Kinh tế và Quản lý.

Trên nền tảng này, các nội dung hợp tác không chỉ nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho người dân thành phố mà còn khẳng định cam kết của các bên trong việc đưa giáo dục Anh Quốc đến gần hơn với các nhóm học viên trong và ngoài Việt Nam.

Đây là một bước tiến quan trọng, đánh dấu sự hiện diện của giáo dục Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu thành lập một trường đại học Anh Quốc tại thành phố, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục của người dân và đóng góp vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.