Tăng cường kết nối hiệu quả hai nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Czech

Sáng 20/1, theo giờ địa phương, tại thủ đô Praha, nhân dịp thăm chính thức Cộng hòa Czech, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Czech.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam; Bộ trưởng Công thương Cộng hòa Czech Lukáše Vlčka; đông đảo các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu chào mừng Diễn đàn, Bộ trưởng Công thương Cộng hòa Czech Lukáše Vlčka vui mừng vì Đoàn Việt Nam có lực lượng doanh nghiệp hùng hậu tháp tùng Thủ tướng Chính phủ dự diễn đàn; đánh giá Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của Cộng hòa Czech vì mối quan hệ của hai nước được thiết lập từ lâu. Ông vui mừng vì nhiều hàng hóa Việt Nam được ưa chuộng tại Cộng hòa Czech như cà phê, quần áo, điện thoại di động….; đánh giá cao việc Tập đoàn Skoda Auto đã có mặt tại thị trường Việt Nam và có kế hoạch xuất khẩu ô tô sang các nước ASEAN; mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi, triển lãm, hội thảo để tìm kiếm cơ hội làm ăn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Czech. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Czech. (Ảnh: THANH GIANG)

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Cộng hòa Czech được đánh giá là một trong nền kinh tế chuyển đổi nhanh, phát triển hàng đầu của EU, là trung tâm khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động; công nghiệp năng lượng, hàng không, cơ khí… đủ sức tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu. Cộng hòa Czech có nhiều giải pháp về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện ở Việt Nam có không khí đầu tư kinh doanh rất sôi động, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 420 tỷ USD; có dân số đông, có lực lượng lao động dồi dào, khả năng tiếp thu nhanh, thị trường tiêu thụ rộng lớn; thị trường của 17 FTA đã ký kết…

Ngày nay, Cộng hòa Czech là đối tác lớn của Việt Nam ở EU, thời gian qua, thương mại song phương luôn tăng trưởng ở mức 2 con số. Điều này minh chứng cho thành tựu hai nước nhưng con số này vẫn chưa tương xứng tiềm năng, quan hệ hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước chuẩn bị nâng cấp quan hệ lên tầm chiến lược. Việc tăng cường hợp tác kinh tế thương mại song phương cũng như ASEAN-EU sẽ đem lại hiệu quả to lớn cho hai bên. Hiện nay, Việt Nam rất chú trọng các ngành công nghiệp nền tảng, những lĩnh vực mới nhằm xây dựng ngành công nghiệp xanh, sạch, hiện đại, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược; tái khởi động dự án điện hạt nhân…

Bộ trưởng Công thương Cộng hòa Czech Lukáše Vlčka phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Czech. (Ảnh: THANH GIANG)

Bộ trưởng Công thương Cộng hòa Czech Lukáše Vlčka phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Czech. (Ảnh: THANH GIANG)

Bộ trưởng mong muốn các cơ quan chức năng, doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Chính phủ, Bộ Công thương sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, cơ quan chức năng hai nước; cam kết chia sẻ, đồng hành với các doanh nghiệp Czech đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam; mong Chính phủ, các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp người Việt tại Cộng hòa Czech làm ăn, kinh doanh hiệu quả tại nước này.

Tham luận tại Diễn đàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Phùng Quang Hiệp cho biết, ngày 8/10/2024, trong chuyến công tác tại Cộng hòa Czech, Tập đoàn đã làm việc với đại diện lãnh đạo Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất Cộng hòa Czech và đại diện các công ty của Hiệp hội, Tập đoàn và Hiệp hội đã thống nhất cùng nhau chia sẻ hợp tác về: trao đổi hàng hóa, phân phối và phát triển sản phẩm của nhau theo nhu cầu và tiêu chuẩn của Việt Nam cũng như tại Cộng hòa Czech và châu Âu; trao đổi công nghệ, hợp tác nghiên cứu khoa học hướng tới tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn. Sau buổi làm việc, các đơn vị thành viên của Tập đoàn và các doanh nghiệp của Hiệp hội đã triển khai các hoạt động trao đổi công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm của hai bên để tiến tới ký các thỏa thuận hợp tác, sớm triển khai các hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Czech. (Ảnh: THANH GIANG)

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Czech. (Ảnh: THANH GIANG)

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Vinachem xác định rõ trách nhiệm không chỉ chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh mà còn chú trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế. Trong thời gian tới, Tập đoàn ưu tiên phát triển các sản phẩm giá trị cao, đầu tư vào công nghệ tiên tiến, hướng tới các giải pháp công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường nhằm hạn chế tối đa sử dụng hóa chất nguy hại, triển khai thực hiện chuyển đổi xanh trong toàn Tập đoàn với mục tiêu Net Zero vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP 26. Tập đoàn sẽ nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phù hợp thị trường Czech và châu Âu để các sản phẩm này sớm có mặt tại Cộng hòa Czech và châu Âu, từ đó mở ra những tiềm năng phát triển mới cho cả hai bên.

Nhân dịp tham dự Diễn đàn, Tập đoàn mong Chính phủ 2 nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước phát triển các dự án chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng mạng lưới hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp xanh, công nghệ bền vững. Chính phủ Cộng hòa Czech quan tâm hỗ trợ về thuế suất và các rào cản thương mại, tạo điều kiện để các sản phẩm của Việt Nam nói chung và của Tập đoàn nói riêng được gia nhập thị trường Czech thuận lợi và hiệu quả.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Phùng Quang Hiệp tham luận tại diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Phùng Quang Hiệp tham luận tại diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Cộng hòa Czech František Chaloupecký nhấn mạnh, Liên đoàn thường xuyên tổ chức các đoàn doanh nghiệp đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác làm ăn; khẳng định trên thế giới này không có đất nước nào như Việt Nam lại gần gũi với Cộng hòa Czech về văn hóa, kinh tế, thương mại đến vậy; nhiều người Việt Nam thông thạo tiếng Czech, đồng thời cần cù, chăm chỉ, là hình mẫu ở Cộng hòa Czech. Hiện nay, Cộng hòa Czech đang nhập siêu từ Việt Nam và tin tưởng, quan hệ thương mại song phương sẽ cân bằng. Thị trường rộng lớn của Việt Nam là cơ hội rộng lớn cho các tập đoàn, doanh nghiệp của Cộng hòa Czech, chẳng hạn xử lý nước thải, y tế, năng lượng, sản xuất ô tô. Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Czech có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nước này. Hai nước có truyền thống hợp tác lâu dài. Ông tin tưởng Bộ trưởng Công thương Cộng hòa Czech sẽ sớm thăm Việt Nam để tìm giải pháp tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước. Ông bày tỏ mong muốn Chính phủ hai nước sớm mở đường bay thẳng Praha-Hà Nội để khuyến khích giao lưu nhân dân, du lịch; các doanh nghiệp của Cộng hòa Czech sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam tốt hơn vì có nhu cầu lớn, đường bay thẳng sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn nhiều.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Czech František Chaloupecký phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Czech František Chaloupecký phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ Công thương hai nước đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn quan trọng này, góp phần kết nối hai nền kinh tế, kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy quan hệ tốt đẹp, hiệu quả giữa hai nước.

Qua 75 năm, Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, vô tư, trong sáng của Cộng hòa Czech đối với Việt Nam, đặc biệt đã giúp đào tạo nhiều trí thức, công nhân lành nghề và gần đây phía Czech đã xác định địa vị pháp lý, công nhận cộng đồng người Việt Nam là một dân tộc thiểu số. Trên cơ sở tốt đẹp đó, chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện khởi động năm 2025 kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; hai bên cũng dự kiến sẽ nâng cấp quan hệ, tạo cơ hội, thuận lợi tốt hơn nữa cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước đến với nhau. Đặc biệt, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã quyết định sẽ áp dụng miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Czech mang hộ chiếu phổ thông trong khuôn khổ Chương trình kích cầu du lịch Việt Nam trong năm 2025.

Thủ tướng nhấn mạnh “4 hóa”: Thế giới phân cực hóa về chính trị; đa dạng hóa về thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng; xanh hóa về sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; số hóa hoạt động của con người trên tất cả các lĩnh vực. Các vấn đề này đều tác động toàn dân, toàn diện các lĩnh vực và mang tính toàn cầu, do đó chúng ta phải có cách tiếp cận mới: Hợp tác toàn dân, hợp tác toàn diện và hợp tác toàn cầu để khai thác tốt nhất tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Czech.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh, việc hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech phải phù hợp xu thế mới này, phải có cách làm mới, tạo động lực mới để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), đồng thời góp phần thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế số… Do đó doanh nghiệp hai nước phải chủ động kết nối hai nền kinh tế, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp dựa vào thế mạnh của nhau phát triển, kinh doanh, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, sản phẩm, thị trường; tập trung vào các ngành mới nổi như sản xuất chip, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), hydrogen, y sinh học, internet vạn vật, điện toán đám mây, bảo vệ an ninh mạng…

Thủ tướng khẳng định, hai Chính phủ sẽ tuyên bố nâng cấp lên Đối tác chiến lược, là nền tảng hợp tác chính trị toàn diện cho phát triển quan hệ song phương tốt hơn, tạo điều kiện cơ hội cho doanh nghiệp làm ăn tốt hơn. Việt Nam có nền kinh tế năng động, tâm điểm tăng trưởng ở khu vực. Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, theo đó thể chế thông thoáng, góp phần giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ; đột phá về hạ tầng gồm các hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, y tế… với tinh thần chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người và quản lý thông minh; phát triển điện hạt nhân. Đột phá về nguồn nhân lực để nâng cao năng suất lao động, góp phần tạo nguồn nhân lực dồi dào để đáp ứng yêu cầu phát triển từ nâu sang xanh.

Thủ tướng nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp của Cộng hòa Czech nói riêng kinh doanh thuận lợi; kêu gọi doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả Hiệp định EVFTA, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD những năm tới đây trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là mục tiêu quan trọng mà các doanh nghiệp phải làm việc này vì dư địa còn rất lớn; Việt Nam đang thúc đẩy các nước EU còn lại thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Việt Nam xác định tăng trưởng những năm tới phải đạt 2 con số, kéo theo tăng trưởng điện cũng phải tăng theo tương ứng để đáp ứng nhu cầu; đặt mục tiêu nâng đầu tư của Cộng hòa Czech vào Việt Nam lên 2-3 tỷ USD những năm tới. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp hai nước kết nối với nhau, đầu tư vào hạ tầng năng lượng xanh, chống biến đổi khí hậu, hạ tầng y tế, giáo dục; đặc biệt là đầu tư vào các ngành mới nổi. Việt Nam xác định tăng trưởng những năm tới dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, là cơ sở quan trọng để thực hiện việc này. Việt Nam đã và đang nghiên cứu mở lại đường sắt kết nối các nước cũng như hai nền kinh tế; đặc biệt là mở đường bay thẳng Việt Nam-Cộng hòa Czech, tổ chức “một cung đường nhiều điểm đến”.

Thủ tướng nhấn mạnh sự coi trọng thời gian, trí tuệ sự quyết đoán sẽ mang lại hiệu quả cho hai nước; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào; tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm đã cam kết phải ra sản phẩm, kết quả cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 23/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

[Video] Thời sự 24h ngày 23/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV hoàn thành ngày làm việc thứ tư; Thủ tướng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc; Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng; Kiểm tra nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ của 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, kim cương.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở, ngành tặng quà cho thân nhân các liệt sĩ tại chương trình.

Đắk Lắk thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn

Việc tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin hôm nay là hành động nhân văn sâu sắc, là sự tri ân chân thành hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Điện Biên bắt đầu khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, sáng 23/7, các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên bắt đầu tổ chức khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Luôn khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước

Sáng 23/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Sáng 23/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Sáng 23/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người dân triển khai thủ tục hành chính. (Ảnh: MINH CHÍNH)

Công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dân vận khi khối lượng công việc tăng lên; sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng lớn; phương thức tiếp cận, tương tác của người dân thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số.

Các đại biểu và nghệ sĩ tại chương trình nghệ thuật chính luận “Một thời hoa lửa”. (Ảnh: SƠN HẢI)

Âm vang bản hùng ca “Một thời hoa lửa”

Tối 22/7, tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật “Một thời hoa lửa”.

Kho cảng LNG Thị Vải của Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS - đơn vị thành viên của Petrovietnam).

Quyết tâm biến cam kết thành hành động thực chất, hiệu quả

Thông điệp xuyên suốt của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7 vừa qua là “chuyển mạnh từ nhận diện, tháo gỡ khó khăn sang kiến tạo nền tảng phát triển; từ đối thoại sang hành động quyết liệt; từ cam kết sang kết quả thực chất, có địa chỉ, có thời hạn”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi. (Ảnh: TTXVN)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Hagiuda Koichi

Ngày 22/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã chủ trì buổi tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cùng Đoàn đại biểu Đảng LDP Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng thực chất, sâu sắc theo định hướng “6 hơn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Ngày 22/7, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.