Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các tập đoàn lớn của Cộng hòa Czech đang đầu tư tại Việt Nam

Sáng 19/1, theo giờ địa phương, tại thủ đô Praha, nhân dịp thăm chính thức Cộng hòa Czech, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Cộng hòa Czech đang đầu tư tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Pavel Tykač - Chủ sở hữu của Sev.en Global Investments. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Pavel Tykač - Chủ sở hữu của Sev.en Global Investments. (Ảnh: THANH GIANG)

* Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Pavel Tykač - Chủ sở hữu của Sev.en Global Investments và Câu lạc bộ bóng đá SK Slavia Praha.

Sev.en Global Investments là tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Séc, hoạt động tại Bắc Mỹ, Australia, châu Á và châu Âu; tập trung đầu tư dài hạn vào sản xuất điện, khai thác than, luyện kim, quyền khai thác mỏ và tài nguyên thiên nhiên; hiện quản lý khoảng 3 tỷ euro giá trị vốn chủ sở hữu.

Vấn đề mua cổ phần chi phối tại Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 của Tập đoàn Sev.en: đến ngày 30/11/2023, Sev.en Global Investments ký thỏa thuận mua 51% cổ phần tại Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 (1,2 GW) ở Việt Nam và thông báo vào tháng 8/2024 về việc mua thêm 19% cổ phần từ China Investment Corporation, nâng tổng sở hữu lên 70%, hiện chờ phê duyệt từ chính quyền Việt Nam. Đây là khoản đầu tư lớn nhất của Czech tại Việt Nam.

Các lãnh đạo Tập đoàn đi cùng ông Pavel Tykač đánh giá đây là khoản đầu tư lớn nhất của Czech vào Việt Nam, có kinh nghiệm về vận hành nhà máy nhiệt điện, đã hoạt động tại một số nước lớn trên thế giới. Tập đoàn sẵn sàng mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam sang các lĩnh vực khác như năng lượng, pin, và rất cần Chính phủ Việt Nam công nhận là nhà sở hữu; mong muốn đẩy mạnh hợp tác kinh doanh, đóng vai trò góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Tập đoàn không những kinh doanh mà còn sở hữu một đội bóng đá; ngoài ra Tập đoàn cũng chú trọng giao lưu văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Pavel Tykač - Chủ sở hữu của Sev.en Global Investments. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Pavel Tykač - Chủ sở hữu của Sev.en Global Investments. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đã từng tham gia khởi công Nhà máy nhiệt điện Mông Dương, mong Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 tiếp tục huy động được công suất cao nhất trong sản xuất điện, phục vụ nhu cầu điện năng đang tăng cao; đồng thời phải bảo đảm giữ gìn môi trường, phối hợp với Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1. Về giấy phép sở hữu, Thủ tướng đề nghị chậm nhất trong quý I/2025, tập đoàn cần phải hoàn thành báo cáo tài chính để Bộ Công Thương cấp giấy phép. Nếu bên nào không hoàn thành thì cũng cần xem xét trách nhiệm với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm”. Thủ tướng mong muốn Tập đoàn mở rộng loại hình sản xuất sang lĩnh vực điện gió ven bờ, điện mặt trời.

Về lĩnh vực thể thao và văn hóa, Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn đã cử đội bóng sang Việt Nam thi đấu và ký hợp tác trong lĩnh vực này; cá nhân Thủ tướng cũng như nhiều người Việt Nam luôn hâm mộ bóng đá, yêu mến và ủng hộ hết mình đội tuyển Czech. Ngoài ra, một lĩnh vực văn hóa khác mà Việt Nam muốn phát triển là âm nhạc, do đó rất cần hợp tác âm nhạc với các học viện âm nhạc của châu Âu nói chung và Czech nói riêng vốn có nền tảng âm nhạc lâu đời. Về việc này, Thủ tướng giao Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Czech xúc tiến kết nối.

*Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Klaus Zellmer, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Skoda Auto.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Klaus Zellmer, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Skoda Auto. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Klaus Zellmer, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Skoda Auto. (Ảnh: THANH GIANG)

Škoda Auto là nhà sản xuất ô-tô lớn nhất Cộng hòa Séc, trụ sở chính đặt tại Mladá Boleslav, nơi đặt nhà máy sản xuất lớn nhất, cùng hai nhà máy khác ở Kvasiny và Vrchlabí. Năm 1991, Škoda được tư nhân hóa và trở thành một phần của Tập đoàn Volkswagen, chính thức lấy tên ŠKODA AUTO a.s. từ năm 1998. Hợp tác giữa Škoda và Tập đoàn Thành Công: Năm 2022, Škoda Auto và Tập đoàn Thành Công ký biên bản hợp tác để sản xuất và phân phối xe mang thương hiệu Škoda tại Việt Nam, với mục tiêu nội địa hóa, áp dụng công nghệ hiện đại và năng lượng sạch. Tháng 9/2023, các mẫu xe Škoda nhập khẩu nguyên chiếc đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp tại Khu công nghiệp Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh: dự kiến hoàn thành vào quý I/2025. Theo lộ trình, hai mẫu xe CKD đầu tiên, Kushaq và Slavia, sẽ được giới thiệu vào năm 2025.

Thủ tướng hoan nghênh Skoda đã hợp tác với Tập đoàn Thành Công để sản xuất ô-tô; lựa chọn đúng thị trường, địa điểm để lập nhà máy sản xuất ô-tô, trong đó Quảng Ninh là một tỉnh phát triển năng động; mong Skoda thành công ở Việt Nam; coi thành công của Skoda cũng chính là thành công của Việt Nam. Thủ tướng đánh giá việc lựa chọn đối tác như Thành Công là sự lựa chọn đúng, nhưng đề nghị “đã tốt rồi phải tốt hơn nữa”, phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Ông Klaus Zellmer đánh giá Việt Nam là cửa ngõ đối với Czech tiếp cận thị trường ASEAN; tự hào có một đối tác đáng tin cậy như Thành Công; vinh dự được mang xe Skoda tới phục vụ người Việt Nam; đánh giá Việt Nam là một đất nước tươi đẹp, bản thân ông và gia đình đã dành 10 ngày nghỉ dịp Giáng sinh vừa qua đi nghỉ ở Việt Nam. Cả ban lãnh đạo Skoda sẽ tới Việt Nam để chứng kiến ra đời chiếc ô-tô đầu tiên sản xuất tại đây. Ông Klaus Zellmer bày tỏ, nhìn về trung dài hạn, cần tạo được nhiều việc làm cho người dân, cần mô hình kinh doanh hiệu quả và ưu đãi về thuế, do đó Tập đoàn rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn ô-tô Skoda và Tập đoàn ô-tô Thành Công. (Ảnh: THANH GIANG)

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn ô-tô Skoda và Tập đoàn ô-tô Thành Công. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nêu rõ, trong kinh doanh rất cần trí tuệ nhưng cũng rất cần tính nhân văn; cho rằng đối với việc kinh doanh của Skoda ở Việt Nam có cả 2 yếu tố này. Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc làm ăn Skoda. Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam có chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư về 3 yếu tố: ưu đãi về quy mô đầu tư, ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, ưu đãi việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Thủ tướng cho rằng, Ninh Bình và Quảng Ninh là hai tỉnh phát triển rất năng động, sáng tạo, sẽ có những cơ chế riêng ưu đãi, vận dụng các cơ chế, chính sách để khuyến khích, tạo thuận lợi Skoda phát triển về giá đất, mặt bằng, thuế, phí, lệ phí… Thủ tướng nêu rõ, thương hiệu Skoda không phải xa lạ gì đối với người dân Việt Nam; gợi ý Skoda phát triển sang lĩnh vực xe điện, tích cực chuyển giao công nghệ cho Tập đoàn Thành Công; tích cực nâng cao tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm, trước mắt là 40%.

Nhất trí với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ông Klaus Zellmer khẳng định sẽ nỗ lực giữ vững trái tim, khối óc, làm ăn lâu dài, bền vững ở Việt Nam. Ông cam kết sẽ nâng dần tỷ lệ nội địa hoá trong sản xuất và tăng dần xuất khẩu ô-tô sang thị trường lân cận.

* Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jiří Šmejc, Giám đốc Điều hành Tập đoàn PPF.

PPF Group là tập đoàn quốc tế đa ngành với tổng tài sản đạt 43,484 triệu EUR (31/12/2023), lợi nhuận ròng năm 2023 đạt 1,449 triệu EUR, và đội ngũ 55,000 nhân viên tại 25 quốc gia. Tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực: dịch vụ tài chính (Home Credit, Air Bank), viễn thông (CETIN A.S.), truyền thông (Central European Media Enterprises), công nghệ sinh học (Sotio Biotech), bất động sản (PPF Real Estate), và giải pháp giao thông (Škoda Group).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Jiří Šmejc, Giám đốc Điều hành Tập đoàn PPF. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Jiří Šmejc, Giám đốc Điều hành Tập đoàn PPF. (Ảnh: THANH GIANG)

Ông Jiří Šmejc cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp; nêu rõ, tập đoàn đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 2007; phục vụ nhu cầu tài chính của 16 triệu khách hàng Việt Nam; được ghi nhận từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam; mong tổ chức quản lý tốt, bền vững và lâu dài. Tập đoàn có nhiều kinh nghiệm tích cực trong quá trình đầu tư tại Việt Nam. Trong những năm qua, tập đoàn đã thay đổi chiến lược đầu tư ở châu Á; ký hoạt động thoả thuận hợp tác với các ngân hàng nước ngoài có nhiều dư địa nguồn vốn ở thị trường Việt Nam; đang tập trung vào những lĩnh vực mới như các dự án bất động sản ở Việt Nam. Trong các địa bàn, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Tập đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jiří Šmejc, Giám đốc Điều hành Tập đoàn PPF. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jiří Šmejc, Giám đốc Điều hành Tập đoàn PPF. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn PPF đã hoạt động tích cực, thành công ở Việt Nam; đang chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện thủ tục để PPF hoàn thành quá trình chuyển giao Home Credit sang ngân hàng Thái Lan; mong Tập đoàn tiếp tục mở rộng hoạt động ở Việt Nam trong thời gian tới. Chính phủ sẵn sàng và chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ Tập đoàn. Trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam là hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có PPF làm ăn kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam. Thành công của PPF cũng là thành công của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.