Tăng cường hợp tác với Nga trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực dầu khí Việt Nam

Ngày 14/10, Đoàn công tác Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro do Phó Tổng Giám đốc Mai Đăng Tuấn dẫn đầu đã gặp làm việc với Ban Giám hiệu Trường đại học Kỹ thuật dầu khí quốc gia Ufa và gặp gỡ thân mật các sinh viên Việt Nam đang học tập tại thành phố Ufa - một trong những trung tâm đào tạo kỹ sư dầu khí hàng đầu của Nga.

Đoàn công tác Vietsovpetro làm việc với Ban Giám hiệu Trường đại học Kỹ thuật dầu khí quốc gia Ufa.
Đoàn công tác Vietsovpetro làm việc với Ban Giám hiệu Trường đại học Kỹ thuật dầu khí quốc gia Ufa.

Ufa – nhịp cầu tri thức nối liền hữu nghị Việt-Nga

Nơi đây không chỉ là trung tâm tri thức của nước Nga về dầu khí, mà còn là cầu nối vững chắc giữa hai quốc gia Việt Nam-Liên bang Nga trong hành trình hợp tác bền chặt suốt nhiều thập niên qua.

Tính đến năm học 2025–2026, đã có hơn 67 sinh viên do Liên doanh Vietsovpetro cử sang học tập tại Ufa trong các chuyên ngành mũi nhọn như khai thác dầu khí, khoan dầu khí, cơ khí, kế toán, kiểm toán… Đây là minh chứng sống động cho niềm tin mà doanh nghiệp Việt Nam dành cho chất lượng đào tạo và môi trường học tập của nhà trường.

ndo_br_e.jpg
Lãnh đạo Vietsovpetro tặng quà lưu niệm nhà trường.

Đại diện Vietsovpetro đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ giảng viên Ufa trong việc đào tạo các thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam. Những kiến thức lý thuyết chuyên sâu kết hợp với trải nghiệm thực hành thực tế mà sinh viên được tiếp cận trong quá trình học giúp họ nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp, rút ngắn thời gian đào tạo lại khi trở về doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong khuôn viên trường, “Phòng học Việt Nam” - Phòng học số 311 do Vietsovpetro tài trợ - trở thành biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt-Nga trong lĩnh vực giáo dục và khoa học dầu khí.

Không gian được trang trí trang trọng, nổi bật với bản đồ Việt Nam cách điệu trên trần lớp học, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc kỳ Việt Nam, cùng những tư liệu, hình ảnh về lịch sử Việt Nam, Petrovietnam và Vietsovpetro là những minh chứng cho hơn bốn thập kỷ hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia.

ndo_br_i.jpg
Phòng học số 311 còn được sinh viên Việt Nam gọi bằng cái tên đầy niềm tự hào “Phòng truyền thống Việt Nam”.

Căn phòng không chỉ là nơi giảng dạy, nghiên cứu và học tập mà còn là “Góc Việt Nam giữa lòng nước Nga”, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và khơi dậy niềm tự hào trong mỗi sinh viên Việt Nam đang học tập tại Ufa.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Mai Đăng Tuấn nhấn mạnh: “Vietsovpetro luôn coi Đại học Kỹ thuật Dầu khí Quốc gia Ufa là đối tác chiến lược trong công tác đào tạo nhân lực. Nguồn nhân lực được đào tạo từ các trường đại học của Liên bang Nga, đặc biệt là Ufa và Gubkin, đã, đang và sẽ tiếp tục là nòng cốt trong đội ngũ kỹ sư, chuyên gia của Vietsovpetro, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Vietsovpetro”.

Mở rộng hợp tác, đào tạo gắn với chuyển dịch năng lượng

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác chiến lược, trong đó ưu tiên tiếp tục hợp tác đào tạo sinh viên của Vietsovpetro trong các chuyên ngành then chốt lĩnh vực dầu khí, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Vietsovpetro đến năm 2050.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ cập nhật hợp đồng khung đào tạo giữa hai bên nhằm bảo đảm tính linh hoạt và hiệu quả trong giai đoạn mới.

ndo_br_kkkkkkkk.jpg
Đoàn công tác Vietsovpetro tham quan bảo tàng dầu khí của nhà trường.

Ngoài ra, lãnh đạo Vietsovpetro và nhà trường nhất trí tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, cho phép nhà trường tham gia thực hiện các đề tài ứng dụng do Vietsovpetro đặt hàng, giải quyết bài toán thực tiễn trong hoạt động dầu khí và chuyển đổi năng lượng.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định tiếp tục tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho sinh viên Việt Nam tại Ufa, tiếp tục duy trì “Phòng học Việt Nam” như một biểu tượng hợp tác văn hóa-giáo dục giữa hai quốc gia.

Kết nối thế hệ trẻ - Gieo mầm cho tương lai

Trong chuyến công tác, đoàn lãnh đạo Vietsovpetro đã có cuộc gặp gỡ thân mật với các sinh viên Việt Nam đang tham gia học tập và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ufa.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Mai Đăng Tuấn gửi lời động viên tới các du học sinh: “Các bạn chính là thế hệ kế cận, tiếp nối truyền thống hợp tác hữu nghị Việt-Nga trong thời đại mới. Vietsovpetro luôn quan tâm, đồng hành và tạo cơ hội để các bạn phát huy năng lực, đóng góp cho ngành năng lượng nước nhà”.

Ông Võ Văn Châu, Phó phòng Tổ chức nhân sự Vietsovpetro, chia sẻ về chiến lược phát triển nhân lực giai đoạn 2025-2050, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống quản trị tri thức (Knowledge Management) và phát triển nhân lực theo định hướng ESG, hướng tới mô hình “doanh nghiệp xanh-đổi mới-bền vững”.

ndo_br_v.jpg
Toàn cảnh buổi gặp gỡ thân mật với các sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu sinh tại Trường đại học Kỹ thuật dầu khí Quốc gia Ufa.

Anh Bùi Quang Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Ufa, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Vietsovpetro đã quan tâm, không ngại đường xa đến thăm và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Buổi gặp mặt để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng sinh viên Việt Nam - những người đang mang khát vọng tri thức và tình hữu nghị Việt-Nga vào hành trình tương lai.

ndo_br_lll.jpg
Lãnh đạo Vietsovpetro và sinh viên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Chuyến công tác của Đoàn công tác Vietsovpetro tại Ufa không chỉ là một hoạt động đối ngoại thường niên, mà còn mở rộng hợp tác giáo dục-khoa học, chuẩn bị đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho cho sự phát triển bền vững của đơn vị cho tương lai.

Bằng tri thức, niềm tin và tình hữu nghị, các thế hệ kỹ sư trẻ Vietsovpetro tại Nga hôm nay đang tiếp nối hành trình đầy tự hào của Vietsovpetro - biểu tượng mẫu mực của hợp tác Việt-Nga suốt hơn bốn thập niên qua.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.