Gắn kết và truyền cảm hứng nghề nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Mới đây, tại thủ đô Moskva, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã tổ chức chương trình “Gặp gỡ sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga - Hành trình kết nối cùng Vietsovpetro”, tạo cầu nối ý nghĩa giữa doanh nghiệp và thế hệ trí thức trẻ Việt Nam đang học tập tại “Xứ sở Bạch Dương”.

Các đại biểu và sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.
Các đại biểu và sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

Tham dự sự kiện có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro, Công ty TNHH Gazpromviet, cùng các sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam từ các trường đại học tại Liên bang Nga.

Bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư Thứ nhất phụ trách Bộ phận Giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và ông Mai Tùng Lâm, Bí thư Ban Cán sự Đoàn đánh giá cao sáng kiến của Vietsovpetro trong việc tăng cường kết nối với cộng đồng lưu học sinh Việt Nam, mở ra cơ hội nghề nghiệp thiết thực cho các em sau khi tốt nghiệp.

ndo_br_ggg.jpg
Bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư Thứ nhất phụ trách Bộ phận Giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro chia sẻ: “Vietsovpetro luôn trân trọng và mong muốn đón nhận những tài năng trẻ Việt Nam được đào tạo tại Liên bang Nga - cái nôi đã hình thành nên nhiều thế hệ cán bộ dầu khí ưu tú của Vietsovpetro nói riêng và Petrovietnam nói chung. Chúng tôi tin rằng, hành trình của các bạn hôm nay chính là tiếp nối truyền thống hợp tác Việt-Nga trong một giai đoạn phát triển mới, gắn kết giữa trí các tri thức trẻ và khát vọng phát triển bền vững”.

ndo_br_sss.jpg
Ông Mai Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro chia sẻ định hướng phát triển và chính sách nhân lực của Liên doanh.

Trong không khí ấm áp, cởi mở và chân tình, chương trình đã giới thiệu phim tư liệu và các chia sẻ về 44 năm hình thành, phát triển của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, biểu tượng hợp tác mẫu mực giữa hai quốc gia Việt Nam và Liên bang Nga.

Nhiều câu hỏi, trao đổi được quan tâm về cơ hội nghề nghiệp, chính sách tuyển dụng và chương trình thực tập tại Vietsovpetro đã được đặt ra, thể hiện sự quan tâm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Tại chương trình, ông Võ Văn Châu, Phó phòng Tổ chức nhân sự Vietsovpetro đã giới thiệu tổng quan về quy mô hoạt động, năng lực khoa học-công nghệ và chính sách phát triển nhân lực của Liên doanh trong giai đoạn mới.

Ông nhấn mạnh chiến lược xây dựng hệ thống quản trị tri thức và phát triển nguồn nhân lực theo định hướng ESG, hướng tới mô hình “doanh nghiệp xanh-đổi mới-bền vững” và khẳng định Vietsovpetro hiện tăng cường hợp tác với các trường đại học, mở rộng cơ hội học bổng, nghiên cứu, thực tập và việc làm cho sinh viên Việt Nam tại Nga.

ndo_br_kkk.jpg
Ông Võ Văn Châu, Phó Phòng Tổ chức nhân sự Vietsovpetro giới thiệu về hoạt động, năng lực khoa học-công nghệ và chiến lược phát triển nhân lực của Liên doanh.

Ông khuyến khích sinh viên rèn luyện bốn năng lực cốt lõi: chuyên môn vững, ngoại ngữ-tin học, thái độ trách nhiệm-sẻ chia và kỹ năng mềm, để sẵn sàng hòa nhập vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, đa văn hóa của Vietsovpetro.

Đại diện lãnh đạo Vietsovpetro cũng trao tặng sách chuyên ngành dầu khí do các kỹ sư và chuyên gia của Liên doanh biên soạn tới sinh viên các trường đại học dầu khí tại Nga, đồng thời tặng quà lưu niệm tri ân Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga vì sự hỗ trợ tích cực trong công tác tổ chức và kết nối.

Chương trình khép lại trong không khí ấm cúng và gần gũi, để lại ấn tượng đẹp trong lòng các sinh viên Việt Nam tại Nga. Đây thực sự là cầu nối bền chặt giữa Vietsovpetro và thế hệ trí thức trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga.

ndo_br_hhhh.jpg
Chương trình “Gặp gỡ sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga - Hành trình kết nối cùng Vietsovpetro” tại Moskva.
ndo_br_dd.jpg
Sinh viên theo dõi phim tư liệu về hành trình hơn 44 năm hình thành và phát triển của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.
ndo_br_ll.jpg
Sinh viên Việt Nam tại Nga đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với đại diện Vietsovpetro về cơ hội thực tập, việc làm và phát triển nghề nghiệp.
ndo_br_lllll.jpg
Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga hào hứng tham dự chương trình, cùng chia sẻ niềm tự hào và tinh thần kết nối với Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.
ndo_br_ttt.jpg
Đại diện lãnh đạo Vietsovpetro trao tặng quà lưu niệm cho đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cảm ơn sự hỗ trợ trong công tác kết nối và tổ chức chương trình.
ndo_br_iii.jpg
Đại diện Vietsovpetro trao tặng sách chuyên ngành dầu khí cho đại diện Ban Cán sự Đoàn và sinh viên các trường đại học Việt Nam tại Nga.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.