Tăng cường hợp tác Việt Nam-Liên minh châu Âu trên các lĩnh vực

Nhân dịp tham dự Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu lần thứ 2 từ ngày 9-10/10/2025 tại Brussels, Bỉ, ngày 9/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có cuộc làm việc với bà Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại tại trụ sở Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS).

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Kaja Kallas. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Kaja Kallas. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch EC Kaja Kallas gửi lời thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc trước những diễn biến bão lũ tại Việt Nam, đặc biệt trước những mất mát cả về người và thiệt hại vật chất.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã thông tin về tình hình phòng, chống bão, lụt của Việt Nam; cảm ơn cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên minh châu Âu, đã chia sẻ và hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, khẳng định mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực đạt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025, năm có ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh và 50 năm thống nhất đất nước.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Phó Chủ tịch EC Kaja Kallas sau cuộc gặp nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 tháng 7 vừa qua, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò toàn cầu của EU, ủng hộ các sáng kiến của EU, trong đó có Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực biến động phức tạp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và EU cùng chia sẻ lợi ích về hòa bình, ổn định, vì các mục tiêu phát triển bền vững; hai bên cần phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy hợp tác đa phương toàn cầu, trong đó cần củng cố hệ thống của Liên hợp quốc, thượng tôn pháp luật, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc.

Về quan hệ Việt Nam-EU, hai bên bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1990-2025).

Phó Thủ tướng cho rằng, quan hệ song phương đang bước vào một giai đoạn mới, hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, do đó cần tăng cường hợp tác mọi mặt, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác về chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng cũng như đẩy mạnh những lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của EU tại khu vực, hai bên chia sẻ nhiều điểm đồng lợi ích, nhất trí cần tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

Nhận định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ, hai bên nhất trí tăng cường triển khai hiệu quả hơn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị EU thúc đẩy các nước thành viên sớm hoàn tất tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), qua đó bảo vệ quyền lợi và khuyến khích doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào các dự án trọng điểm của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế biển, tăng cường năng lực cho ngư dân và doanh nghiệp thích ứng với các quy định chuyển đổi sang mô hình khai thác có trách nhiệm, bảo vệ đa dạng sinh học và các tài nguyên biển.

Phó Thủ tướng chia sẻ về các kết quả và nỗ lực nghiêm túc của Việt Nam trong việc phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định, không báo cáo (IUU), bày tỏ mong muốn EU sớm gỡ thẻ vàng IUU, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác Việt Nam-EU trong lĩnh vực kinh tế biển, nhất là phát triển nghề cá bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas ghi nhận những bước tiến quan trọng của Việt Nam trong phòng chống IUU, cho biết Ủy ban châu Âu dự kiến cử đoàn về IUU vào làm việc tại Việt Nam trong tháng 11/2025.

Phía EU cũng mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế trong bối cảnh hai bên sẽ đang hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tiếp tục khẳng định vai trò và tầm quan trọng của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất trí các xung đột, tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, thông qua tham vấn, đối thoại.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã mời Phó Chủ tịch Kaja Kallas thăm Việt Nam; mời EU cử đại diện cấp cao tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng diễn ra vào ngày 25-26/10/2025 tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu vui vẻ nhận lời, mong sớm thăm Việt Nam; và phía EU sẽ sớm thông tin về việc cử đoàn dự Lễ ký Công ước do Việt Nam chủ trì tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.