Tăng cường hợp tác Việt – Lào trong phát triển kinh tế di sản

Sáng 29/7/, tại tỉnh Ninh Bình, Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển kinh tế di sản - Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào” đã chính thức khai mạc với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia đến từ hai nước Việt Nam-Lào và các tổ chức quốc tế.

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh XUÂN HỒNG)
Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh XUÂN HỒNG)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Kinh tế di sản là lĩnh vực kinh tế đặc thù, vừa bảo tồn giá trị di sản vừa tạo ra động lực phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, nguyên tắc cốt lõi là phải kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, lấy cộng đồng làm trung tâm, đồng thời cần có chính sách ưu đãi, ứng dụng công nghệ số, và mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác Việt-Lào trong đào tạo nhân lực, xây dựng hồ sơ di sản, phát triển các tour liên quốc gia.

z6852300127680-8a6ce6abec6d2ba37fb123835b0c2a88.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh XUÂN HỒNG)

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình, bày tỏ niềm vinh dự khi tỉnh được chọn là nơi đăng cai hội thảo, một vùng đất hội tụ chiều sâu văn hóa-lịch sử, tiêu biểu với Di sản Tràng An.

Đồng chí khẳng định: Hội thảo không chỉ góp phần lan tỏa giá trị di sản, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, chia sẻ giải pháp thực tiễn cho chiến lược phát triển kinh tế di sản gắn với bản sắc và hội nhập quốc tế. Tỉnh Ninh Bình kỳ vọng tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý để triển khai hiệu quả định hướng phát triển trong thời gian tới.

z6852300107751-b75ee256ba6cbe199ea04f4decb87dab.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Thay mặt phía Lào, Phó Giáo sư Phouvong Ounkhamsen, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, trình bày chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của Lào với bốn trọng tâm: Khai thác di sản phục vụ phát triển kinh tế, huy động nguồn lực bảo tồn văn hóa dân tộc, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về di sản và phát huy giá trị di sản lịch sử gắn với phát triển bền vững.

Ông khẳng định, Hội thảo là cơ hội quý báu để hai bên cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác song phương.

z6852300135079-adc03e253b88e77cd0cd916bca9e1a3e.jpg
PGS. Phouvong Ounkhamsen, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Kongkeo Xaysongkham, Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào thẳng thắn nhìn nhận: Việc phát triển kinh tế dựa trên khai thác di sản tại Lào vẫn còn gặp nhiều thách thức, như sự biến đổi nhanh chóng của các yếu tố văn hóa phi vật thể, mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển, thiếu nguồn lực và nhân lực chuyên sâu. Qua Hội thảo, phía Lào mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam về cơ chế chính sách, mô hình thực tiễn nhằm phát huy hiệu quả các loại hình di sản.

z6852374271298-4170d17ff7f8283849e49ab68d9b4db6-7299.jpg
Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thay mặt đơn vị đồng tổ chức, Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, khẳng định: Di sản văn hóa là nguồn lực đặc biệt quan trọng cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, để phát triển kinh tế di sản cần cách tiếp cận đa chiều vì lĩnh vực này phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, niềm tin và giá trị cộng đồng.

Ông mong muốn các nhà khoa học hai nước sẽ cùng trao đổi, làm rõ những bài học thực tiễn, đề xuất cơ sở khoa học cho hoạch định chính sách phát triển kinh tế di sản, vừa góp phần nâng cao đời sống cộng đồng, vừa bảo vệ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội thảo nhận được 40 bài tham luận của các nhà khoa học và quản lý hai nước, tập trung vào ba nhóm vấn đề lớn: chính sách bảo tồn gắn với phát triển bền vững; liên kết vùng và liên quốc gia trong phát triển kinh tế di sản; khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ thúc đẩy phát triển trong bối cảnh mới.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.