Định hướng phát triển du lịch Ninh Bình trong không gian mới

Các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh Ninh Bình cùng thảo luận, chia sẻ định hướng xây dựng sản phẩm mới, phát huy lợi thế toàn diện của địa phương, góp phần đưa ngành du lịch Ninh Bình trở thành cực tăng trưởng du lịch hàng đầu miền bắc và cả nước.

Các đại biểu dự tọa đàm.
Các đại biểu dự tọa đàm.

Chiều 9/7, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức Tọa đàm "Định hướng phát triển du lịch Ninh Bình trong không gian mới".

Tọa đàm thu hút hơn 50 doanh nghiệp kinh doanh du lịch tiêu biểu đến từ các xã, phường trong tỉnh tham gia.

Sự kiện nhằm thúc đẩy liên kết các doanh nghiệp du lịch giữa các địa phương trong tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2025),

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh đã cùng thảo luận chủ đề “Phát triển du lịch Ninh Bình trong không gian mới”; đồng thời chia sẻ định hướng xây dựng sản phẩm mới, phát huy lợi thế của một địa phương vừa có biển, có vùng đồng bằng, đồi núi, sản phẩm du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, đô thị, góp phần đưa ngành du lịch Ninh Bình phát triển xứng tầm với tiềm năng, trở thành cực tăng trưởng du lịch hàng đầu miền bắc và cả nước trong thời gian tới.

1-5595.jpg
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Tỉnh Ninh Bình là vùng đất cổ, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, nơi phát tích của các triều đại phong kiến; mảnh đất đế đô; tỉnh hiện có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ, tốp đầu cả nước.

Trên địa bàn tỉnh có gần 5.000 di tích các loại đã được kiểm kê, trong đó có 8 di tích quốc gia đặc biệt, 265 di tích cấp quốc gia, 784 di tích cấp tỉnh; có 743 lễ hội truyền thống, trong đó có 33 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đặc biệt có 1 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 1 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

3.jpg
Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phát biểu tại tọa đàm.

Tài nguyên thiên nhiên rất phong phú và đa dạng, có rừng, suối khoáng nóng và khoảng 90km bờ biển có thể phát triển nhiều loại hình du lịch: sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch biển, du lịch mạo hiểm, chữa bệnh...

Ẩm thực đa dạng, độc đáo với nhiều đặc sản như phở bò, cá kho, chuối ngự, thịt dê, cơm cháy, hải sản, đặc biệt có nhiều món ăn ngon được vinh danh.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch của tỉnh được đầu tư tương đối đồng bộ, hiện đại, đáp ứng cơ bản nhu cầu của khách du lịch.

Tính đến hết tháng 5/2025, tỉnh Ninh Bình (mới) có hơn 1.500 cơ sở lưu trú du lịch với gần 20.000 phòng nghỉ; 75 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; hàng chục nghìn lao động đang trực tiếp và gián tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; 50 khu, điểm du lịch.

Với tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa cùng những chiến lược xúc tiến, quảng bá bài bản, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và những người làm du lịch, ngành du lịch Ninh Bình đã ghi nhận những tín hiệu tích cực với lượng khách trong và ngoài nước tăng cao.

Thông qua tọa đàm, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình tham vấn được nhiều ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp lớn trong tỉnh để xây dựng đề án phát triển du lịch, các giải pháp trong quản lý, thu hút đầu tư, liên kết các sản phẩm tạo đà phát triển của du lịch Ninh Bình trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.