Tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 12/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chào mừng, lãnh đạo Phòng Thương mại Hà Lan nêu rõ, nhiệm vụ của cơ quan này là xây dựng cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan. Hai nước đã có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, có nhiều điểm tương đồng, có giấc mơ, tham vọng phát triển bền vững.

Bộ trưởng Phụ trách Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Liesje Schreinemacher chia sẻ, cách đây 1 tuần tại Hải Phòng, bà đã cầm lái xe điện VinFast và cảm giác thật là tuyệt vời. Bà nhận thấy tinh thần khởi nghiệp ở khắp mọi nơi ở Việt Nam.

Cách đây 40 năm, Việt Nam là một nước nghèo trên thế giới. Nhưng đến nay, năm 2022, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8%. Việt Nam là nước phát triển năng động, nông nghiệp phát triển, cơ sở hạ tầng bền vững, làm cho hai nước trở thành đối tác tự nhiên của nhau. Bà cũng nêu rõ, vai trò của các doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh là rất quan trọng.

Việt Nam là nước sản xuất gạo lớn nhưng đồng bằng sông Cửu Long đang chịu ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu, bà cho rằng, chưa bao giờ có một cơ hội tốt đẹp như hiện nay để hai nước cùng chung tay ứng phó.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong 50 năm qua, Hà Lan có bước tiến dài, từ nền sản xuất nông nghiệp, thủ công, đến một nước phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị, đến nay là giai đoạn phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh dựa trên khoa học công nghệ. Khi mới tiến hành công cuộc đổi mới, lúc đầu bình quân đầu người 100 USD/người/năm. Năm nay, con số này lên đến 4.000 USD/người, tổng GDP là 400 tỷ USD; dự kiến cả năm kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 750 tỷ USD. Sau đại dịch Covid-19, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã đạt kết quả kinh tế-xã hội hết sức tích cực: tăng trưởng kinh tế dự kiến 8%; kiểm soát lạm phát, bảo đảm các các cân đối lớn, xuất siêu đến nay hơn 11 tỷ USD; khắc phục sự đứt gãy chuỗi cung ứng về lao động.

Thủ tướng chia sẻ, trên thế giới, cạnh tranh chiến lược đang diễn ra phức tạp, khủng hoảng năng lượng, lạm phát toàn cầu, chính sách chống lạm phát của các nước thu hẹp thị trường. Trong khi đó, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, độ mở của nền kinh tế lớn, sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài còn hạn chế. Tuy nhiên, Việt Nam đã cố gắng vượt qua, gặp khó khăn một số vấn đề liên quan trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, thanh khoản tín dụng của một số ngân hàng yếu kém...

Quan hệ Việt Nam-Hà Lan có truyền thống 400 năm. Sau 50 năm, hai nước đều trưởng thành. Nếu như trước đây, hợp tác hai nước là viện trợ, nhân đạo, giúp đỡ, thì hiện nay là hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi. Nền tảng hợp tác của hai bên được khẳng định là các đối tác của nhau, có những cơ chế hợp tác như Đối tác chiến lược về thích ứng biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Hà Lan là nước châu Âu đầu tư lớn nhất vào Việt Nam chứng tỏ đã và đang có hiệu quả và trách nhiệm của chúng ta là để đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn. Nhiều thương hiệu của Hà Lan đã chinh phục khách hàng Việt Nam, cạnh tranh với các sản phẩm khác trên thế giới ở Việt Nam.

Chuyến thăm này nâng tầm quan hệ hai nước ở một tầm cao mới trong điều kiện thế giới hiện nay, và chúng ta phải có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã xóa quan liêu bao cấp, tích cực ký các hiệp định thương mại tự do với các thị trường lớn nhất thế giới, trong đó có EU. Việt Nam ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho các nhà đầu tư yên tâm đến làm ăn; có môi trường hòa bình, hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới. Đó là các nền tảng hết sức quan trọng.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thế giới đang đứng trước những vấn đề có tính chất toàn cầu, nên cần kêu gọi đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương. Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam là nước đang phát triển, do đó cần có công bằng, công lý trong các vấn đề mang tính toàn cầu. Bên cạnh đó, những vấn đề nổi lên đều tác động đến toàn dân nên cần có cách tiếp cận toàn dân.

Việt Nam phải gánh vác sứ mệnh như thế với các công việc mang tính toàn cầu, do đó Việt Nam cần vốn bằng nhiều phương pháp khác nhau như Nhà nước bỏ ra một phần, vốn hợp tác công tư, vốn FDI, Việt Nam mong Hà Lan tiếp tục đầu tư, các ngân hàng và tổ chức kinh tế thế giới phải có đối xử công bằng bằng cách cho các nước như Việt Nam phải được lãi suất ưu đãi thì mới công bằng. Các nhà đầu tư vào Việt Nam cũng vậy. Do đó, Thủ tướng kêu gọi các ngân hàng, định chế tài chính ưu đãi cho Việt Nam, vấn đề là hành động.

Việc chuyển đổi năng lượng thì cuối cùng phải vào giá. Nguồn điện, phân phối phải phù hợp, giá điện Việt Nam không thể như giá điện ở Hà Lan, Pháp hay Mỹ vì thu nhập bình quân đầu người khác nhau. Việt Nam phải đổi mới công nghệ bình đẳng do đó, Hà Lan phải giúp Việt Nam chuyển giao công nghệ để giảm suất đầu tư năng lượng sạch.

Người dân và doanh nghiệp không thể chịu được giá điện cao vì phải hạch toán vào giá thành. Việt Nam cần công nghệ để phát triển các lĩnh vực chống biến đổi khí hậu nói chung, trong đó có chuyển đổi năng lượng xanh. Một điểm nữa Việt Nam cần là quản trị tiên tiến để giảm chi phí đầu vào, nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi xanh, kinh nghiệm. Do đó, Việt Nam cần được Hà Lan hỗ trợ đào tạo trong các lĩnh vực này. Việt Nam đang hoàn thiện thể chế để chính sách ổn định thì các nhà đầu tư, doanh nghiệp mới yên tâm làm. Thể chế đó vừa phải phù hợp văn hóa, ứng xử của Việt Nam nhưng phải hội nhập quốc tế.

Nguyên tắc hợp tác là lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp thì mới phát triển được. Thủ tướng mong các nhà đầu tư Hà Lan thấu hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam để phát huy những cái làm được; mọi khó khăn đều có thể giải quyết được nếu chúng ta ngồi lại với nhau.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... Chính phủ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với các bạn khi khó khăn; cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trong đó, việc hài hòa, cân bằng là hết sức quan trọng.

Một lần nữa, Thủ tướng nhấn mạnh, các nhà đầu tư hãy yên tâm đầu tư vào Việt Nam, nếu có khó khăn, vướng mắc gì thì thiện chí ngồi lại đàm phán tháo gỡ.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.