Tăng cường hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với Hoa Kỳ

Sáng 1/3, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân đã tiếp và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do Đại sứ Marc E.Knapper làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Hải Phòng.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân vui mừng được tiếp và làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper thăm và làm việc tại Hải Phòng.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân vui mừng được tiếp và làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper thăm và làm việc tại Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân bày tỏ vui mừng được đón ngài Đại sứ cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Lê Anh Quân đánh giá cao vai trò tích cực của cá nhân ngài Đại sứ và của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ với thành phố Hải Phòng.

Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng cũng hy vọng chuyến khảo sát thực tế lần này là cơ hội tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng với Hoa Kỳ trên các lĩnh vực, nhất là về hợp tác, kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ có tiềm lực mạnh đầu tư vào Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư, và tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển tại Hải Phòng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng với Hoa Kỳ ngày càng phát triển và có thêm nhiều thành quả, nhất là trong năm 2023, kỷ niệm 10 năm hợp tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm Tập đoàn Pegatron tại Hải Phòng.

Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm Tập đoàn Pegatron tại Hải Phòng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Hải Phòng và hy vọng chuyến thăm lần này sẽ hiểu rõ hơn về thành phố Hải Phòng và mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Trong sáng 1/3, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper và đoàn công tác đã làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên đã giới thiệu với Đại sứ Marc E.Knapper về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, chính sách thu hút đầu tư FDI của Hải Phòng.

Trưởng Ban Lê Trung Kiên cam kết, Hải Phòng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng trong tìm hiểu, mở mang đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh tại thành phố.

Đặc biệt, thành phố Hải Phòng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, tài chính ngân hàng, năng lượng tái tạo…

Thành phố cũng ưu tiên phát triển các dự án năng lượng tái tạo, đáp ứng mục tiêu phát triển và cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP 26 đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, tính đến 1/3, trên địa bàn thành phố có 16 dự án đầu tư FDI của các doanh nghiệp Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư hơn 258 triệu USD, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực sản xuất hệ thống phát điện, cơ khí.

Trong năm 2022, các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Hải Phòng đạt tổng doanh thu 283 triệu USD; nộp ngân sách 25,4 tỷ đồng…

Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ thăm nhà máy của Pegatron tại Khu công nghiệp Deep C 2.

Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ thăm nhà máy của Pegatron tại Khu công nghiệp Deep C 2.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên kỳ vọng, với sự quan tâm của ngài Đại sứ và đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ, cũng như nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, vị trí thuận lợi và sức hấp dẫn của thành phố Hải Phòng sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa sự quan tâm, đầu tư, phát triển của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Hải Phòng trong thời gian tới.

Cũng trong sáng 1/3, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper và đoàn công tác đã đi thăm cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện và nhà máy của Pegatron tại Khu công nghiệp Deep-C 2.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.