Tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Chungcheongbuk

Ngày 30/5, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc). Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 4 doanh nghiệp thuộc tỉnh Chungcheongbuk đầu tư, với số vốn đầu tư khoảng 360 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động và đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội.
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk ký Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị.
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk ký Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị.

Tham dự gặp mặt và buổi hội đàm có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; ngài Hwang Young Ho, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk cùng đại diện Bộ Ngoại giao, các cơ quan, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp của tỉnh Chungcheongbuk tại Vĩnh Phúc.

Ngày 21/10/2008, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk ký Bản ghi nhớ thiết lập mối quan hệ hợp tác, đặt nền móng cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh.

Tháng 10/2013 trong chuyến thăm hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chungcheongbuk, hai tỉnh đã ký Thỏa thuận nâng cấp quan hệ hữu nghị kết nghĩa giữa hai bên. Từ đó đến nay, lãnh đạo hai tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực tham mưu, triển khai có hiệu quả những nội dung đã được ký kết, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Lãnh đạo 2 tỉnh dự buổi gặp mặt.

Lãnh đạo 2 tỉnh dự buổi gặp mặt.

Trong số 4 doanh nghiệp thuộc tỉnh Chungcheongbuk đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Jahwa Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên) là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Chungcheongbuk hoạt động tại Vĩnh Phúc.

Từ số vốn đầu tư ban đầu 10 triệu USD, đến nay, công ty TNHH Jahwa Vina đã có tổng vốn đầu tư 80 triệu USD, vận hành sản xuất 7 nhà xưởng và sử dụng hơn 3.000 lao động.

Tỉnh Chungcheongbuk đã tặng máy nông nghiệp, đào tạo cán bộ ngành nông nghiệp cho Vĩnh Phúc. Hai tỉnh cũng tạo điều kiện cho một số hộ nông dân có tay nghề cao về nuôi ong tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch sang làm việc ở làng ong Chungju của tỉnh Chungcheongbuk.

Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác, trao đổi cán bộ đã phát huy hiệu quả, có nhiều lượt cán bộ của hai tỉnh được học tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt Nam, đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp của hai tỉnh. Tỉnh Chungcheongbuk còn tài trợ cho cán bộ của Vĩnh Phúc tham gia các khóa học về Hành chính công địa phương tại Hàn Quốc.

Tại buổi hội đàm ngày 30/5, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan hoan nghênh Đoàn lãnh đạo Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk tới thăm và làm việc với Vĩnh Phúc đúng vào dịp hai tỉnh đang tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác, 10 năm nâng cấp quan hệ kết nghĩa và 10 năm ký Bản ghi nhớ giữa Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk.

Trao đổi với phía bạn, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Vĩnh Phúc là trung tâm công nghiệp sản xuất ô-tô, xe máy của Việt Nam, là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện có 450 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư, sản xuất kinh doanh thành công tại tỉnh. Trong đó, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội. Mối quan hệ giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương đối tác đến từ Hàn Quốc rất tốt đẹp.

Tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn, trong thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi thông tin, trao đổi đoàn nhằm kịp thời cung cấp tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi bên để có những chủ trương hợp tác hữu nghị phù hợp với từng thời kỳ; thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức hoạt động của hội đồng các cấp. Đặc biệt là những hoạt động hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học, nông nghiệp và lao động; thúc đẩy hợp tác, trao đổi nguồn lao động, giới thiệu lao động có thời hạn sang tỉnh Chungcheongbuk, tiếp tục duy trì chương trình hợp tác trao đổi cán bộ giữa hai tỉnh…

Trao đổi tại buổi hội đàm, ngài Hwang Young Ho, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk cho biết, Chungcheongbuk là địa phương nằm ở trung tâm Hàn Quốc, giao thông thuận lợi, độ kết nối cao. Xuất phát là tỉnh nông nghiệp, hiện Chungcheongbuk đã vươn lên thành địa phương phát triển mạnh về các ngành công nghệ cao, chuyên sản xuất linh kiện điện tử, năng lượng mặt trời…

Ngài Hwang Young Ho khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Vĩnh Phúc và Chungcheongbuk trong suốt 15 năm qua. Hiện quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện, do đó, ngài Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk mong muốn 2 địa phương cùng nhau tích cực thúc đẩy, tìm kiếm và mở rộng nhiều hơn nữa các lĩnh vực hợp tác, đưa các nội dung hợp tác lên tầm cao mới.

Công ty TNHH Jahwa Vina, doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Chungcheongbuk đầu tư vào Vĩnh Phúc.

Công ty TNHH Jahwa Vina, doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Chungcheongbuk đầu tư vào Vĩnh Phúc.

Tại cuộc hội đàm, hai tỉnh đã thống nhất ký Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị. Trong đó, hai tỉnh sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, nông nghiệp và lao động; chủ động khuyến khích và thúc đẩy trao đổi giữa chính quyền hai bên; hợp tác trao đổi nguồn lao động, giới thiệu lao động có thời hạn sang tỉnh Chungcheongbuk; cùng nhau phát triển và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm khác giữa hai tỉnh nói riêng và giữa Việt Nam-Hàn Quốc nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành mong muốn thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ thu hút được các nhà đầu tư tỉnh Chungcheongbuk đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, cụ thể là đầu tư xây dựng trường liên cấp tại tỉnh; tăng số lượng cán bộ trao đổi giữa 2 tỉnh; phối hợp đào tạo ngắn hạn cho cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa 2 địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.