Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên

Đây là hội nghị kết nối doanh nghiệp, địa phương của Ấn Độ với các tỉnh Tây Nguyên có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Từ hội nghị này, các địa phương, doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ tăng cường kết nối hợp tác, đẩy mạnh giao thương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin và du lịch.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Sáng 17/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ - các tỉnh Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có 300 đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum; Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ; các cơ quan, doanh nghiệp đến từ Ấn Độ và các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Trong đó, có đại diện 140 doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và 57 doanh nghiệp đến từ Ấn Độ.

Đây là hội nghị kết nối doanh nghiệp, địa phương của Ấn Độ với các tỉnh Tây Nguyên có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Từ hội nghị này, các địa phương, doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ tăng cường kết nối hợp tác, đẩy mạnh giao thương trên các lĩnh vực: Đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin và du lịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh hợp tác, giao thương với các địa phương, doanh nghiệp Ấn Độ, thông qua sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, có thể kể đến dự án Nhà máy chế biến cà-phê hòa tan “Cà-phê ngon” của Công ty trách nhiện hữu hạn Cà-phê Ngon đặt tại Cụm công nghiệp huyện Cư Kuin, sản xuất 36.000 tấn cà-phê hòa tan/năm; 6.000 tấn cà-phê lỏng/năm; mua bán, xuất nhập khẩu cà-phê nhân, công suất 15.000 tấn/năm; tổng vốn đầu tư 140 triệu USD và 100% vốn đầu tư của Ấn Độ.

Dự án đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 1 triệu USD/năm. Đây được xem là một trong những dự án FDI hiệu quả và có sức lan tỏa nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng như toàn khu vực Tây Nguyên.

Các đại biểu và doanh nghiệp của Ấn Độ dự hội nghị.

Các đại biểu và doanh nghiệp của Ấn Độ dự hội nghị.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn, mặc dù tỉnh Đắk Lắk cũng như toàn vùng Tây Nguyên có nhiều tiềm năng, thế mạnh, nhưng việc các nhà đầu tư Ấn Độ đến tìm hiểu, đầu tư còn hạn chế.

Sau hội nghị này, tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên rất mong Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ thúc đẩy nhiều hơn nữa các hoạt động hỗ trợ, giới thiệu nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, khảo sát và tiến hành các hoạt động đầu tư, giao thương với tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên trên mọi lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin. Trong đó, Đắk Lắk kỳ vọng sẽ trở thành địa phương cung cấp các mặt hàng nông sản như sầu riêng, trái cây, điều, cà-phê…, chất lượng cao cho các kênh phân phối ở Ấn Độ.

Trong khuôn khổ của hội nghị, các đại biểu đã tiến hành một số phiên thảo luận, xúc tiến hợp tác đầu tư: Tình hình đàm phán xuất khẩu sầu riêng vào thị trường Ấn Độ; tiềm năng thị trường Ấn Độ và những quy định về nhập khẩu sầu riêng vào Ấn Độ; tình hình đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam và một số khuyến nghị cho địa phương, doanh nghiệp; tình hình sản xuất và tiêu thụ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk… Đại diện các tỉnh Tây Nguyên cũng trả lời một số câu hỏi của các địa phương, doanh nghiệp Ấn Độ về tăng cường hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại trên các lĩnh vực.

Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Vũ Đức Côn cho biết, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ-các tỉnh Tây Nguyên là cơ hội rất tốt quảng bá hình ảnh về vùng đất, văn hóa và con người tỉnh Đắk Lắk đến với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Ấn Độ. Đặc biệt, thông qua hội nghị này để kết nối doanh nghiệp, địa phương của Ấn Độ với các tỉnh Tây Nguyên mà thành công của dự án Nhà máy chế biến cà-phê hòa tan “Cà-phê ngon” của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cà-phê ngon Ấn Độ đặt tại Cụm công nghiệp huyện Cư Kuin là một chứng minh.

Các doanh nghiệp của Ấn Độ tìm hiểu trái cây của Việt nam trưng bày tại hội nghị.

Các doanh nghiệp của Ấn Độ tìm hiểu trái cây của Việt nam trưng bày tại hội nghị.

Với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp, trong những năm gần đây các loại cây ăn quả, nhất là cây sầu riêng trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 32.785ha sầu riêng, trong đó có 9.556ha trồng thuần và 23.229ha trồng xen, với sản lượng đạt 281.350 tấn, tăng 93.364 tấn so năm 2022, đứng thứ hai cả nước sau tỉnh Tiền Giang.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã có 68 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 2.521ha và 23 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu. Trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk đạt 150-160 triệu USD.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có hơn 28.000ha hồ tiêu và trên 213.000ha cà-phê với sản lượng trên 550 nghìn tấn cà-phê nhân mỗi năm…

Thông qua hội nghị này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng, địa phương của Ấn Độ tạo điều kiện thuận lợi cho quả sầu riêng Đắk Lắk nói riêng, các sản phẩm nông nghiệp của Đắk Lắk nói chung được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Ấn Độ, đáp ứng nhu cầu của người dân Ấn Độ…

Các đại biểu và doanh nghiệp của Ấn Độ và Đắk Lắk trao đổi bên lề hội nghị.

Các đại biểu và doanh nghiệp của Ấn Độ và Đắk Lắk trao đổi bên lề hội nghị.

Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tiềm năng đầu tư giữa các tỉnh Tây Nguyên với các địa phương, doanh nghiệp Ấn Độ là rất lớn.

Thông qua hội nghị này, chúng tôi cùng các doanh nghiệp Ấn Độ có cơ hội tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ xây dựng các chiến dịch truyền thông về tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam đến với nhân dân, các doanh nghiệp của Ấn Độ, qua đó kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào Tây Nguyên của Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh trao biên bản ghi nhớ hợp tác cho các doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh trao biên bản ghi nhớ hợp tác cho các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã công bố và trao 66 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các doanh nghiệp Ấn Độ trên các lĩnh vực logistics, năng lượng, bảo hiểm, xây dựng, bất động sản, giáo dục, y tế, dệt may, công nghệ thông tin, đầu tư, thương mại, cơ khí, sản xuất phân bón…

Có thể bạn quan tâm

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

(Ảnh minh họa có sử dụng yếu tố AI)

Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo yêu cầu quản lý thuế dựa trên dữ liệu, đặt ra bài toán về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và hộ cá thể. Trước áp lực đối soát dòng tiền và hóa đơn phức tạp, người bán hàng trực tuyến cần những giải pháp hỗ trợ thực chất để vừa chuẩn hóa pháp lý, vừa bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: KC)

Đẩy nhanh dòng vốn cho nhà ở xã hội

Quy mô chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng lên hơn 153 nghìn tỷ đồng, cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn, việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, tiến độ dự án là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải ngân.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Nghề đan lát được quảng bá tại lễ hội của xã. (Ảnh: HẰNG)

Người dân tộc “giữ lửa” nghề truyền thống

Thời gian qua, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng quảng bá hình ảnh nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế. Song song đó, chính quyền xã luôn khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.