Tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm tại cơ sở y tế

Sở Y tế Hà Nội tiếp tục đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là các bệnh như: sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng.
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng.

Ngày 29/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội cho biết: Trong tuần (từ ngày 19/9 đến ngày 26/9) toàn thành phố ghi nhận 321 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã; tăng 63 trường hợp so với tuần trước (258 trường hợp).

Đáng chú ý, trong tuần ghi nhận 14 ổ dịch sốt xuất huyết tại các xã, phường như: Xuân Phương 2; Chương Dương, Dân Hòa, Hà Đông, Long Biên, Phú Cát, Phú Xuyên, Phúc Thịnh, Tam Hưng, Thanh Trì, Thuận An, Vĩnh Thanh...

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố ghi nhận 2.205 trường hợp, không ghi nhận ca tử vong; số mắc giảm 37% so với cùng kỳ năm 2024; bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã. Hiện toàn thành phố còn 29 ổ dịch đang hoạt động.

Về bệnh tay chân miệng, trong tuần ghi nhận 191 trường hợp, tại 74 phường, xã, tăng hai trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, ghi nhận 4.539 trường hợp, không ghi nhận trường hợp tử vong; bệnh nhân phân bố tại 126 phường, xã.

Ngoài ra, toàn thành phố cũng ghi nhận bảy trường hợp mắc sởi; một trường hợp mắc uốn ván người lớn... Riêng bệnh Covid-19, từ đầu năm đến thời điểm này, toàn thành phố ghi nhận 2.236 trường hợp.

Trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục đề nghị các Trạm y tế phường, xã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch.

Tổ chức xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, nhất là tại các khu vực có nhiều bệnh nhân; thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời.

gen-h-sxh99-2.jpg
Cán bộ y tế kiểm giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực nguy cơ cao trên địa bàn Hà Nội.

Các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng tại cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn, sởi... để người dân chủ động thực hiện, phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.