Tăng cường cầu nối văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam và Chile thông qua văn học thiếu nhi

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado về những thành tựu chính trong hợp tác văn hóa và giáo dục giữa hai nước.

Học sinh đọc bộ sách thiếu nhi kinh điển Papelucho.
Học sinh đọc bộ sách thiếu nhi kinh điển Papelucho.

Một cột mốc đáng chú ý là việc giới thiệu bộ truyện thiếu nhi kinh điển Papelucho đến độc giả Việt Nam.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, Bà đánh giá như thế nào về 55 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Chile, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục?

Đại sứ Nasly Isabel Bernal Prado: Trong suốt 55 năm qua, Chile và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ song phương được đặt nền móng lâu đời trên cơ sở tôn trọng, ổn định và hướng tới tương lai. Điều này đã biến hai quốc gia xa cách về mặt địa lý trở thành đối tác toàn diện, cùng nhau chia sẻ các giá trị, khát vọng và tầm nhìn chung về phát triển và hòa bình quốc tế .

Trong khuôn khổ rộng lớn hơn của quan hệ song phương, hợp tác văn hóa và giáo dục đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau mà còn đặt nền tảng cho việc củng cố tình hữu nghị lâu dài giữa nhân dân hai nước. Trong những năm gần đây, một loạt các hoạt động hợp tác thiết thực và có ý nghĩa đã được thực hiện, từ trao đổi học thuật và giao lưu văn hóa đến các sáng kiến xuất bản và quảng bá văn học.

Phóng viên: Một trong những sự kiện nổi bật nhất diễn ra gần đây chính là việc giới thiệu bộ truyện Papelucho tại Việt Nam. Xin Đại sứ chia sẻ về tầm quan trọng của dự án này?

Đại sứ Nasly Isabel Bernal Prado: Papelucho là một biểu tượng chân chính của nền văn học thiếu nhi Chile. Bộ truyện này được sáng tác bởi cây bút trứ danh Marcela Paz, và đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả Chile. Nhân vật Papelucho, với sự ngây thơ, thông minh, giàu trí tưởng tượng và một tấm lòng nhân hậu đã vượt qua mọi biên giới quốc gia để trở thành người bạn đồng hành gần gũi của nhiều thiếu nhi trên toàn thế giới.

Đưa Papelucho đến Việt Nam không chỉ là một dự án xuất bản, đó còn là một sáng kiến giao lưu văn hóa quý giá, được các vị Đại sứ tiền nhiệm ủng hộ trong nhiều năm. Thông qua những câu chuyện giản dị nhưng rất đỗi nhân văn, thiếu nhi Việt Nam có thể tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa và cách tư duy của người Chile. Điều này giúp mở rộng tầm nhìn và thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hợp tác chặt chẽ và chuyên nghiệp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc dịch thuật, biên tập và xuất bản bộ sách này. Đây là một ví dụ rõ ràng về hiệu quả của hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam, Bà Nasly Isabel Bernal Prado. (ẢNH: MỸ HIỀN)

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam, Bà Nasly Isabel Bernal Prado. (ẢNH: MỸ HIỀN)

Phóng viên: Theo Đại sứ, bộ truyện Papelucho sẽ mang lại những giá trị gì đến với các độc giả trẻ người Việt?

Đại sứ Nasly Isabel Bernal Prado: Tôi tin rằng Papelucho mang đến nhiều giá trị tích cực, có sức lan tỏa đến trẻ em trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Việt Nam. Trên hết, bộ truyện nuôi dưỡng trí tưởng tượng và trau dồi khả năng quan sát, suy ngẫm về thế giới xung quanh của trẻ. Papelucho nhìn nhận cuộc sống từ một góc độ độc đáo: Đôi khi ngây thơ, nhưng có lúc lại sâu sắc đến bất ngờ. Hơn nữa, bộ truyện này truyền tải những giá trị nhân văn phổ quát như tình bạn, tình cảm gia đình, sự trung thực, lòng trắc ẩn và trách nhiệm.

Tôi cũng tin rằng việc đọc Papelucho sẽ giúp trẻ em Việt Nam hiểu rằng, dù sống ở những quốc gia khác nhau, trẻ em trên toàn thế giới vẫn chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và ước mơ tương đồng. Điều này góp phần thúc đẩy sự cởi mở, nhận thức toàn cầu và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

Phóng viên: Trong tương lai, Việt Nam và Chile có thể mở rộng hơn nữa hợp tác văn hóa và giáo dục theo những hướng nào?

Đại sứ Nasly Isabel Bernal Prado: Chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn để mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác trong lĩnh vực này.

Thứ nhất, cả hai bên có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, đặc biệt là dịch các tác phẩm văn học và giáo dục. Bên cạnh Papelucho, Chile còn có nhiều tác phẩm giá trị khác có thể được giới thiệu đến độc giả Việt Nam. Chúng tôi cũng quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về văn học và tài liệu giáo dục Việt Nam.

Thứ hai, hợp tác giáo dục có thể được tăng cường thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, giáo viên và học giả, cũng như thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo và các sáng kiến đào tạo chung.

Thứ ba, trong bối cảnh chuyển đổi số, tiềm năng hợp tác phát triển các sản phẩm giáo dục kỹ thuật số, thư viện kỹ thuật số và nền tảng học trực tuyến là rất lớn.

Đây là lĩnh vực cùng quan tâm và thu hút đầu tư ngày càng tăng đối với cả hai quốc gia. Hơn nữa, các hoạt động giao lưu văn hóa, như triển lãm, lễ hội và các sự kiện tuần văn hóa, cần tiếp tục được đẩy mạnh và mở rộng để tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa mọi người.

af3edede-fb1b-4da5-91a8-87435c09e591.jpg
Các em học sinh cùng bộ sách thiếu nhi kinh điển Papelucho đã được xuất bản tại Việt Nam.

Phóng viên: Đại sứ có kỳ vọng gì đối với tương lai của quan hệ văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam và Chile?

Đại sứ Nasly Isabel Bernal Prado: Mối quan hệ giữa Chile và Việt Nam, dù đã có nền tảng vững chắc, vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển.

Tôi tin rằng, trên cơ sở nền tảng vững chắc được xây dựng trong 55 năm qua, mối quan hệ song phương giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Các dự án cụ thể như Papelucho đã chứng minh rằng khi cả hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn và cam kết chung, chúng ta có thể tạo ra giá trị đáng kể, bền vững và lâu dài.

Chúng tôi mong muốn chứng kiến nhiều sáng kiến tương tự hơn nữa trong tương lai, không chỉ trong lĩnh vực xuất bản mà còn trong giáo dục, nghệ thuật và các ngành công nghiệp sáng tạo. Quan trọng hơn nữa, tôi tin rằng những nỗ lực này sẽ góp phần hình thành một thế hệ thanh niên hiểu biết, cởi mở, sẵn sàng cho hợp tác quốc tế. Bằng cách này, các bạn trẻ sẽ tiếp tục củng cố và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa nhân dân Chile và Việt Nam.

Chúng tôi đặt mục tiêu duy trì mối quan hệ Chile-Việt Nam phát triển không chỉ ở việc thắt chặt quan hệ về mặt thể chế, nhưng còn là sự gần gũi giữa các nhân dân. Một mối quan hệ song phương thực sự vững vàng khi, ngoài những cơ chế và sự thấu hiểu trên phương diện chính trị, còn có thiện chí gắn kết giữa hai dân tộc với nhau.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Những con số về Đánh giá tư duy TSA năm 2026

[Infographic] Những con số về Đánh giá tư duy TSA năm 2026

Trong năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt Đánh giá tư duy với 31 điểm thi tại Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố; đáp ứng gần 60 nghìn lượt thi với tổng số gần 30 nghìn thí sinh dự thi. Kết quả Đánh giá tư duy TSA đã được hơn 50 cơ sở đào tạo sử dụng để tuyển sinh đại học năm học 2026-2027.

(Ảnh minh họa: HNUE)

Giáo dục đại học: Cần kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra

Trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, về công tác tuyển sinh, bảo đảm chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo có phương án xét tuyển theo hướng ổn định, minh bạch, công bằng, thực chất; kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong cơ khí-động lực

Ngày 18/10, tại Trường đại học Thủy lợi, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí-Động lực lần thứ XIX năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ 22 trường đại học, viện nghiên cứu, học viện cùng đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí-động lực trên cả nước.

Học viên trong giờ thực hành tại trường cao đẳng nghề. Ảnh minh họa: PHONG NGỌC

Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng đề án trình Thủ tướng, ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1/4/2027; với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ chủ trì ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trong quý IV năm 2026.

Giảng viên Khoa Công nghệ điện tử Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm IoT and AI. (Ảnh: THANH VŨ)

Giáo dục đại học với nhiệm vụ phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài trong năm học 2026-2027

Một trong những nhiệm vụ cụ thể đề ra trong năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm là tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài, đặc biệt cho các ngành STEM và những ngành trọng điểm khác; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cốt lõi cho giảng viên. 

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Ban hành Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực sản xuất và chế biến

Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực sản xuất và chế biến trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ quy định những yêu cầu chung tối thiểu áp dụng đối với các chương trình đào tạo để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng, tư duy đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Trẻ em trực tiếp trải nghiệm điều khiển robot lập trình thông minh tại gian hàng Neopia, kích thích tư duy sáng tạo và niềm yêu thích khoa học công nghệ. (Ảnh: Bảo Ngân)

Nâng cấp hạ tầng công nghệ và đổi mới phương pháp: Lời giải cho bài toán chuyển đổi số giáo dục

Không chỉ là nơi giao thương thiết bị học đường, Triển lãm quốc tế giáo dục Việt Nam 2026 (VietEdu Fair 2026) còn gợi mở nhiều hướng đi cho đổi mới giáo dục: chuẩn hóa học liệu STEM trong chương trình chính khóa, tích hợp liên môn và xây dựng hệ sinh thái học tập cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: TQ)

Đổi mới hoạt động lớp học, nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh

Chương trình chuyên đề “Phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh: Các hoạt động thực tiễn trong lớp học dành cho giáo viên tiếng Anh” nhằm tạo cơ hội trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tiếp cận các phương pháp dạy học tiếng Anh hiện đại, hướng tới nâng cao năng lực giao tiếp cho người học.

Trẻ em trực tiếp trải nghiệm điều khiển robot lập trình thông minh tại gian hàng Neopia, kích thích tư duy sáng tạo và niềm yêu thích khoa học công nghệ.

[Ảnh] Đổi mới phương pháp học tập qua công nghệ và đồ chơi giáo dục tại VietEdu Fair 2026

Ngày 15/10, Triển lãm quốc tế giáo dục Việt Nam 2026 (VietEdu Fair 2026) chính thức mở cửa tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Sự kiện giới thiệu các giải pháp công nghệ giáo dục, thiết bị học tập STEM và dòng đồ chơi phát triển trí tuệ, phản ánh xu hướng "học qua chơi" đang ngày càng chiếm ưu thế trong giáo dục hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo và đại diện GELEXIMCO bấm nút khánh thành không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành. (Ảnh: TOÀN PHƯƠNG)

Khánh thành không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 15/10, Tập đoàn GELEXIMCO và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức khánh thành không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, đồng thời thúc đẩy mô hình phối hợp “3 nhà”: Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

[Infographic] Đoàn Giám sát của Ban Bí thư thực hiện giám sát chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông

Hoạt động giám sát thực hiện theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và hệ thống chính trị quan tâm, đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới.