Tặng cao sâm Ngọc Linh cho bệnh nhân ung thư và người cao tuổi Sơn La

Ngày 28/8, hưởng ứng các hoạt động thiết thực chào mừng Quốc khánh 2/9 do tỉnh Sơn La phát động, một doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh tại Sơn La đã tổ chức tặng sản phẩm cao sâm Ngọc Linh, sản phẩm OCOP 4 sao của Sơn La cho bệnh nhân ung thư và người cao tuổi tại địa bàn huyện Mai Sơn.
Tặng sản phẩm cao sâm Ngọc Linh cho người cao tuổi tại Tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn.
Tặng sản phẩm cao sâm Ngọc Linh cho người cao tuổi tại Tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn.

Sản phẩm cao sâm Ngọc Linh được dành tặng cho các bệnh nhân đang điều trị ung thư, người cao tuổi là một trong 3 sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Sơn La, được sản xuất từ những củ sâm Ngọc Linh trồng tại bản vùng cao Cam Ta, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Trong dịp này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng Thành Long đã dành tặng 25 suất quà, mỗi suất 35 gram cao sâm Ngọc Linh cho 25 bệnh nhân đang điều trị ung thư và người cao tuổi tại tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Thành Long tặng sản phẩm cao sâm Ngọc Linh cho một bệnh nhân đang điều trị ung thư.

Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Thành Long tặng sản phẩm cao sâm Ngọc Linh cho một bệnh nhân đang điều trị ung thư.

Bà T.T.T., một trong những bệnh nhân đang điều trị ung thư, cho biết: "Quá trình điều trị ung thư, tôi đã được Công ty hỗ trợ sản phẩm để tăng cường sức khỏe. Hôm nay, lại tiếp tục được công ty tặng sản phẩm cao sâm Ngọc Linh. Sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhất là đối với những người đang điều trị ung thư. Nếu không được tặng thì chúng tôi không thể mua về dùng được, vì giá bán một lạng cao sâm Ngọc Linh hiện nay trên thị trường là 120 triệu đồng/lạng".

Hiện nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Thành Long có khoảng 9.000m2 trồng sâm Ngọc Linh từ 4 năm tuổi đến hơn 10 năm tuổi. Ngày 12/4, kết quả của Viện Dược liệu cho thấy, hoạt chất Majonosid R2 (hợp chất chính đặc trưng cho sâm Việt Nam) trong mẫu sâm Ngọc Linh của Sơn La đạt tới 5,74%.

Quốc bảo Sâm Ngọc Linh đã trồng thành công tại bản Cam Ta, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Quốc bảo Sâm Ngọc Linh đã trồng thành công tại bản Cam Ta, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Ngoài ra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Thành Long cũng gửi mẫu cao sâm Ngọc Linh Thành Long tới Viện Công nghiệp thực phẩm phân tích hàm lượng 17 Acidamin có trong cao sâm. Kết quả, phân tích hàm lượng 17 Acidamin có trong sản phẩm cao sâm Ngọc Linh Thành Long Sơn La đều đạt chỉ số rất cao so cao sâm có trên thị trường. Trong đó, có hàm lượng Cystein lên tới 36,82; hàm lượng Lysine đạt 1501,58, trong khi một số mẫu cao sâm khác trên thị trường không phát hiện ra hàm lượng Cystein và hàm lượng Lysine.

Ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, thông tin: Sơn La đã trồng thành công quốc bảo sâm Ngọc Linh bằng hạt từ năm 2019 và bằng cây giống từ năm 2009.

Đến năm 2021, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Thành Long bắt đầu sản xuất cao sâm Ngọc Linh Thành Long, rượu sâm Ngọc Linh Thành Long và rượu cao sâm Ngọc Linh Thành Long.

Năm 2022, các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP và cả 3 sản phẩm này đều đạt OCOP 4 sao.

Đến nay, việc gieo giống bằng hạt sâm Ngọc Linh tại Sơn La có tỷ lệ nảy mầm đạt 100%.

Đến nay, việc gieo giống bằng hạt sâm Ngọc Linh tại Sơn La có tỷ lệ nảy mầm đạt 100%.

Đến nay, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã cho phép lưu hành giống sâm của Sơn La tại các tỉnh phía bắc.

Ngày 10/9/2021, Viện Dược liệu (Bộ Y tế) có kết quả phân tích và kiểm nghiệm đối với cao sâm Ngọc Linh Sơn La với mẫu sâm kiểm nghiệm có hợp chất chính đặc trưng của củ sâm Việt Nam.

Nhờ nắm chắc kỹ thuật, đến nay Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Thành Long đã nhân thành công giống sâm Ngọc Linh, được Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho phép lưu hành giống sâm tại các tỉnh phía bắc.

Với phương pháp gieo giống bằng hạt có tỷ lệ nảy mầm 100%, đến tháng 7/2022, Công ty được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với sâm Ngọc Linh Sơn La với thời gian bảo hộ 20 năm.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.