Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, từ quy hoạch đến nâng cao chất lượng đời sống người dân

Khu vực dân cư nhiều năm chưa được đầu tư cải thiện hạ tầng, đường giao thông ngõ xóm chật hẹp, tắc đường thường xuyên, mưa lớn là ngập, thiếu khu vui chơi, không gian xanh, xe cứu hỏa khó tiếp cận… đây là thực trạng của phường Vĩnh Hưng - nơi được lựa chọn để triển khai quy hoạch tái thiết đầu tiên của thành phố Hà Nội.

Phối cảnh đô thị Vĩnh Hưng sau cải tạo, chỉnh trang và tái thiết. (Ảnh: Chủ đầu tư)
Phối cảnh đô thị Vĩnh Hưng sau cải tạo, chỉnh trang và tái thiết. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Thực trạng nêu trên được ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chia sẻ tại Tọa đàm “Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, từ quy hoạch đến nâng cao chất lượng đời sống người dân” do Báo Thanh niên tổ chức sáng 23/10.

1792723190253-3266524831377076523-g3404056464238140227-1f3a728e9a74ed7c033b4b6457bcd868-6021.jpg
Quang cảnh Tọa đàm “Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, từ quy hoạch đến nâng cao chất lượng đời sống người dân”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Phường Vĩnh Hưng cách Hồ Gươm khoảng 4km. Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, phường có diện tích 4,47km2, dân số khoảng 80.000 người, giữ vai trò là khu vực nội đô mở rộng kết nối trung tâm với hướng phát triển phía nam và đông nam Thủ đô. Với vị trí như vậy nhưng lãnh đạo phường cho biết, địa phương này còn chưa được đầu tư về hạ tầng,

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra về câu chuyện tái thiết đô thị Vĩnh Hưng. Phó Tổng Biên tập Báo Thanh niên Trần Việt Hưng cho rằng, khi một khu vực đô thị được nghiên cứu tái thiết, điều được đặt lên bàn không chỉ là những bản vẽ quy hoạch hay những công trình sẽ được xây dựng. Đó còn là tương lai của một vùng đất, là chất lượng sống của cộng đồng dân cư, là những ngôi nhà, sinh kế và mối gắn bó của người dân với nơi mình đã sống qua nhiều năm tháng.

Ông Trần Việt Hưng nhấn mạnh, với người dân đang sinh sống tại Vĩnh Hưng, những câu hỏi về nơi ở, điều kiện tái định cư, sinh kế, chi phí và cuộc sống sau tái thiết là những mối quan tâm hàng đầu, cần được lắng nghe và trả lời đầy đủ. Vì vậy, tái thiết đô thị vừa là yêu cầu phát triển, vừa là một quá trình cần được nghiên cứu thấu đáo, thông tin minh bạch và tổ chức thực hiện với trách nhiệm cao nhất.

Ủng hộ việc chọn Vĩnh Hưng làm điểm đột phá tái thiết đô thị của Hà Nội, thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhận định: Vĩnh Hưng đang đứng trước cơ hội thành trung tâm hiện đại ở trục phát triển phía đông Thủ đô. Tuy nhiên, vấn đề tái thiết đô thị Hà Nội là chủ đề rất nóng hiện nay. Trước hết cần trả lời là vì sao lại chọn Vĩnh Hưng làm điểm tái thiết đầu tiên, làm điểm đột phá quy hoạch trong vô số lựa chọn của Hà Nội?

Ngày 12/10, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng bắt đầu niêm yết công khai, lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự thảo Quy hoạch chi tiết dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, tỉ lệ 1/500. Thời gian lấy ý kiến đến ngày 1/11/2026.

vinh-hung-nguoi-dan.jpg
Người dân phường Vĩnh Hưng tìm hiểu về dự án tái thiết đô thị. (Ảnh: HƯNG BÌNH)

Lý giải cụ thể vì sao lại chọn Vĩnh Hưng làm điểm đột phá tái thiết trong quy hoạch tổng thể 100 năm của Hà Nội, theo ông Nghiêm, trong quy hoạch mới, Hà Nội không còn phát triển theo mô hình chùm đô thị vệ tinh nữa mà chuyển sang mô hình 9 cực phát triển.

"Vĩnh Hưng được xác định là cực phát triển phía đông, một trong 9 cực phát triển quan trọng của Thủ đô", ông Nghiêm nói.

1792723190274-3266524831377076523-g3404056464238140227-3819bb95fa7c149c478cda6fe56ea4d0-4702.jpg
Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Thứ hai, về mặt chức năng, Hà Nội quyết tâm xây dựng Vĩnh Hưng trở thành khu trung tâm dịch vụ và thương mại hiện đại nhằm giảm áp lực cho khu vực nội đô. Người dân Vĩnh Hưng trước đây vốn có đời sống tương đối khó khăn ở vùng ven sông, nay sẽ được nâng cao chất lượng cuộc sống với hạ tầng dịch vụ văn minh, hiện đại.

Người dân được tái định cư tại chỗ là điểm mấu chốt được các chuyên gia tham gia tọa đàm quan tâm, đánh giá cao.

Trong công tác tái thiết đô thị, ông Ngô Mạnh Cường cho biết, phường đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, đồng thời bố trí các ô đất dành cho công trình công cộng, dịch vụ và thương mại. Việc phát triển các công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân, mà còn tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu, đề xuất phát triển các khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư. Phải xây dựng nhà tái định cư trước khi giải phóng mặt bằng. Theo đó, cần xác định trước các vị trí xây dựng và triển khai các công trình nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội ngay từ giai đoạn đầu.

Liên quan đến mô hình nhà ở, ông Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, cần đa dạng loại hình nhà ở, có chung cư, nhưng nên tính đến nhà liền kề, nhà vườn.

Về vấn đề này, Tiến sĩ, kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam ủng hộ phương án chung cư cao tầng chiếm tỷ trọng chủ yếu. Quy hoạch Đô thị Vĩnh Hưng có tính đến việc phát triển theo mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), vậy nên chung cư cao tầng là phù hợp. Tuy nhiên, việc thay đổi mô hình nhà ở, tái định cư tại các chung cư cao tầng đặt ra một yêu cầu, đó là bảo đảm sinh kế, an cư cho người dân ngay từ khâu quy hoạch. Trong quá khứ nhiều quy hoạch chưa làm tốt điều này - ông Phan Đăng Sơn nhận định.

1792723185050-3266524831377076523-g3404056464238140227-e24d9d2cffa4029f3ee214dd9ce31086.jpg
Tiến sĩ, kiến trúc sư Phan Đăng Sơn trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Với bản quy hoạch tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc: làm sao để người dân hiểu rõ được những gì mà quy hoạch, dự án mang lại.

“Chúng ta phải bắt đầu từ những vấn đề hiện tại, làm rõ cho người dân hiểu tại sao Vĩnh Hưng được chọn. Hà Nội phải thay đổi những khu vực làng, xã, vượt lên trở thành một đô thị. Trong cách tiếp cận phát triển của Hà Nội không thể duy trì đô thị kiểu cũ, phải là đô thị hiện đại, sánh tầm quốc tế, có thể giữ những nét cổ truyền, nhưng không thể nhếch nhác, không để phía sau những đường phố đô thị là những khu vực còn thuộc về quá khứ", ông Trần Đình Thiên nói.

Theo ông Trần Đình Thiên, thành phố Hà Nội cần dành sự quan tâm đặc biệt cho quy hoạch dự án thí điểm này. Đi đầu, phải có cơ chế chính sách mới để tạo điều kiện tốt cho người dân. Nên thiết kế chính sách cụ thể, điều kiện bảo đảm cụ thể, không gian cụ thể, như vậy tính thuyết phục mới cao. Giải quyết những vấn đề sống còn của dân ngay tại thời điểm này, khi đang làm quy hoạch. Người dân đang lo lắng, thành phố cần cùng với chính quyền địa phương đối thoại với người dân, để người dân hiểu và đồng thuận.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu giới thiệu về nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội”.

Trải nghiệm mới từ số hóa di sản

Gần 30 di tích tiêu biểu của Hà Nội được số hóa theo các tuyến chủ đề như Tứ trấn, tín ngưỡng thờ Mẫu, tổ nghề..., tạo nền tảng cho “Hành trình du lịch di sản Hà Nội”. Mỗi di tích được tích hợp tư liệu đa dạng phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu và tìm hiểu di sản.

Cán bộ kỹ thuật Điện lực Hà Nội kiểm tra hệ thống lắp đặt điện mặt trời mái nhà (Ảnh EVNHANOI)

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà

Điện mặt trời mái nhà đang được nhiều hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Hà Nội quan tâm nhằm chủ động một phần nguồn điện tại chỗ, giảm lượng điện mua từ lưới và hướng tới sử dụng năng lượng xanh.

Quang cảnh lễ ký kết triển khai năm tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (Ảnh VIẾT THÀNH)

Hà Nội triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Công ty cổ phần Vinhomes-Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC (Liên danh Vinhomes-SGC) theo hình thức chìa khóa trao tay.

Tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội (Ảnh HÀ NỘI METRO)

Gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Theo kịch bản điều hành cập nhật, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026, GRDP quý IV của Hà Nội cần tăng 16,55%. Điều này đòi hỏi thành phố đẩy mạnh huy động nguồn lực, đồng thời đổi mới phương thức tổ chức thực hiện.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 Khu đô thị mới Hạ Đình đang hoàn thiện (Ảnh QUANG THÁI)

Chủ động chuẩn bị quỹ nhà tái định cư

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển hạ tầng, thời gian qua, Thành phố Hà Nội có nhiều giải pháp tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc chuẩn bị quỹ nhà tái định cư chưa gắn chặt với tiến độ triển khai các dự án.

Dân vận khéo góp phần xây dựng quê hương

Các mô hình “Dân vận khéo” tại xã Đan Phượng (Hà Nội) đang phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao ý thức cộng đồng và tăng cường gắn kết trong khu dân cư.

Không gian Tủ sách cộng đồng tại Nhà văn hóa thôn Yên Mỹ, xã Thuận An

Nâng cao đời sống tinh thần ở cơ sở

Thành phố Hà Nội đang đổi mới cách tổ chức, khai thác nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, đưa những không gian này trở thành nơi gắn kết người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần ở cơ sở.

Xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Yên Xuân)

Hà Nội lập hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, ngày 16/10/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 402/KH-UBND về việc lập hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa hai địa phương.

Nét đẹp của người Hà Nội được khắc họa trong vở diễn “Người con gái Hà Nội” tham dự Liên hoan.

Tôn vinh nét đẹp văn hóa Thăng Long-Hà Nội

Trong 15 tác phẩm dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, những tác phẩm về văn hóa Thăng Long-Hà Nội chiếm vị trí đặc biệt. Đó là những tích xưa như “Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù”, “Đạo học” hay những câu chuyện thời hiện đại như “Người con gái Hà Nội”, “Người con gái Hà thành”...

Công viên Thủ Lệ, Thành phố Hà Nội (Ảnh QUANG THÁI)

Định hình không gian xanh cho Thủ đô

Cùng với các dự án cải tạo, chỉnh trang và xây dựng công viên, việc điều chỉnh quy hoạch hai công viên lớn trong nội đô là Thủ Lệ và Võ Thị Sáu thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc mở rộng không gian xanh phục vụ cộng đồng.

Đường song hành phải của dự án đang được gấp rút thi công để hoàn thành trước ngày 30/10/2026 (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Tháo gỡ khó khăn cho dự án trọng điểm

Dù còn một số khó khăn, nhưng dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến đường cao tốc Hà Nội-Hòa Bình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần quan trọng tăng kết nối, mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô.

Màn hợp xướng “Ca ngợi Tổ quốc” do Hanoi Choir hòa giọng cùng học sinh Hà Nội-Amsterdam dưới sự chỉ huy của thầy giáo Mạnh Trường tại tiết học “Điểm chạm của cảm xúc”.

Tiết học đặc biệt “Điểm chạm của cảm xúc”

Thực hiện định hướng phát triển toàn diện học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tăng cường thực hành nghệ thuật và rèn luyện thể thao, từ năm học 2026-2027, Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam triển khai tiết học đặc biệt kết hợp văn học và nghệ thuật với chủ đề “Điểm chạm của cảm xúc”.

Hà Nội nỗ lực xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn (Ảnh TTPVHCC).

Những bước tiến trong xây dựng chính quyền số

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thành phố Hà Nội đang tiếp tục thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số bằng những bước đi bài bản, đồng bộ.

Cô giáo Trần Thị Hiền và các em học sinh trường mầm non Liên Minh A.

Cô giáo mầm non hơn 10 năm đồng hành trẻ đặc biệt

Với cô giáo Trần Thị Hiền, Trường mầm non Liên Minh A, xã Liên Minh, Hà Nội, niềm vui lớn nhất là chứng kiến trẻ trưởng thành từng ngày, nhất là những em gặp khó khăn về ngôn ngữ, hành vi, giao tiếp từng bước hòa nhập cộng đồng.

Xử lý các dự án chậm tiến độ

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các thủ tục liên quan đầu tư, đất đai; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Ảnh: LÊ HẢI)

Cử tri Hà Nội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nhà ở và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổng hợp kiến nghị cử tri Thủ đô. Các vấn đề “nóng” cử tri quan tâm gồm: phát triển sản xuất, kinh doanh; chính sách đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý quy hoạch, bảo đảm quyền lợi người dân trong vùng quy hoạch...

Tạo sức sống cho các thiết chế văn hóa, thể thao tại Hà Nội

Tạo sức sống cho các thiết chế văn hóa, thể thao tại Hà Nội

Thực hiện Chương trình công tác năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 30/9, Thường trực hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức Phiên giải trình về việc đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội trao Giải nhất tặng các tác giả (Ảnh THÁI QUANG)

Góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, nhiều người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đóng vai trò chỉ đạo, trực tiếp tham gia viết bài, tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả hệ thống chính trị.

Tàu điện hoạt động trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội (Ảnh Hà Nội Metro)

Định hình hạ tầng tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang đặt ra cách tiếp cận mới đối với công tác triển khai. Để đáp ứng nhu cầu, Hà Nội cần xây dựng cấu trúc hạ tầng có tầm nhìn dài hạn, gắn với định hướng phát triển không gian Thủ đô, xác định những lựa chọn chiến lược cho tương lai.

Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác tại Triển lãm Quốc tế về Cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo MTA Hanoi 2026.

Tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng FDI

Trong chuỗi cung ứng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), việc tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán đầy thách thức với ngành công nghiệp Thủ đô. Để khắc phục điều này, các doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực, tăng cường liên kết và kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp FDI.