Tái hiện Hà Nội văn hiến, hào hoa, anh dũng và năng động bằng nghệ thuật

“Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam” tái hiện câu chuyện lịch sử của Hà Nội bằng nghệ thuật, trong đó, điểm nhấn là những tác phẩm âm nhạc đậm chất Hà Nội hào hoa, anh dũng; đồng thời cũng đầy năng động khi bước vào kỷ nguyên mới.

Một Hà Nội hào hoa, anh dũng, đầy khí thế Cách mạng được tái hiện trên sân khấu.
Một Hà Nội hào hoa, anh dũng, đầy khí thế Cách mạng được tái hiện trên sân khấu.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, tối 31/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam”.

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam” là một điểm nhấn văn hóa-nghệ thuật trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu kinh tế-xã hội và chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, góp phần tôn vinh những thành tựu nổi bật mà đất nước và Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Chương trình mở màn bằng tiếng trống hội với những hình ảnh gợi lại không khí hào hùng lịch sử Thăng Long–Hà Nội, từ khi Vua Lý Thái Tổ định đô ở Thăng Long, đến khi Vua Lê Thái Tổ giải phóng thành Đông Quan… và rồi Hà Nội bước vào thời thời cận–hiện đại.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương.

Chương một mang tên “Hà Nội ngày, tháng, năm”, khắc họa thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 và vai trò của Thủ đô Hà Nội trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, một trang lịch sử hào hùng và cũng chan chứa tình yêu, tấm lòng của con người Hà Nội.

Chương hai “Hà Nội trong mắt ai”, giới thiệu thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa-giáo dục-khoa học của Thủ đô Hà Nội trong 80 năm đồng hành cùng dân tộc.

Chương ba “Việt Nam ngày mới”, tái hiện hình ảnh Thủ đô năng động, hội nhập, hiện đại, thể hiện quyết tâm xây dựng Hà Nội “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”, góp phần vì một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

ndo_bl_42ae15c5f1c17a9f23d0-3110.jpg
Các ca khúc làm sống lại những khoảnh khắc lịch sử của Thủ đô và đất nước.

Khán giả trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong đó, có những phút giây đầy cảm xúc khi đội tiêu binh rước quốc kỳ vào sân khấu, bài hát Tiến quân ca–quốc ca của Việt Nam vang lên và tất cả mọi người cùng đứng dậy làm lễ chào cờ. Khoảnh khắc ấy càng xúc động hơn khi thời khắc kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh đang ngày càng đến gần.

Điều đặc biệt, những câu chuyện lịch sử, câu chuyện Hà Nội trong chiến tranh, trong hòa bình, khát vọng vươn lên của Thủ đô được thể hiện xen kẽ giữa những khúc ca hùng tráng như bài Mười chín tháng Tám (Xuân Oanh), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân)… với những ca khúc sâu lắng, đậm chất Hà Nội hào hoa mà anh dũng.

Khán giả đắm mình vào những ca khúc như: Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Có phải em mùa thu Hà Nội (Trần Quang Lộc), Hà Nội 12 mùa hoa (Giáng Son)…

Bên cạnh đó, còn nhiều tiết mục thể hiện truyền thống văn hoá, truyền thống khoa bảng đáng tự hào của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến; hay sự sáng tạo giữa kết hợp giữa những làn điệu dân ca như hát chèo, hát xẩm… với nhạc hiện đại…

Chương trình càng hấp dẫn hơn khi có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương; các ca sĩ Đông Hùng, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc;...cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ saxophone Hoàng Tùng, violin Huyền Anh, piano Trung Đức...

Chương trình là sự kết hợp hài hoà của nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc: Ca múa nhạc, hoạt cảnh sân khấu, trình chiếu công nghệ mapping 3D, hiệu ứng laser hiện đại cùng sân khấu đa tầng và hình ảnh tư liệu lịch sử… với sự tham gia của những giọng ca nổi tiếng như

“Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” không chỉ là một chương trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là biểu tượng tinh thần của Hà Nội, một Hà Nội giàu bản sắc văn hoá, một Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, hội nhập và nhân văn, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, là quà món quà ý nghĩa thành phố Hà Nội dành tặng công chúng trong dịp kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.