Sức hút từ một khu công nghiệp

Với vai trò là khu công nghiệp tiên phong, trọng điểm về thu hút đầu tư của Khu kinh tế Thái Bình, tháng 2/2021, Khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ Liên Hà Thái (Khu công nghiệp Liên Hà Thái) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.
Chủ đầu tư Green i-Park giới thiệu về Khu công nghiệp Liên Hà Thái trên sa bàn với các nhà đầu tư nước ngoài.
Chủ đầu tư Green i-Park giới thiệu về Khu công nghiệp Liên Hà Thái trên sa bàn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Chỉ trong hơn hai năm đi vào hoạt động, khu công nghiệp này đã trở thành đầu tàu về thu hút vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Nhớ lại những ngày đầu triển khai xây dựng Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải cho biết: Xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa to lớn kích thích tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, do đó chỉ trong hai năm (2021-2022), dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái đã giải phóng mặt bằng được toàn bộ tổng diện tích đất phải thu hồi gần 600 ha, qua đó khẳng định kỳ tích giải phóng mặt bằng một dự án công nghiệp lớn chưa từng có ở Thái Bình.

Trong thời gian đầu, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp giao ban hằng tuần với các sở, ngành và chính quyền huyện Thái Thụy để đôn đốc bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư Green i-Park.

Tại thời điểm xây dựng Khu công nghiệp Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy gặp không ít khó khăn khi phải “đả thông tư tưởng” với nhiều gia đình để di chuyển gần 3.000 ngôi mộ tại xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Thụy Đỗ Văn Hiện cho biết: Thể hiện trách nhiệm cao với dự án trọng điểm trên địa bàn, toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, nêu cao vai trò người đứng đầu, dồn tổng lực cho công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ông Hiện, ở mỗi dự án, khâu khó khăn nhất luôn là giải phóng mặt bằng. Nhưng nếu công tác dân vận tốt, giữa chính quyền và nhân dân có sự cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu thì sẽ tạo sự đồng thuận cao. Trong việc bàn giao mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Liên Hà Thái cũng vậy, nhiều khúc mắc đã giải tỏa và được nhân dân chung sức gánh vác.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Bùi Thế Long, Tổng Giám đốc Green i-Park, chủ đầu tư Khu công nghiệp Liên Hà Thái cho biết: “Chúng tôi ấn tượng với sự đồng hành của chính quyền tỉnh cũng như địa phương sở tại trong cam kết đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như rút ngắn tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án”.

Khu công nghiệp Liên Hà Thái được xây dựng trên diện tích 588,84 ha với tổng vốn đầu tư 3.885 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp có vị trí kết nối giao thông và kết nối vùng rất thuận lợi. Khu công nghiệp chỉ cách cảng quốc tế Lạch Huyện 40 km; cách Sân bay quốc tế Cát Bi 35 km; cách trung tâm thành phố Hải Phòng 36 km…

Về giao thông, khu công nghiệp tiếp giáp tuyến đường ven biển và tuyến cao tốc ven biển, tiếp giáp Quốc lộ 39, Quốc lộ 37, Tỉnh lộ 456, rất thuận tiện cho hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa liên vùng. Theo ông Bùi Thế Long, việc lựa chọn Thái Bình để đầu tư một dự án khu công nghiệp lên tới gần 600 ha ngoài thuận lợi về giao thông, gần cảng biển, sân bay, thì nơi đây cũng là nơi có nguồn nhân lực dồi dào, đáp ứng cho nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp.

Ngay sau lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái vào tháng 2/2021, đã có nhiều nhà đầu tư thứ cấp nghiên cứu và quyết định đầu tư.

Thời điểm này, Green i-Park đã ký cho thuê 4 dự án (Công ty trách nhiệm hữu hạn Greenworks Việt Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn Lotes Việt Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn Ohsung Vina và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Tài Group) với tổng vốn đầu tư FDI 440 triệu USD, bằng hơn nửa tổng vốn đầu tư FDI tại Thái Bình của 20 năm trước. Nhờ những kết quả này, năm 2021, Thái Bình vụt sáng trên bảng xếp hạng thu hút FDI cả nước với thứ hạng 15/63 tỉnh, thành phố.

Cho đến nay, tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái đã có 14 dự án được cấp chứng nhận đầu tư (chủ yếu là các dự án FDI) đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 1,3 tỷ USD.

Riêng năm 2023 vừa qua, nơi đây đã thu hút sáu dự án FDI, góp phần đưa tỉnh Thái Bình lần đầu cán mốc thu hút gần 3 tỷ USD vốn FDI, lọt top 5 địa phương dẫn đầu cả nước thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Theo chủ đầu tư Green i-Park, đã có ba dự án FDI đi vào hoạt động ổn định, đó là Công ty Lotes Việt Nam tổng vốn đầu tư 167 triệu USD; Công ty Ohsung Vina tổng vốn đầu tư 40 triệu USD và Công ty JinYang Electronics Vina tổng vốn đầu tư 21 triệu USD.

Với sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư, thời gian qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hai lần đến kiểm tra, làm việc với chủ đầu tư Khu công nghiệp Liên Hà Thái. Trong lần đầu về làm việc năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của chính quyền tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy và đặc biệt là nhà đầu tư hạ tầng Green i-Park. Thủ tướng đề nghị phải rút ra được những bài học kinh nghiệm hay trong công tác vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để phổ biến cho các địa phương khác.

Khu công nghiệp Liên Hà Thái nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, là khu kinh tế thứ 17 trên cả nước được Chính phủ phê duyệt quy hoạch vào tháng 10/2019. Mục tiêu hướng tới của chủ đầu tư Green i-Park là xây dựng khu công nghiệp xanh, thân thiện và thông minh, trở thành điểm nhấn quan trọng trong Khu kinh tế Thái Bình.

Có thể bạn quan tâm

Thị trường nhà ở Hà Nội đang mở ra nhiều cơ hội gắn với nhu cầu ở thực. (Ảnh: HNV)

Làn sóng tăng trưởng nhà ở tiếp theo của Hà Nội có thể sẽ thuộc về vùng ven

Báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield Việt Nam cho thấy thị trường nhà ở Hà Nội đang ngày càng được dẫn dắt bởi xu hướng mở rộng ra vùng ven, với các khu dân cư mới, các cực đô thị quy mô lớn và những hành lang hạ tầng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Thủ đô.

Ảnh minh họa: Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng chấn chỉnh tình trạng hồ sơ trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, từ ngày 1/1 đến ngày 24/4, đơn vị đã chuyển 49.643 hồ sơ sang cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và nhận lại 46.974 kết quả giải quyết. Trong số này có 26.900 hồ sơ được trả đúng hạn; 20.074 hồ sơ trả quá hạn, chiếm tỷ lệ 42,73%.

Ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Hải Phòng: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới tại Đảng bộ thành phố (sau hợp nhất).

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.

Hải Phòng: Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển quân

Năm 2026, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, các địa phương, đơn vị thành phố Hải Phòng đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc các bước trong quy trình tuyển quân với quyết tâm chính trị cao, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật, an toàn và chất lượng.

Chương trình là dịp để tất cả sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng, gặp gỡ và giao lưu với chuyên gia, cựu sinh viên và đại diện đơn vị tuyển dụng, qua đó định hướng con đường phù hợp với mình trong bối cảnh thị trường lao động đang chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của trí tuệ nhân tạo.

[Ảnh] Mở cánh cửa tương lai cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Sáng 16/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Ngày hội Việc làm-AJC Job Fair 2026. Sự kiện là dịp để sinh viên hiểu rõ hơn về bản thân và định hướng nghề nghiệp, tiếp cận trực tiếp các đơn vị tuyển dụng, đồng thời giới thiệu đến học sinh phổ thông và phụ huynh khám phá môi trường học tập tại Học viện.

Tiết mục văn nghệ tại Liên hoan “Tiếng hát tuổi hoa” tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.

Thiếu nhi Bắc Ninh tiếp bước cha ông, sẵn sàng vững bước trong kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026), Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa ôn lại chặng đường vẻ vang, góp phần bồi đắp truyền thống, xây dựng lớp thiếu nhi Bắc Ninh tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng vững bước trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.

Bắc Ninh điều động, bổ nhiệm nhân sự

Ngày 15/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1.

Buổi sáng trên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm. (Ảnh: Trịnh Xuân Giang)

Hoàn Kiếm đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô-tô hơn 16 chỗ trong giờ cao điểm

Sau 6 tháng triển khai thí điểm, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô-tô hơn 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực giao thông, bảo đảm trật tự đô thị, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “vùng phát thải thấp” khu vực trung tâm.

Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương. (Ảnh: HNV)

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đồng bộ, hiện đại, xanh, cạnh tranh quốc tế

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư chiến lược của khu vực. Tuy nhiên, để phát triển bền vững ngành công nghiệp hỗ trợ, việc xây dựng hệ sinh thái hạ tầng đồng bộ, minh bạch thông tin và tối ưu kết nối đầu tư là yếu tố vô cùng quan trọng.

Tiến sĩ, bác sĩ Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng Khoa Chấn thương kiểm tra lại mắt bệnh nhân H. trước khi chỉ định phẫu thuật hạ nhãn áp.

Chơi Pickleball, nhiều người nhập viện vì chấn thương mắt, có trường hợp mù vĩnh viễn

Pickleball đang trở thành môn thể thao được nhiều người yêu thích nhờ dễ chơi, nhưng bộ môn này tiềm ẩn nguy cơ chấn thương mắt nghiêm trọng do bóng bay tốc độ cao và khoảng cách thi đấu gần. Gần đây, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận nhiều ca tổn thương nặng, thậm chí có người mất thị lực vĩnh viễn sau khi chơi Pickleball.