Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả

Thuốc bảo vệ thực vật là vật tư quan trọng giúp nông dân bảo vệ mùa màng, hạn chế các thiệt hại do sinh vật hại gây ra một cách nhanh chóng, dứt điểm, nhất là khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ gây ra nhiều hậu quả, ảnh hưởng sức khỏe con người, môi trường và chất lượng nông sản.
Ông Phạm Quang Mười, cố vấn Hợp tác xã Nông nghiệp xanh HD và MN (buôn Yông, xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) chăm sóc vườn sầu riêng.
Ông Phạm Quang Mười, cố vấn Hợp tác xã Nông nghiệp xanh HD và MN (buôn Yông, xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) chăm sóc vườn sầu riêng.

Để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, trách nhiệm, thời gian qua, ngành chức năng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Chuyển biến tích cực

Đưa chúng tôi đi thăm vườn cây, cố vấn Hợp tác xã Nông nghiệp xanh HD và MN (buôn Yông, xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) Phạm Quang Mười cho biết, với 14 thành viên, hợp tác xã đã thuê 80 ha đất để trồng sầu riêng và cây công nghiệp. Trong đó, diện tích sầu riêng chiếm khoảng 40 ha và hầu hết đã cho thu hoạch. Trước đây, khi phòng trừ sâu bệnh, hầu hết người dân không tuân thủ theo định kỳ, bạ đâu phun đấy.

Thậm chí không pha đúng liều lượng theo hướng dẫn, tự ý cắt giảm lượng nước pha thuốc để thuốc đậm đặc hơn bởi họ nghĩ thuốc “nặng đô” sẽ dễ dập bệnh. Sau khi tham gia các lớp tập huấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhận thức của nhà nông đã thay đổi rất nhiều.

“Tại hợp tác xã, chúng tôi ra vườn thăm cây mỗi ngày, kịp thời phát hiện sớm sâu bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, trừ theo hướng dẫn. Trong quá trình trị bệnh cho cây, chúng tôi luôn ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Trường hợp phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, người dân sẽ chọn các loại thuốc thế hệ mới và tuân thủ nguyên tắc “bốn đúng” (đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng, đúng cách). Nhờ vậy, vườn sầu riêng sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế được số lần phun thuốc, tiết kiệm chi phí đầu vào, giảm sự phụ thuộc cũng như lạm dụng thuốc; trong khi năng suất, chất lượng vẫn bảo đảm”, ông Mười cho biết.

Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Huỳnh Tấn Đạt cho biết, hiện nay, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam có khoảng 4.500 tên thương phẩm.

Trong đó, số lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học khoảng 830 tên thương phẩm, còn lại là thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Để nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, một chiến dịch rộng khắp đã được triển khai. Cục đã phối hợp 14 doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật, Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA), Hiệp hội CropLife Việt Nam ký cam kết phối hợp thực hiện chương trình “Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả; phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học giai đoạn 2021-2025”.

Tính đến cuối năm 2024, chương trình đã tổ chức tập huấn cho hơn 1 triệu nông dân và 27.404 cơ sở buôn bán, đại lý về hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời, xây dựng 235 bể chứa, thu gom và xử lý hơn 143 tấn bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định.

Cùng với đó, chương trình xây dựng các mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả trên cây lúa, cây ăn quả và rau màu với 1.906 điểm trình diễn, tổng diện tích thực hiện đạt hơn 167 nghìn ha. Thói quen sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nhà nông đã có sự chuyển biến tích cực. Năm 2020, lượng thuốc bảo vệ thực vật trung bình của cả nước là 3,81 kg/ha; đến năm 2023, con số này giảm còn 3,42 kg/ha.

Các hiệp hội, doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật cũng có nhiều đóng góp tích cực trong việc nâng cao nhận thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cộng đồng. Chủ tịch Hội các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) Nguyễn Văn Sơn cho biết, trong khoảng 10 năm trở lại đây, VIPA đã phối hợp ngành chức năng và các đơn vị liên quan triển khai 47.000 lớp tập huấn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến cho các đại lý và nông dân trên khắp cả nước về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo các chương trình như: Quản lý cây trồng tổng hợp-CM, quản lý dịch hại tổng hợp-IPM, quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp-IPHM.

Gần đây nhất vào tháng 12/2023, VIPA phối hợp ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ xây dựng 10 mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm, an toàn, hiệu quả trên cây lúa, sầu riêng và rau. Bước đầu mô hình ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Sự thành công của các mô hình thực nghiệm sẽ là tiền đề để nhân rộng trên khắp cả nước.

Theo Chủ tịch Hiệp hội CropLife Việt Nam Đặng Văn Bảo, năm 2024, CropLife đã phối hợp Cục Bảo vệ thực vật (nay là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và các đơn vị liên quan xây dựng nền tảng tập huấn trực tuyến chính thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tạo điều kiện cho người dân và các đại lý vật tư nông nghiệp dễ dàng tiếp cận kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nền tảng này dự kiến sẽ bắt đầu triển khai rộng vào cuối năm 2025. CropLife Việt Nam còn phối hợp triển khai chương trình “Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm tại tỉnh Đồng Tháp” trong giai đoạn 2021-2026.

Tính đến hết năm 2024, chương trình đã triển khai tập huấn cho hơn 3.700 nông dân, gần 1.000 đại lý vật tư nông nghiệp và 100 cán bộ kỹ thuật tại tỉnh Đồng Tháp về các nguyên tắc sử dụng và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật an toàn, có trách nhiệm. Bên cạnh đó, các bên cũng phối hợp triển khai sáu mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm trên các cây trồng chủ lực của tỉnh bao gồm: Lúa, hoa cảnh, sầu riêng, ớt, xoài và cây có múi, với tổng diện tích thực hiện hơn 350 ha, khoảng 600 hộ nông dân tham gia…

Nâng cao trách nhiệm của nhà nông và các cơ sở kinh doanh

Mặc dù nhận thức của nông dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã có nhiều thay đổi tích cực nhưng hiện vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Nhiều nông dân chưa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “bốn đúng”, trong đó phổ biến là họ phun thuốc khi chưa cần thiết hoặc phun thuốc nhiều lần hơn so với khuyến cáo. Ngoài ra, nhiều trường hợp chưa tuân thủ đầy đủ quy định về sử dụng đồ bảo hộ khi pha chế và phun thuốc.

Để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam Nguyễn Văn Sơn kiến nghị, cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, tổ chức thanh kiểm tra chất lượng, giám sát thị trường buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ đầu vào của thuốc bảo vệ thực vật.

Đẩy mạnh việc xây dựng mô hình thí điểm cũng như lộ trình tập huấn cụ thể về cách thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho người dân; từng bước hướng tới việc sử dụng hài hòa thuốc sinh học và hóa học. Xây dựng các tài liệu về kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đơn giản, dễ hiểu để người dân dễ dàng tiếp cận.

Ưu tiên triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn và truyền thông tới nông dân cũng như các đại lý về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, từ đó từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực hành nông nghiệp tốt và có trách nhiệm. Tăng cường hơn nữa việc hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp để thúc đẩy việc quản lý, sử dụng các giải pháp bảo vệ thực vật hiệu quả và bền vững.

Hiện nay, việc “bắt bệnh” và “kê đơn” khi cây trồng bị sâu bệnh phần lớn vẫn do các đại lý và cửa hàng vật tư nông nghiệp thực hiện. Chủ tịch Hiệp hội CropLife Việt Nam Đặng Văn Bảo cho rằng, các đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đóng vai trò là cầu nối trong việc hướng dẫn và tư vấn cho nông dân về các nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn, đúng đối tượng phòng trừ và cây trồng.

Vì vậy, họ phải chủ động nâng cao kiến thức về sản phẩm, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, chỉ kinh doanh các loại thuốc nằm trong danh mục được phép sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành hằng năm. Tuyệt đối không kinh doanh thuốc giả, thuốc nhái, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc đã bị loại khỏi danh mục.

Về phía nông dân - chủ thể quan trọng trong chuỗi sản xuất, họ phải trở thành những “nhà nông thông thái”, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách an toàn và có trách nhiệm. Điều này được thể hiện thông qua việc tuân thủ đúng các hướng dẫn của nhà sản xuất và các cơ quan chức năng, bao gồm: Lựa chọn thuốc nằm trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ nguyên tắc “bốn đúng” và “năm quy tắc vàng” khi sử dụng thuốc…

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.