Sông Hinh, vụ mía trúng mùa, được giá

Thu hoạch mía ở huyện Sông Hinh.
Thu hoạch mía ở huyện Sông Hinh.

Ðược mùa, lại được giá

Rời Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vào lập nghiệp tại Sông Hinh, ông Ðặng Quốc Dụ gắn bó với cây mía từ năm 1996, nhưng chưa có năm nào được niềm vui trọn vẹn như năm nay. Với 20 ha mía hiện có, ông vừa thu hoạch bốn ha mía lưu gốc từ 3 đến 4 năm, cho sản lượng hơn 200 tấn; trừ các khoản chi phí, lãi gần 80 triệu đồng. Nếu thu hoạch diện tích mía còn lại, với giá bán tại ruộng 730.000 đồng/tấn, ông sẽ có trong tay khoảng 400 triệu đồng. Ông Dụ phấn khởi nói: "Chưa lúc nào, người trồng mía bán được giá như thế, nên đều có lãi cao, trên dưới 20 triệu đồng/ha. Mía được giá đang khuyến khích nhiều người mở rộng diện tích trồng mía. Riêng tôi đang thuê đất nương rẫy của bà con trong vùng, ký hợp đồng nhận đầu tư của Công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa trồng thêm 20 ha nữa".

Người dân huyện miền núi Sông Hinh với 48% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, biết đến cây mía từ khi Nhà máy đường Tuy Hòa có công suất chế biến 1.250 tấn mía/ngày đi vào hoạt động năm 1995. Những năm sau đó, diện tích mía của huyện phát triển nhanh, có thời điểm lên hơn 2.500 ha. Tuy nhiên, thời gian này, cây mía của Sông Hinh trồng theo "phong trào", thiếu đầu tư chăm sóc nên năng suất không cao, hiệu quả kinh tế kém. Gặp thời kỳ mía đường khủng hoảng vào các năm 2000 - 2002, diện tích mía của huyện bị thu hẹp dần. Gần đây, giá mía nguyên liệu tăng lên đáng kể và có sự đầu tư tích cực từ phía Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa nên diện tích mía của huyện dần được phục hồi và phát triển đến hầu hết các xã trong huyện. Tại Ea Ly, cây mía bén rễ trong vòng 5 năm trở lại đây với 550 ha. Theo Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa, trên địa bàn huyện Sông Hinh hiện có gần 2.250 ha mía đều được bà con nông dân ký hợp đồng đầu tư và tiêu thụ sản phẩm mía, cung cấp gần 70% nguyên liệu cho nhà máy. Mặc dù, vừa qua nhiều diện tích của huyện bị đổ ngã do cơn bão số 11 làm ảnh hưởng đến năng suất, song nhờ có sự đầu tư đúng mức nên năng suất mía trên diện tích đã thu hoạch bình quân đạt 53 tấn/ha, tăng 5 tấn/ha so vụ trước. Riêng tại khu vực Rừng Già thuộc xã Ea Bá có 200 ha mía, đã thu hoạch xong 70 ha, cho năng suất 80 đến 90 tấn/ha. Ông Nguyễn Ngọc Sang ở thị trấn Hai Riêng trồng 10 ha mía tại khu vực này vừa thu hoạch bốn ha với sản lượng gần 360 tấn, tính ra lãi 30 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Ðình Chiến, phụ trách Phòng Nguyên liệu- Vận tải Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa cho biết: Diện tích mía thu hoạch vừa qua hầu hết là mía lưu gốc nên năng suất chưa cao. Nay đang vào chính vụ thu hoạch với phần lớn là mía tơ thì năng suất sẽ còn cao hơn nữa. Hiện nay, Công ty mua mía xô tại ruộng với giá là 730.000 đồng/tấn, đồng thời còn thưởng 20.000 đồng/tấn nếu mía sạch (tạp chất dưới 2%); Với giá mía này, người trồng mía có lãi 30 - 40% trên giá trị sản phẩm làm ra.

Tạo sự gắn kết với nông dân

Những năm trước đây, từ việc hợp đồng đầu tư đến thu mua, vận chuyển mía về nhà máy thường gây phiền hà khiến không ít nông dân nản lòng. Nào là cán bộ nguyên liệu thiếu sâu sát, phát phiếu thu hoạch mía không đúng đối tượng; nào là nhà máy vận chuyển không kịp thời để mía khô héo giảm sản lượng, chữ đường; nào là cánh lái xe nhũng nhiễu đòi tiền "boa"... Ðể khắc phục, vào vụ sản xuất 2009 - 2010, Công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa chủ động phối hợp UBND huyện Sông Hinh thành lập Ban chỉ đạo điều hành chương trình mía đường (gọi tắt Ban điều hành). Các xã, thị trấn trọng điểm mía trên địa bàn huyện cũng thành lập Tổ điều hành do Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Tổ trưởng. Qua họp giao ban hằng tháng, những bất cập, tồn tại liên quan đến mía đường đều được Ban điều hành và công ty phân tích, giải quyết "thấu lý đạt tình" nên trong vụ mía đường này đã khắc phục được nhiều bức xúc của người trồng mía.

Trước đây, nông dân muốn nhận đầu tư của nhà máy, phải đến Trạm nguyên liệu hoặc văn phòng công ty để làm thủ tục đăng ký, rồi trở về địa phương nhờ chính quyền cơ sở ký xác nhận, sau đó lại đến công ty để ký hợp đồng chính thức. Chính việc đi lại nhiều lần, mất nhiều thời gian, công sức mà nhiều nông dân không mặn mà nhận đầu tư của công ty. Mới đây, thông qua đề xuất của Ban điều hành, Công ty mía đường đã tổ chức ký hợp đồng đầu tư trồng mía với bà con dân tộc thiểu số buôn Dô ngay tại buôn. Các thủ tục được ký kết ngay tại chỗ và được UBND xã Ea Ly xác nhận. Kết quả, sau vài giờ làm việc, công ty đã hoàn tất thủ tục ký hợp đồng đầu tư với 29 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong buôn để trồng mới 45 ha mía. Cách làm mới này chẳng những đơn giản thủ tục hành chính mà quan trọng hơn còn tạo thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa tiếp cận vốn đầu tư trực tiếp của công ty đang được nhân rộng ở các xã để xây dựng Sông Hinh trở thành vùng nguyên liệu chủ lực, tạo điều kiện nhà máy đường Tuy Hòa nâng công suất chế biến lên 2.500 tấn/ngày trong những năm tới.

Bên cạnh đó, với chủ trương đầu tư 100% chi phí trồng và chăm sóc mía, vụ này công ty đã nâng mức đầu tư cho nông dân trồng mới mỗi ha mía lên 18 triệu đồng/ha, tăng ba triệu đồng/ha so vụ trước và chăm sóc mía gốc chín triệu đồng/ha (tăng một triệu đồng/ha). Với những biện pháp đó, từ đầu vụ đến nay, công ty đã đầu tư cho nông dân Sông Hinh mở rộng diện tích mía thêm 420 ha, nhiều nhất là các xã Ðức Bình Ðông (130 ha), Ðức Bình Tây (132 ha), Sơn Giang (75 ha). Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban điều hành Chương trình mía đường huyện Sông Hinh Trần Thanh Ðịnh, cho biết: Mía là một trong những cây trồng có hiệu quả, đang là đối tượng chuyển đổi cây trồng được huyện quan tâm chỉ đạo, phối hợp với đầu tư của Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa, nên năm nay toàn huyện có khả năng trồng mới thêm 1.000 ha. Bên cạnh đó, các công trình thủy lợi đang xây dựng như hồ chứa nước La Bách, hệ thống thủy lợi sau thủy điện Sông Hinh, khi đi vào hoạt động, phục vụ tưới cho cây mía sẽ góp phần phát triển ổn định vùng nguyên liệu mía Sông Hinh.

Bài và ảnh: NGUYÊN TRƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.